Các tỉnh Tây Nguyên mong mỏi đầu tư cao tốc phía Tây trước năm 2030

THANH TUẤN |

Ngày 18.3, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk đã nhận được công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị ký gửi Bộ Giao thông Vận tải về đề nghị quan tâm đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây ưu tiên trước năm 2030. Qua đó, giúp phát triển kinh tế xã hội, kết nối giao thương giữa các tỉnh Tây Nguyên.

Khu vực Tây Nguyên có tổng diện tích hơn 54.641km2 , bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia, có đường biên giới giáp Lào và Campuchia dài 554km.

Các tỉnh là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ thương mại - du lịch của các nước tiểu vùng sông Mê Kông và vùng biển Đông. Đồng thời là vùng trọng điểm phát triển cây công nghiệp chủ lực cà phê, hồ tiêu, cao su và sản xuất rau, hoa công nghệ cao phục vụ xuất khẩu, vùng phát triển nông - lâm nghiệp, thủy điện - thủy lợi, khai thác chế biến bauxit…

Đến năm 2030, để Tây Nguyên được chuyển mình phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, trong đó, nhân tố then chốt là các tuyến đường cao tốc liên vùng, mở ra không gian kết nối với các tỉnh lân cận thuộc vùng Tây Nguyên.

Ngoài các tuyến cao tốc đang triển khai xây dựng, các tỉnh Tây Nguyên mong muốn Bộ Giao thông Vận tải quan tâm, thúc đẩy đầu tư tuyến cao tốc có tiến trình đầu tư trước năm 2030, gồm: Tuyến cao tốc Pleiku (Gia Lai) - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 160km, quy mô 6 làn xe; Tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - Gia Nghĩa (Đắk Nông) dài 105km, quy mô 6 làn xe.

Các tuyến cao tốc này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng trước năm 2030 và kết nối các dự án cao tốc đang triển khai xây dựng trong khu vực. Qua đó từng bước đồng bộ về cơ sở hạ tầng giao thông chất lượng cao, phù hợp với phát triển vận chuyển hành khách hàng năm từ 51 triệu khách tăng lên 103 triệu khách, tăng bình quân 7,3%/năm.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển từ 23 triệu tấn lên 58,5 triệu tấn, tăng bình quân 9,8%/năm cao hơn so với mức tăng chung của cả nước 8,2%/năm, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng trong khu vực Tây Nguyên và tạo liên kết vùng khu vực Duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ cùng phát triển.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc. Đến nay, cả nước đã có khoảng 1.822km đường bộ cao tốc và đang tiếp tục tích cực triển khai xây dựng các dự án khác bảo đảm đến năm 2025 phấn đấu có khoảng 3.000km và đến năm 2030 có khoảng 5.000km.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi cấp tốc đưa các mỏ đất vào hoạt động, phục vụ thi công cao tốc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi đang tập trung gỡ vướng thủ tục nhằm đưa các mỏ đất được quy hoạch vào hoạt động, phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

Bất cập ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn 2 làn xe là bài học cho những dự án sau

HƯNG THƠ |

Tại phiên làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, do tình hình giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn phức tạp, nên kiến nghị triển khai mở rộng cao tốc theo dự án đầu tư công khẩn cấp với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo huyện nói gì về số tiền sai phạm gần 4,5 tỉ đồng giải phóng cao tốc Bắc - Nam tại Nghệ An?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ngày 16.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa công bố kết luận thanh tra về công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn huyện.

Kết quả xác minh vụ một trường ở Hải Dương bị tố thu 400.000 đồng hỗ trợ kì thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Khôi |

Ngày 19.3, nguồn tin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo Trường THPT Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Lửa cháy ngùn ngụt trong bãi tạm giữ xe của công an huyện ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 19.3, bãi tạm giữ xe của Công an huyện Khánh Vĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khu vực này vốn là bãi tạm giữ xe ô tô, xe máy vi phạm của địa phương.

Đề nghị xem xét trách nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Cơ quan chức năng vừa chỉ ra nhiều vi phạm tại Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa và kiến nghị xem xét trách nhiệm ông Phạm Bá Oai - Giám đốc Sở.

Cận cảnh sân tập của đội tuyển Việt Nam ở Indonesia

Thanh Vũ |

Sân vận động Madya Gelora Bung Karno sẽ là nơi tập luyện của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp tuyển Indonesia.

Hiện trường ùn tắc trên Quốc lộ 13 sau vụ xe container tông dải phân cách

ĐÌNH TRỌNG - NGỌC ÁNH |

Bình Dương - Đến hơn 9h ngày 19.3, tuyến đường Quốc lộ 13, đoạn qua khu phố 7 phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn ùn tắc do xe container tông phải dải phân cách bằng bê tông (con lươn), dầu nhớt chảy lan ra đường.

Quảng Ngãi cấp tốc đưa các mỏ đất vào hoạt động, phục vụ thi công cao tốc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi đang tập trung gỡ vướng thủ tục nhằm đưa các mỏ đất được quy hoạch vào hoạt động, phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

Bất cập ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn 2 làn xe là bài học cho những dự án sau

HƯNG THƠ |

Tại phiên làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, do tình hình giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn phức tạp, nên kiến nghị triển khai mở rộng cao tốc theo dự án đầu tư công khẩn cấp với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo huyện nói gì về số tiền sai phạm gần 4,5 tỉ đồng giải phóng cao tốc Bắc - Nam tại Nghệ An?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ngày 16.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa công bố kết luận thanh tra về công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn huyện.