Cư dân bức xúc vì Ban quản lý khu ký túc xá Thăng Long thay đổi công năng của nhà để xe

Nhóm phóng viên |

Dịp cuối năm 2023, Ban quản lý khu ký túc xá Thăng Long (số 66 đường Cốm Vòng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng dưng di chuyển xe của các hộ dân tòa B2 ra ngoài nhà để xe, xây tường gạch ngăn nhà xe làm hai mà không có sự thỏa thuận, nhất trí từ người dân. Quá bức xúc, người dân đã gửi Đơn kêu cứu tới Báo Lao Động.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Anh Sơn (phòng 304, toà B2) cho biết, trong thời gian gần đây, Ban quản lý khu ký túc xá Thăng Long - thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thăng Long - tự ý thay đổi rất nhiều thiết kế, công năng của toà nhà mà chưa có sự trao đổi với các hộ dân.

Trong đó, Ban quản lý đập phá tường dưới tầng 1 của toà B2, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà, gây mất an toàn và làm nguy hại đến công trình.

Cùng với đó, tại tầng 1 của tòa B2 là nơi để xe máy, xe đạp của cư dân các tòa B2, A4, B4 từ nhiều năm nay, tuy nhiên, Ban quản lý tự ý dựng hàng rào tôn giữa nhà xe, ngăn khu vực này làm hai, xây tường gạch bịt kín mà không có sự nhất trí của người dân. Diện tích nhà xe bị thu hẹp, trong khi lượng xe lớn rất dễ gây cháy nổ, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy...

Hộp cứu hoả dưới tầng 1 của toà nhà B2, khu ký túc xá Thăng Long bị phá dỡ. Ảnh: Người dân cung cấp
Hộp cứu hoả dưới tầng 1 của toà nhà B2, khu ký túc xá Thăng Long bị phá dỡ. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngoài ra, người dân còn bức xúc trước việc hệ thống đường ống dẫn nước sạch, bể chứa nước sạch do cư dân tự đóng góp kinh phí xây dựng và vận hành trước đây đã bị Ban quản lý ký túc xá thay đổi thiết kế mà không báo cho cư dân.

“Việc xây dựng của Ban quản lý khu ký túc xá đè lên trên bể nước, khoan đục làm vỡ nắp bể, gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt cũng như lợi ích của dân cư nơi đây” - bà Vương Thị Kim Cúc (phòng 101, tòa B2) cho hay.

Theo người dân ở tòa B2, hợp đồng hợp tác đầu tư giữa các hộ dân và chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thăng Long nêu rõ, phần diện tích sử dụng chung bao gồm: nhà xe, đường nội khu và một số hạ tầng khác. Việc Ban quản lý khu ký túc xá tự ý thay đổi công năng sử dụng của nhà xe gây bức xúc cho người dân.

Các hộ dân đã kiến nghị lên Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thăng Long, nhưng không nhận được câu trả lời. Ban quản lý thì ngang nhiên tiến hành xây dựng, hoàn thiện các công trình…

Theo người dân, Ban quản lý khu ký túc xá Thăng Long đã đập phá tường, xây mới, thay đổi kết cấu công trình đã gây nguy hiểm cho toà nhà B2. Ảnh: Người dân cung cấp
Theo người dân, Ban quản lý khu ký túc xá Thăng Long đã đập phá tường, xây mới, có nguy cơ thay đổi kết cấu công trình đã gây nguy hiểm cho tòa nhà B2. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngày 10.1, thông tin với phóng viên Báo Lao Động, ông Lương Huy Hùng - Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự xây dựng phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội - cho biết, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thăng Long đã gửi văn bản xin phép sửa chữa, cải tạo công trình tại tòa B2 trong khu ký túc xá Thăng Long. Và việc sửa chữa, cải tạo hiện trạng xuống cấp của công trình của công ty thì không phải xin phép.

Tuy nhiên, UBND phường cũng yêu cầu công ty phải làm đơn đến các cơ quan như Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy để xin phép, nhưng đến ngày 10.1, Công ty vẫn chưa gửi cho UBND phường Dịch Vọng Hậu văn bản chấp thuận của cơ quan cấp trên, do đó phường đã yêu cầu Công ty tạm dừng thi công.

Công nhân đang gấp rút thi công trên “công trường” tại tầng 1 toà nhà B2. Ảnh chụp tối 15.1: Người dân cung cấp
Công nhân đang gấp rút thi công trên “công trường” tại tầng 1 toà nhà B2 tối 15.1. Ảnh: Người dân cung cấp

Khi phóng viên cho biết, qua khảo sát, việc Ban Quản lý khu ký túc xá thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thăng Long đập tường tầng 1, xây tường ngăn phòng dưới nhà để xe trước đây của các hộ dân, có thể làm ảnh hưởng đến kết cấu toà nhà B2, cũng như làm đảo lộn sinh hoạt của người dân là có thật; và đề nghị cung cấp văn bản xin phép cải tạo sữa chữa mà Ban quản lý ký túc xá gửi tới UBND phường Dịch Vọng Hậu…, ông Hùng cho biết, sẽ cử cán bộ kiểm tra, rà soát hiện trạng và liên hệ, cung cấp văn bản sau.

Ngày 16.1, Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự xây dựng phường Dịch Vọng Hậu cho biết, tổ công tác của chính quyền địa phương đang tiến hành khảo sát hiện trạng tại tòa B2 trong khu ký túc xá Thăng Long và đề nghị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thăng Long cung cấp những giấy tờ liên quan đến việc người dân tố có hoạt động đập phá, xây mới, thay đổi công năng công trình. Sau khi kiểm tra, có kết quả thì sẽ thông tin lại với phóng viên Báo Lao Động.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Ký túc xá Đà Nẵng xuống cấp, chờ chuyển đổi thành nhà ở xã hội

THÙY TRANG |

Được đầu tư xây dựng với nguồn vốn 700 tỉ đồng nhưng ngoại trừ thời điểm được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, 7 tòa nhà của Ký túc xá quận Liên Chiểu, Đà Nẵng luôn trong tình trạng bỏ hoang. UBND TP Đà Nẵng đã xin chuyển đổi công năng công trình này thành nhà ở xã hội cho công nhân.

Bên trong ký túc xá lâu đời ở TPHCM được kiến nghị tháo dỡ để làm bệnh viện

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Xây dựng đã hơn 60 năm, ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ngày một xuống cấp. Sở Y tế kiến nghị TPHCM tháo dỡ kí túc xá trường này, lấy đất giao cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để mở rộng bệnh viện.

Loay hoay tìm giải pháp quản lý 2 khu ký túc xá bỏ hoang ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng 2 khu ký túc xá nhưng chưa phát huy hiệu quả. Cũng vì không có sinh viên đến ở nên các khu ký túc xá đã rơi vào tình cảnh bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Ký túc xá Đà Nẵng xuống cấp, chờ chuyển đổi thành nhà ở xã hội

THÙY TRANG |

Được đầu tư xây dựng với nguồn vốn 700 tỉ đồng nhưng ngoại trừ thời điểm được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, 7 tòa nhà của Ký túc xá quận Liên Chiểu, Đà Nẵng luôn trong tình trạng bỏ hoang. UBND TP Đà Nẵng đã xin chuyển đổi công năng công trình này thành nhà ở xã hội cho công nhân.

Bên trong ký túc xá lâu đời ở TPHCM được kiến nghị tháo dỡ để làm bệnh viện

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Xây dựng đã hơn 60 năm, ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ngày một xuống cấp. Sở Y tế kiến nghị TPHCM tháo dỡ kí túc xá trường này, lấy đất giao cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để mở rộng bệnh viện.

Loay hoay tìm giải pháp quản lý 2 khu ký túc xá bỏ hoang ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng 2 khu ký túc xá nhưng chưa phát huy hiệu quả. Cũng vì không có sinh viên đến ở nên các khu ký túc xá đã rơi vào tình cảnh bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.