Theo UBND huyện U Minh Thượng, tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 400 điểm sạt lở, sụt lún với chiều dài 9.675m đường, thiệt hại 38 căn nhà, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân các xã An Minh Bắc và Minh Thuận.
Tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn, số điểm sạt lở gia tăng, mức độ khó lường.
Ngoài các điểm sạt lở thì trong ngày 30.4 còn thiệt hại thêm 2 căn nhà ở xã Minh Thuận, nâng tổng số lên 38 căn nhà bị thiệt hại, ước thiệt hại trên 4,9 tỉ đồng (về nhà).
Huyện đã chủ động thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ” kịp thời hỗ trợ di dời, thăm hỏi động viên các hộ dân có nhà bị sạt lở, sụt lún; UBND 2 xã vùng bị ảnh hưởng (An Minh Bắc và Minh Thuận) đã huy động lực lượng khắc phục tạm thời những đoạn giao thông nông thôn bị sạt lở, sụt lún, thông tuyến để người dân vận chuyển hàng hóa.
UBND huyện U Minh Thượng đã huy động gần 600 người tham gia hỗ trợ người dân thực hiện di dời, giăng dây, mở đường...; tổ chức ngăn chặn, xử lý các phương tiện cố ý lưu thông trên các tuyến đường cấm; khắc phục tạm thời một số tuyến đường sạt lở để người dân ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các lực lượng xung kích cùng ban lãnh đạo ấp hỗ trợ nhân dân di dời tài sản và vật dụng đối với các căn nhà sạt lở, sụt lún và có nguy cơ đến nơi an toàn; tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị sạt lở, sụt lún.
Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân có nhà mé kênh trong khu vực vùng đệm nên di dời đến nơi an toàn; đồng thời kiên quyết di dời những căn nhà ở khu vực rạn nứt, có nguy cơ sạt lở, sụt lún cao.
Ban Chỉ huy huyện, Ban Chỉ huy xã Minh Thuận và An Minh Bắc trực 24/24 đảm bảo xử lý kịp thời. Tổ chức phân công Thường trực Ban Chỉ huy huyện trực 24/24 để kịp thời chỉ đạo, xử lý những việc phát sinh.