Tây Nguyên đối mặt khô hạn khốc liệt

Mai Hương - Phan Tuấn |

Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô. Hiện mực nước trên các sông suối giảm nhanh, một số nơi đã cạn kiệt nguồn nước, hiện tượng nắng nóng gia tăng đe dọa an ninh nguồn nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Người dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của khô hạn, hàng trăm hộ dân tại các xã Đại Lào và Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thiếu nước sinh hoạt và nước tưới tiêu cho cây trồng. Nhiều hộ dân đã phải mua nước sinh hoạt và thuê các dịch vụ cung cấp nước tưới cho cây trồng với giá cao nhưng không phải lúc nào cũng có thể mua được.

Là hộ kinh doanh tại thôn 3, xã Đại Lào, bà Nguyễn Hoài Ái cho biết, vài tháng trở lại đây, TP Bảo Lộc không có mưa khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt trở nên nghiêm trọng hơn. Gia đình bà Ái phải khắc phục bằng cách đi mua nước hoặc xin nước từ các gia đình sử dụng giếng khoan.

Bà Hoài Ái cho biết: "Hiện nay, gia đình tôi phải đi mua nước để sinh hoạt mỗi ngày với giá hơn 100.000 đồng/m3. Trong 1 tháng, gia đình tôi phải mua khoảng 14m3 nước, như vậy cũng chưa chắc đã đủ cho cả gia đình tôi dùng".

Trong khi đó, gia đình bà Trần Thị Xuyến (thôn 3, xã Đại Lào) trồng 3 sào cà phê nhưng do tình trạng thiếu nước nên từ trong Tết, gia đình bà không có nước tưới cây. Dù nhận dịch vụ tưới vườn với giá 250.000 đồng/giờ đồng hồ, nhưng vợ chồng bà cũng không dám nhận vào thời điểm này do thiếu nước.

Ông Phạm Công Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lào - cho hay, hiện nay, trên địa bàn xã Đại Lào, người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng đào để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, một số ít hộ dân sử dụng nguồn nước từ giếng khoan.

Để chủ động với các tình huống xấu, UBND xã Đại Lộc đã kiến nghị UBND TP Bảo Lộc có kế hoạch ứng phó cả giải pháp cấp bách và lâu dài.

Bên cạnh đó, nâng cấp các hồ đập, trong đó có hồ B'Lao Xê Rê để phục vụ tưới tiêu, nạo vét mở rộng dòng suối kênh mương để có dòng nước.

Theo Sở NNPTNT Lâm Đồng, tổng nhu cầu kinh phí phòng, chống hạn hán năm 2024 toàn tỉnh hơn 63 tỉ đồng. Trong đó, đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hơn 43 tỉ đồng, ngân sách tỉnh hơn 20 tỉ đồng.
Để chủ động phòng, chống hạn hán, toàn tỉnh tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước.

Thực hiện các giải pháp chống hạn

Nắng nóng, hạn hán đang diễn ra khốc liệt trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Trong bối cảnh này, các ngành chức năng nơi đây đang tức tốc điều tiết nguồn nước để giải hạn cho hàng nghìn hécta cây trồng các loại.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Nô, vụ Đông Xuân 2024, trên địa bàn huyện có khoảng 4.600 hécta cây hằng năm và khoảng 32.000ha cây công nghiệp, cây ăn trái dài ngày. Hiện mới vào những ngày đầu tháng 3, nhưng cục bộ nhiều vùng nông nghiệp đã thiếu nước tưới.

Chỉ tính riêng hai xã Nam Xuân và Đắk Sôr, hiện đang có khoảng 1.500 hécta cây trồng các loại thiếu nước tưới. Trong đó, có khoảng 30% diện tích cây cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả trên địa bàn hai xã này chưa đủ nước tưới đợt 2.

Ông Doãn Gia Lộc - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Nô - cho biết, hiện huyện Krông Nô đã phối hợp với các cơ quan chức năng, làm việc với các huyện lân cận như Đắk Mil, Đắk Song đang có nguồn nước còn tương đối ổn định để tiến hành điều tiết về giúp người dân cứu cây trồng.

UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024.

Sở NNPTNT triển khai các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm...

Mai Hương - Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Các tỉnh Tây Nguyên mong mỏi đầu tư cao tốc phía Tây trước năm 2030

THANH TUẤN |

Ngày 18.3, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk đã nhận được công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị ký gửi Bộ Giao thông Vận tải về đề nghị quan tâm đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây ưu tiên trước năm 2030. Qua đó, giúp phát triển kinh tế xã hội, kết nối giao thương giữa các tỉnh Tây Nguyên.

Đề xuất mở rộng đối tượng lưu trú ở ký túc xá của trường Đại học Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau một thời gian dài xây dựng và đi vào hoạt động, ký túc xá của trường Đại học Tây Nguyên đang có dấu hiệu xuống cấp, rất ít sinh viên đến lưu trú, gây lãng phí cơ sở hạ tầng. Vì vậy, nhà trường đang có hướng cải tạo, nâng cấp và xin phép cấp có thẩm quyền mở rộng đối tượng thuộc diện được phép lưu trú.

Tiến độ đầu tư 2 dự án cao tốc nối Bình Phước với Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước là tỉnh có vị trí quan trọng kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, tuy nhiên, hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế. Hiện vẫn chưa có tuyến cao tốc nào chạy qua Bình Phước, đi từ trung tâm tỉnh về TPHCM mất gần 3 giờ.

Xuất hiện ý tưởng Ukraina trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina nêu ý tưởng trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga, đáp trả đề xuất “cho Kiev vay” của Washington.

Ngắm ngôi đền cổ tạo tác từ đá độc nhất vô nhị ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Đền Đá (hay còn gọi là đình Đá) nằm trên địa bàn thôn Nam Hà, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực là công trình kiến trúc đền thờ được xây dựng bằng đá, theo phong cách kiến trúc thời Hậu Lê.

Phim gia đình lại tràn ngập giờ vàng

Huyền Chi |

Chủ đề gia đình, hôn nhân lên ngôi ở màn ảnh Việt nhiều năm qua. Cũng vì thế, phim truyền hình đi vào lối mòn, thiếu bứt phá và khiến khán giả “quá tải” với những cảnh đánh ghen, ngoại tình.

FDI vào Việt Nam năm 2024 sẵn sàng bùng nổ

Ngọc Vân |

Báo chí thế giới đánh giá dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm nay sẵn sàng cho sự bùng nổ mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, y tế, ngân hàng và bất động sản.

Tỏi Lý Sơn Quảng Ngãi được ví như "vàng trắng" nhưng giá cả bấp bênh

HỮU DANH - VIÊN NGUYỄN |

Tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - được ví như "vàng trắng", tuy nhiên sản lượng và giá cả không ổn định, khiến việc sản xuất tỏi gặp nhiều khó khăn.

Các tỉnh Tây Nguyên mong mỏi đầu tư cao tốc phía Tây trước năm 2030

THANH TUẤN |

Ngày 18.3, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk đã nhận được công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị ký gửi Bộ Giao thông Vận tải về đề nghị quan tâm đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây ưu tiên trước năm 2030. Qua đó, giúp phát triển kinh tế xã hội, kết nối giao thương giữa các tỉnh Tây Nguyên.

Đề xuất mở rộng đối tượng lưu trú ở ký túc xá của trường Đại học Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau một thời gian dài xây dựng và đi vào hoạt động, ký túc xá của trường Đại học Tây Nguyên đang có dấu hiệu xuống cấp, rất ít sinh viên đến lưu trú, gây lãng phí cơ sở hạ tầng. Vì vậy, nhà trường đang có hướng cải tạo, nâng cấp và xin phép cấp có thẩm quyền mở rộng đối tượng thuộc diện được phép lưu trú.

Tiến độ đầu tư 2 dự án cao tốc nối Bình Phước với Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước là tỉnh có vị trí quan trọng kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, tuy nhiên, hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế. Hiện vẫn chưa có tuyến cao tốc nào chạy qua Bình Phước, đi từ trung tâm tỉnh về TPHCM mất gần 3 giờ.