Sạt lở gây thiệt hại 60 tỉ đồng, thêm nhiều nhà dọc kênh có nguy cơ sạt lở cao

NGUYÊN ANH |

Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận thiệt hại 13 căn nhà, 215 điểm sạt lở, sụt lún với chiều dài hơn 6.500m đường trên địa bàn huyện U Minh Thượng, ước thiệt hại nhà và đường khoảng 60 tỉ đồng.

Theo UBND huyện U Minh Thượng, đến ngày 2.4, huyện ghi nhận có 215 điểm sạt lở, sụt lún với chiều dài 6.567m. Trong đó, Đường tỉnh 965 có 28 điểm sạt lở, sụt lún với chiều dài 645m, đường giao thông nông thôn có 187 điểm sạt lở, sụt lún với chiều dài là hơn 5.900m. 2 địa bàn trọng điểm xảy ra tình trạng này là xã An Minh Bắc và Minh Thuận. Địa bàn xã An Minh Bắc có 124 điểm sạt lở với chiều dài 4.676m. Trên địa bàn xã Minh Thuận có 91 điểm sạt lở với chiều dài 1.891m.

Cầu bị sạt lở, đứt gãy trên địa bàn xã An Minh Bắc. Ảnh: Nguyên Anh
Cầu bị sạt lở, đứt gãy trên địa bàn xã An Minh Bắc. Ảnh: Nguyên Anh

Trong 13 căn nhà bị thiệt hại có 9 căn ở xã An Minh Bắc, 4 căn ở xã Minh Thuận. Ngoài ra, qua khảo sát, thống kê có 437 căn nhà dọc theo các tuyến kênh, trong số đó có 57 căn có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.

Qua khảo sát thực tế của địa phương, tình hình nước ngọt phục vụ cho sản xuất, tưới cho hoa màu, cây ăn trái đảm bảo, do người dân đã ý thức bơm dự trữ vào các kênh, mương nông hộ. Tuy nhiên, đối với 749,9 ha diện tích nuôi tôm càng từ 2-3 tháng của 274 hộ trong khu vực vùng đệm có khả năng thiếu nước cấp vào ao nuôi do nước ở các tuyến kênh hiện nay đã khô cạn.

Ông Dương Quốc Khởi - Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng cho biết, huyện đã chỉ đạo UBND các xã rà soát số hộ có khả năng thiếu hụt nước trong mùa khô năm 2024, đặc biệt khu vực chưa có tuyến ống cấp nước sạch, và đề xuất các giải pháp. Bên cạnh đó, huyện đã đăng ký nhu cầu đầu tư hơn 1.700 dụng cụ chứa nước, 209 giếng khoan và kéo dài 124,5km tuyến ống nước sạch từ trạm cấp nước tập trung gửi về Trung tâm Nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh để ứng phó thiếu nước, hạn mặn năm 2024.

Huyện cũng đã chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” kịp thời hỗ trợ di dời, thăm hỏi động viên các hộ dân có nhà bị sạt lở, sụt lún; Phòng NNPTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đang phối hợp với các ngành chuyên môn, UBND xã Minh Thuận, An Minh Bắc triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời hậu quả do sạt lở gây ra đảm bảo cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đặc biệt đối với các hộ cất nhà ven kênh (cặp lộ) trong khu vực vùng đệm vận động những hộ có điều kiện nên di dời và kiên quyết di dời đối với các căn nhà ở khu vực rạn nứt, có nguy cơ sạt lở cao.

UBND huyện cũng kiến nghị UBND tỉnh, Sở NNPTNT xem xét, nếu như đã đủ điều kiện thì sớm công bố cấp độ rủi ro thiên tai. Từ đó có các chính sách hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống, giảm thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đã có hơn 200 điểm sạt lở, sụt lún ở Kiên Giang, người dân nơm nớp lo

NGUYÊN ANH |

Toàn huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) có 203 điểm sạt lở, sụt lún các tuyến đường, thiệt hại 8 căn nhà của người dân ảnh hưởng đến sản xuất, đi lại, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Cận cảnh khu vực đất sạt lở, cầu sập, đường sụp vì nắng nóng, khô hạn

NGUYÊN ANH |

Nắng nóng, khô hạn đã làm cho lề lộ bị sạt lở, đất rạn nứt; đường, đê bao, cầu, nhà dân sụp gãy... đời sống bà con 2 xã vùng đệm huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) gặp nhiều khó khăn.

Vào nơi xảy ra sạt lở, đường đứt gãy, sụp hẳn xuống kênh

NGUYÊN ANH |

Chính quyền địa phương xã An Minh Bắc huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đã giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm, có biển cấm xe ô tô đi vào khu vực sạt lở.

Bán hàng không phép, Thanh Mong Pharma thách thức dư luận: Càng phản ánh càng nổi

Nhóm PV |

Mặc dù chưa đủ điều kiện để bán ra thị trường, một số sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Mong Pharma (Thanh Mong Pharma) vẫn được các nhà phân phối chào bán. Sau khi loạt bài được đăng tải, Thanh Mong Pharma không những không tiếp thu, hoàn thiện các giấy tờ pháp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn thách thức dư luận.

Người dân bất ngờ, sửng sốt khi 400m2 đất ở Hà Nội chỉ được đền bù 600 triệu đồng

KHÁNH AN |

Mảnh đất 400m2 tại xã Cự Khê có giá trên thị trường dao động từ 10 - 12 tỉ đồng. Nhiều người dân tại thôn Hạ (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) đang hoang mang sau khi biết mức đền bù hỗ trợ đối với diện tích đất dự án Vành đai 4 đi qua chỉ khoảng 600 triệu đồng.

Tuyến đường mới đưa khí đốt Nga vào thẳng châu Âu

Thanh Hà |

Khí đốt Nga từng được đưa vào châu Âu qua đường ống dẫn khí nay thay bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển tới các cảng biển.

Bảo tàng động đất chân thực đến khó tin ở Đài Loan (Trung Quốc)

Chí Long |

Bảo tàng Động đất 921 phản ánh hậu quả kinh hoàng mà trận động đất 7,3 độ Richter đã gây ra ở Đài Loan (Trung Quốc) năm 1999.

Trương Huệ Vân xin HĐXX cho Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát án tử hình

NHÓM PV |

TPHCM - Tại phiên tòa ngày 4.4, trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) đã bật khóc và xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét mức án khoan hồng để Trương Mỹ Lan có thể thoát án tử hình.

Đã có hơn 200 điểm sạt lở, sụt lún ở Kiên Giang, người dân nơm nớp lo

NGUYÊN ANH |

Toàn huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) có 203 điểm sạt lở, sụt lún các tuyến đường, thiệt hại 8 căn nhà của người dân ảnh hưởng đến sản xuất, đi lại, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Cận cảnh khu vực đất sạt lở, cầu sập, đường sụp vì nắng nóng, khô hạn

NGUYÊN ANH |

Nắng nóng, khô hạn đã làm cho lề lộ bị sạt lở, đất rạn nứt; đường, đê bao, cầu, nhà dân sụp gãy... đời sống bà con 2 xã vùng đệm huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) gặp nhiều khó khăn.

Vào nơi xảy ra sạt lở, đường đứt gãy, sụp hẳn xuống kênh

NGUYÊN ANH |

Chính quyền địa phương xã An Minh Bắc huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đã giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm, có biển cấm xe ô tô đi vào khu vực sạt lở.