Cá chết bất thường trên sông ở Thái Bình: Bước đầu xác định "nghi phạm"

TRUNG DU |

Thái Bình - Trên đoạn sông dài hơn 1km chảy giữa xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) và xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có rất nhiều tác nhân có thể là "thủ phạm" khiến cá trên sông chết bất thường hàng loạt những ngày qua. Trong đó, có 1 cơ sở sơ chế bột nhôm hiện đang là "đối tượng" tình nghi lớn nhất.

Như Lao Động đã thông tin, từ ngày 9.6 - trên con sông nội đồng nối từ cống Cù Là (thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương) chảy ra hòa vào sông Hồng phía hạ nguồn đổ ra biển - xuất hiện tình trạng cá sông chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, nổi dày trên mặt nước khiến người dân địa phương tỏ ra rất hoang mang, lo lắng.

Đến những loài cá vốn ưa sống ở môi trường nước bẩn, đục như cá nheo, cá dọn bể cũng không thể sống sót khiến người dân rất hoang mang, lo lắng. Ảnh cắt từ clip: NDCC
Đến những loài cá vốn ưa sống ở môi trường nước bẩn, đục như cá nheo, cá dọn bể cũng không thể sống sót khiến người dân rất hoang mang, lo lắng. Ảnh cắt từ clip: NDCC

Đoạn sông dài khoảng hơn 1km này là địa bàn tiếp giáp, phân chia ranh giới hành chính giữa xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) với xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Theo quan sát, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, bên phía vùng đất bãi bồi ở bờ sông thuộc địa phận xã Vũ Hòa tồn tại 1 trang trại nuôi lợn quy mô lớn và hàng loạt gia trại nhỏ, 1 công ty sản xuất gạch có tên Đất Nước và 1 cơ sở gia công, sơ chế bột nhôm quy mô gần 8.000 m2.

Trang trại chăn nuôi lợn quy mô hàng ngàn đầu lợn có từ năm 2015-2016 tại xã Vũ Hòa cũng không ít lần bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: T.D
Trang trại chăn nuôi lợn quy mô hàng ngàn đầu lợn có từ năm 2015-2016 tại xã Vũ Hòa cũng không ít lần bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: T.D
Khu vực sản xuất gạch của Công ty Đất Nước. Ảnh: T.D
Khu vực sản xuất gạch của Công ty Đất Nước. Ảnh: T.D

Ông Lưu Minh Quang (54 tuổi, trú thôn Thái Sa, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư), cho biết: "Xưởng gia công, sơ chế nhôm này đã xuất hiện ở bên kia bờ sông phía xã Vũ Hòa cách đây gần 2 năm. Nhưng từ khi có cơ sở này chúng tôi là những người sống gần đây phải chịu thứ mùi rất khó chịu, dù không thấy có khói nhưng không hiểu họ làm gì bên trong chỉ thấy có tiếng rất ồn phát ra. Chúng tôi cho rằng đây chính là nơi xả thải gồm hóa chất hay độc tố từ quá trình gia công ra môi trường và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá trên sông không sống nổi, chết trắng những ngày vừa qua".

Cận cảnh khu đất bãi bồi mà UBND xã Vũ Hòa, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã ký cho cơ sở gia công bột nhôm của Công ty Ánh Tuyền (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư) thuê sai mục đích sử dụng đất. Ảnh: T.D
Cận cảnh khu đất bãi bồi mà UBND xã Vũ Hòa, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã ký cho cơ sở gia công bột nhôm của Công ty Ánh Tuyền (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư) thuê sai mục đích sử dụng đất. Ảnh: T.D
Dù
Bằng mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy những ô chứa nước có màu xanh rất khác thường được chủ cơ sở xây dựng tại đây. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần kiểm tra, kiểm định các mẫu nước này. Ảnh: T.D

Liên quan vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Khu đất có xưởng nhôm đó là quỹ đất được UBND xã quy hoạch làm nơi chôn lấp rác thải sinh hoạt của nhân dân từ năm 2015, diện tích hơn 7.400m2. Do chưa sử dụng hết quỹ đất, UBND xã đã ủy quyền cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp ký cho Công ty Ánh Tuyền ở xã Vũ Hội (huyện Vũ Thư) thuê thời hạn 5 năm 1 để đỡ lãng phí đất, mỗi năm lại có thêm khoảng 60 triệu đồng để bù vào chi phí vận hành, các công việc xử lý, thu gom rác thải sinh hoạt cho nhân dân".

Theo như lời ông Long thì từ năm 2020 đến nay, Công ty Ánh Tuyền ở xã Vũ Hội (huyện Vũ Thư) chỉ thuê lại diện tích đất nói trên của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Vũ Hòa để quây tôn kín, lắp đặt máy móc để sàng bột nhôm.

"Tức là họ mua nhôm đồng nát về, sau đó phân loại rồi nghiền nhỏ ra. Sau khi nghiền nhỏ họ mang nhôm nghiền về đây để sàng, đóng gói bột mịn thành phẩm vào các bao bì rồi chuyển đi nấu, đúc ở chỗ khác. Cái nào còn to, chưa ra được bột mịn thì họ đem đi nghiền tiếp, sau đó lại đưa về sàng, cứ như vậy. Chúng tôi đã xuống kiểm tra nhiều lần rồi thì họ không nấu, không đúc mà chỉ sàng nhôm, che chắn rất kỹ không để bột bay thành bụi lọt ra ngoài. Vì bột nhôm mà bay thành bụi hao hụt đi thì có mà lỗ vốn", ông Long nói.

Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa trao đổi với PV Lao Động. Ảnh: T.D
Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa trao đổi với PV Lao Động. Ảnh: T.D

Tuy vậy, vẫn theo ông Long: "Hiện chúng tôi chưa biết được hoạt động của xưởng nhôm có phải đã xả thải dẫn đến cá chết bất thường hay không, nhưng tới đây chắc chắn chúng tôi sẽ yêu cầu dừng hoạt động của cơ sở này. Thú thực là chúng tôi ban đầu chỉ nghĩ đơn giản cho họ thuê đất để đỡ phí phạm quỹ đất, mỗi năm đị0a phương có thêm một chút nguồn thu. Chứ nếu như biết có thể phải đánh đổi nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước thì dù có tiền tỉ chúng tôi cũng không chấp nhận".

Hiện, các cơ quan, đơn vị có liên quan của UBND huyện Kiến Xương, Công an huyện Kiến Xương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình đã vào cuộc, lấy mẫu nước sông mang đi kiểm định, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt; đồng thời điều tra, xác minh nguồn xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường tại sông cống Cù Là.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Điều tra nguyên nhân cá chết bất thường hàng loạt trên sông

TRUNG DU |

Thái Bình - Tại con sông ở địa phận giáp ranh giữa huyện Kiến Xương với huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vừa xuất hiện tình trạng cá sông chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, nổi trên mặt nước khiến người dân địa phương tỏ ra khá hoang mang, lo lắng.

Quảng Ngãi lấy mẫu nước sông Bàu Giang xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi- Sáng ngày 9.5, UBND huyện Tư Nghĩa đã lập đoàn kiểm tra để tiến hành lấy mẫu nước và xác định nguyên nhân nước sông Bàu Giang đoạn qua xã Nghĩa Trung và thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa đổi màu đục đen và cá chết hàng loạt một cách bất thường.

Thanh Hóa: Xử phạt nhà máy vàng mã xả thải ra sông khiến cá chết hàng loạt

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do xả thải ra sông chưa qua xử lý, khiến cá tôm trên sông chết hàng loạt, một doanh nghiệp (ở Thanh Hóa) đã bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng, vì vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Thái Bình: Điều tra nguyên nhân cá chết bất thường hàng loạt trên sông

TRUNG DU |

Thái Bình - Tại con sông ở địa phận giáp ranh giữa huyện Kiến Xương với huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vừa xuất hiện tình trạng cá sông chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, nổi trên mặt nước khiến người dân địa phương tỏ ra khá hoang mang, lo lắng.

Quảng Ngãi lấy mẫu nước sông Bàu Giang xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi- Sáng ngày 9.5, UBND huyện Tư Nghĩa đã lập đoàn kiểm tra để tiến hành lấy mẫu nước và xác định nguyên nhân nước sông Bàu Giang đoạn qua xã Nghĩa Trung và thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa đổi màu đục đen và cá chết hàng loạt một cách bất thường.

Thanh Hóa: Xử phạt nhà máy vàng mã xả thải ra sông khiến cá chết hàng loạt

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do xả thải ra sông chưa qua xử lý, khiến cá tôm trên sông chết hàng loạt, một doanh nghiệp (ở Thanh Hóa) đã bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng, vì vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.