Thái Bình: Điều tra nguyên nhân cá chết bất thường hàng loạt trên sông

TRUNG DU |

Thái Bình - Tại con sông ở địa phận giáp ranh giữa huyện Kiến Xương với huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vừa xuất hiện tình trạng cá sông chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, nổi trên mặt nước khiến người dân địa phương tỏ ra khá hoang mang, lo lắng.

Ngày 10.6, trên mạng xã hội tại Thái Bình xuất hiện một số đoạn clip, hình ảnh ghi lại cảnh cá ngoài sông tự nhiên chết bất thường hàng loạt, nổi đầy trên một số đoạn mặt nước sông đã thu hút sự chú ý, quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Cá chết
Cá chết bao gồm nhiều loại, kích cỡ khác nhau. Ảnh cắt từ clip: NDCC

Theo những hình ảnh người dân ghi lại lan truyền trên mạng, sự việc xảy ra tại khu vực sông nội đồng nối từ cống Cù Là (thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương) chảy ra hòa vào sông Hồng phía hạ nguồn đổ ra biển. Đoạn sông dài khoảng hơn 1km này là địa bàn tiếp giáp, phân chia ranh giới hành chính giữa xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) với xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Trong các hình ảnh được ghi lại, các loài cá đồng sống ngoài tự nhiên như cá chép, rô phi, cá nheo, cá dọn bể... có kích thước to, nhỏ khác nhau chết nổi dày đặc trên mặt sông.

Chiều ngày 11.6, PV Lao Động đã trực tiếp về địa điểm kể trên để xác minh, tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Ngay khi vừa đến khu vực mang cống Cù Là, chúng tôi cảm nhận được mùi hôi, tanh nồng nặc từ những con cá chết dưới sông bắt đầu bốc mùi, hòa lẫn không khí oi bức, nóng nực bay vào không khí gây cảm giác buồn nôn, rất khó chịu.

Khu vực gần mang cống Cù Là. Ảnh: T.D
Khu vực gần mang cống Cù Là. Ảnh: T.D
Lác đác vẫn còn cá chết nổi trên mặt sông, số xác cá dày đặc trước đó đã chìm xuống đáy sông hoặc trôi đi. Ảnh: T.D
Lác đác vẫn còn cá chết nổi trên mặt sông, số xác cá dày đặc trước đó đã chìm xuống đáy sông hoặc trôi đi. Ảnh: T.D

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Hợp (63 tuổi, trú thôn Thái Sa, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư), cho biết: "Tình trạng cá chết bất thường diễn ra trong vài ngày qua, từ cá lớn đến cá bé hầu như chết sạch không còn con nào. Hôm nay xác cá chìm xuống sông hoặc trôi đi rồi, chứ hôm qua thì nổi trên mặt nước rất nhiều.

Cuối năm 2021, tầm tháng 11 cũng có tình trạng cá chết ở đây, nhưng không nhiều thế này. Người dân chúng tôi thực sự rất hoang mang, lo lắng vì cá chết có thể dọn sạch, nhưng nguồn nước thì sao, liệu có bị đầu độc bởi sự ô nhiễm hay không. Nhất là khi nhà máy nước sạch cung cấp nước sạch sinh hoạt cho mấy xã quanh đây lại lấy nguồn đầu vào từ ngoài sông Hồng, cũng chính là nơi mà nước từ con sông Cù Là này hàng ngày chảy ra, chảy vào".

Ông Hợp
Ông Hợp mô tả lại tình trạng cá chết nổi trắng mặt sông vài ngày trước đó. Ảnh: T.D

"Tôi năm nay gần 90 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ thấy cá sông ở đây lại chết nhiều đến như vậy. Những ngày qua, buổi tối đến, nhà nào nhà nấy đều phải đóng chặt các cửa từ cửa sổ đến cửa chính vì không thể ngửi nổi thứ mùi rất khó chịu, ngột ngạt. Nếu môi trường sống mà bị ô nhiễm thế này thì quả thực chúng tôi rất quan ngại, lo lắng", cụ Vũ Thị Đường (84 tuổi, trú thôn Thái Sa, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư) bày tỏ lo ngại.

Cụ Đường
Cụ Đường tỏ ra rất lo ngại trước tình trạng cá chết bất thường. Ảnh: T.D

Trả lời phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Sự việc bắt đầu từ khoảng 17h ngày 9.6. Tôi nhận được điện thoại báo tin của bà thôn trưởng thôn 5 về việc cá chết rất nhiều. Sau đó, tôi có chỉ đạo Trưởng Công an xã, cán bộ môi trường xã xuống hiện trường ghi nhận, xác minh sự việc. Khoảng 1 tiếng sau, các đồng chí về báo cáo là có hiện tượng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân".

Ông
Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) trao đổi với PV. Ảnh: T.D

Vẫn theo ông Long, sau đó, ông đã yêu cầu Trưởng Công an xã báo cáo sự việc lên Công an huyện Kiến Xương, đồng thời bản thân gọi điện báo cáo lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của huyện.

"Trong đầu giờ sáng ngày 10.6, đại diện một số ngành chức năng liên quan của huyện Kiến Xương, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y... đã về địa phương để nắm bắt, ghi nhận tình hình sự việc. Sau đó cán bộ Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã lấy 4 mẫu nước sông ở các vị trí khác nhau để đưa đi giám định. Về số cá chết nổi trên mặt sông,sau đó chúng tôi chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp của xã thuê người thu vớt lại, tránh gây ô nhiễm thêm nhưng các đồng chí báo cáo lại là xác cá đã chìm xuống hay trôi đi rồi, không còn trên mặt nước", ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa, thông tin thêm.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Đình chỉ cơ sở sản xuất thạch rau câu gây ô nhiễm môi trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc cơ sở sản xuất thạch rau câu đóng tại thôn Thanh Cách, xã Minh Khai bị người dân tố cáo gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, tiến hành đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

Thái Bình: Dân kêu trời vì bị cơ sở sản xuất thạch rau câu "tra tấn"

TRUNG DU |

Thái Bình - Người dân thôn Thanh Cách (xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) tố cáo một cơ sở sản xuất thạch rau câu trên địa bàn xây dựng trái phép, có dấu hiệu xả thải trực tiếp chưa qua xử lý, "bức tử" môi trường.

Quảng Ngãi lấy mẫu nước sông Bàu Giang xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi- Sáng ngày 9.5, UBND huyện Tư Nghĩa đã lập đoàn kiểm tra để tiến hành lấy mẫu nước và xác định nguyên nhân nước sông Bàu Giang đoạn qua xã Nghĩa Trung và thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa đổi màu đục đen và cá chết hàng loạt một cách bất thường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thái Bình: Đình chỉ cơ sở sản xuất thạch rau câu gây ô nhiễm môi trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc cơ sở sản xuất thạch rau câu đóng tại thôn Thanh Cách, xã Minh Khai bị người dân tố cáo gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, tiến hành đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

Thái Bình: Dân kêu trời vì bị cơ sở sản xuất thạch rau câu "tra tấn"

TRUNG DU |

Thái Bình - Người dân thôn Thanh Cách (xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) tố cáo một cơ sở sản xuất thạch rau câu trên địa bàn xây dựng trái phép, có dấu hiệu xả thải trực tiếp chưa qua xử lý, "bức tử" môi trường.

Quảng Ngãi lấy mẫu nước sông Bàu Giang xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi- Sáng ngày 9.5, UBND huyện Tư Nghĩa đã lập đoàn kiểm tra để tiến hành lấy mẫu nước và xác định nguyên nhân nước sông Bàu Giang đoạn qua xã Nghĩa Trung và thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa đổi màu đục đen và cá chết hàng loạt một cách bất thường.