THÂM NHẬP ĐƯỜNG DÂY GIAN LẬN CHỨNG CHỈ:

Tấm chứng chỉ bất thường sau kỳ thi gian lận tại Đại học Quốc tế Bắc Hà

Nhóm phóng viên |

Khi nhận được chứng chỉ từ Đại học Quốc tế Bắc Hà, chúng tôi phát hiện, ngày cấp chứng chỉ thậm chí diễn ra trước kỳ thi thật 4 ngày.

Như những bài báo trước Lao Động đã phản ánh về một đường dây gian lận thi chứng chỉ Ngoại ngữ đang hoạt động tại nhiều tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Thái Nguyên hay Bắc Ninh.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Đại học Quốc tế Bắc Hà (Tiên Du, Bắc Ninh) là một mắt xích trong đường dây này. Tại một số đơn vị tuyển sinh đào tạo tại Hà Nội như: Cty cổ phần Giáo dục Liên Việt (220 đường Láng, Đống Đa), Cty cổ phần Tư vấn và Đào tạo giáo dục (91 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân), Trung tâm Hợp tác và phát triển giáo dục thuộc trường Cao đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam (40 Trần Cung, Bắc Từ Liêm) và một trung tâm đào tạo tại Chùa  Láng (Đống Đa) đều đang bán các gói thi "bao đậu" chứng chỉ Ngoại ngữ của đại học Quốc tế Bắc Hà.

 
Thí sinh được gửi trước đáp án trước khi bước vào phòng thi Chứng chỉ Ngoại ngữ của Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Những hình ảnh PV Lao Động ghi nhận được tại địa điểm thi và bên trong phòng thi diễn ra ngày 28.7 đã chứng tỏ có sự liên kết giữa trường Đại học Quốc tế Bắc Hà và những đơn vị tuyển sinh để "bao đậu" cho các thí sinh.

Với việc đơn vị tuyển sinh đã gửi trước đáp án bài thi vào một nhóm chat cho tất cả các thí sinh sau đó giám thị phòng thi cho phép thí sinh mang điện thoại vào phòng. Tiếp đến vị giám thị cũng liên tục rời khỏi phòng thi đã tạo điều kiện tối đã để gian lận diễn ra.

Ngày 7.8, sau khoảng 10 ngày diễn ra kỳ thi, chúng tôi nhận được chứng chỉ Ngoại ngữ từ phía Đại học Quốc tế Bắc Hà, có dấu đỏ của nhà trường và chữ ký của Hiệu trưởng trường là PGS.TS Nguyễn Quốc Trung.

 
Kỳ thi diễn ra ngày 28.7.2019.
Các thí sinh cũng thoải mái trao đổi trước mặt giám thị.
....Trong khi chứng chỉ cấp cho thí sinh ghi ngày 24.7.2019, nghĩa là cấp trước kỳ thi 4 ngày?

Có một điều bất thường là ngày cấp được ghi trong chứng chỉ là 24.7.2019 trong khi đó kỳ thi mà chúng tôi tham dự diễn ra ngày 28.7.2019.

Điều này có nghĩa, trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã cấp chứng chỉ cho thí sinh trước khi kỳ thi diễn ra 4 ngày?!

 

 

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Video điều tra: Mánh khoé lạ trong phòng thi Đại học Quốc tế Bắc Hà

Nhóm phóng viên |

Lần theo đường dây tổ chức kỳ thi chứng chỉ gian lận và lén lút ở Thái Nguyên đã phản ánh ở bài trước, chúng tôi phát hiện ở Đại học Quốc tế Bắc Hà (Tiên Du, Bắc Ninh) cũng thường xuyên tổ chức những kỳ thi "bao đậu" như vậy. Thậm chí số lượng thí sinh và tần suất tổ chức thi còn lớn hơn. Thông tin ghi trên chứng chỉ được cấp bởi Đại học Quốc tế Bắc Hà cũng có nhiều dấu hiệu bất thường...

Điều tra: Mánh khoé lạ trong phòng thi tại Đại học Quốc tế Bắc Hà

Nhóm phóng viên |

So với kỳ thi diễn ra tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch (Thái Nguyên), những mánh khoé gian lận trong phòng thi  chứng chỉ ngoại ngữ tại Đại học quốc tế Bắc Hà (Bắc Ninh) có phần tinh vi hơn nhiều.

Một ngày "chạy sô" 2 kỳ thi tổ chức lén lút ở Thái Nguyên

Nhóm Phóng viên |

2 tháng trước, PV Lao Động nhận được tin nhắn của bạn đọc phản ánh về một đường dây gian lận thi chứng chỉ Ngoại ngữ có sự cấu kết của các trường Cao đẳng, Đại học, tại một số tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi bắt đầu xác minh đường dây này từ những kỳ thi được tổ chức lén lút ở Thái Nguyên.

Video điều tra: Kỳ thi chứng chỉ gian lận, lén lút ở Thái Nguyên

Nhóm PV ĐIỀU TRA |

Phóng viên Lao Động phát hiện một đường dây gian lận thi chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học đã lan rộng tại nhiều tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi bắt đầu xác minh đường dây này từ những kỳ thi gian lận và lén lút ở Thái Nguyên...

"Chợ" chứng chỉ ngoại ngữ: Trung tâm Oxford University bị đình chỉ

Nhóm PV Lao Động |

Sau những phản ánh của Báo Lao Động, công ty chủ quản của trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University đã có phản hồi chính thức về những bát nháo trong việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ của trung tâm này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Video điều tra: Mánh khoé lạ trong phòng thi Đại học Quốc tế Bắc Hà

Nhóm phóng viên |

Lần theo đường dây tổ chức kỳ thi chứng chỉ gian lận và lén lút ở Thái Nguyên đã phản ánh ở bài trước, chúng tôi phát hiện ở Đại học Quốc tế Bắc Hà (Tiên Du, Bắc Ninh) cũng thường xuyên tổ chức những kỳ thi "bao đậu" như vậy. Thậm chí số lượng thí sinh và tần suất tổ chức thi còn lớn hơn. Thông tin ghi trên chứng chỉ được cấp bởi Đại học Quốc tế Bắc Hà cũng có nhiều dấu hiệu bất thường...

Điều tra: Mánh khoé lạ trong phòng thi tại Đại học Quốc tế Bắc Hà

Nhóm phóng viên |

So với kỳ thi diễn ra tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch (Thái Nguyên), những mánh khoé gian lận trong phòng thi  chứng chỉ ngoại ngữ tại Đại học quốc tế Bắc Hà (Bắc Ninh) có phần tinh vi hơn nhiều.

Một ngày "chạy sô" 2 kỳ thi tổ chức lén lút ở Thái Nguyên

Nhóm Phóng viên |

2 tháng trước, PV Lao Động nhận được tin nhắn của bạn đọc phản ánh về một đường dây gian lận thi chứng chỉ Ngoại ngữ có sự cấu kết của các trường Cao đẳng, Đại học, tại một số tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi bắt đầu xác minh đường dây này từ những kỳ thi được tổ chức lén lút ở Thái Nguyên.

Video điều tra: Kỳ thi chứng chỉ gian lận, lén lút ở Thái Nguyên

Nhóm PV ĐIỀU TRA |

Phóng viên Lao Động phát hiện một đường dây gian lận thi chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học đã lan rộng tại nhiều tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi bắt đầu xác minh đường dây này từ những kỳ thi gian lận và lén lút ở Thái Nguyên...

"Chợ" chứng chỉ ngoại ngữ: Trung tâm Oxford University bị đình chỉ

Nhóm PV Lao Động |

Sau những phản ánh của Báo Lao Động, công ty chủ quản của trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University đã có phản hồi chính thức về những bát nháo trong việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ của trung tâm này.