"Chợ" chứng chỉ ngoại ngữ: Trung tâm Oxford University bị đình chỉ

Nhóm PV Lao Động |

Sau những phản ánh của Báo Lao Động, công ty chủ quản của trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University đã có phản hồi chính thức về những bát nháo trong việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ của trung tâm này.

Trước đó, Lao Động đã có loạt bài điều tra về ma trận trường thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ. Tình trạng bát nháo diễn ra khi các cán bộ tại đây cứ thích là vào coi thi, bất chấp các quy định thành lập hội đồng thi và không hề làm rõ được trình độ. Đáng chú ý, chứng chỉ do Trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University cấp nhưng đề thi lại là của Trung tâm đào tạo liên tục thuộc Cao đẳng Y Dược Hà Nội.

Ngay sau phản ánh của Lao Động, ngày 23.5, Công ty cổ phần Đầu tư và Giáo dục châu Á Thái Bình Dương - đơn vị chủ quản của Trung tâm Oxford University đã triệu tập cuộc họp để làm rõ những vấn đề về tổ chức, đào tạo, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ. Cuộc họp này có sự tham dự của bà Đinh Thị Uyên Ương - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, ông Lê Văn Vàng - Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University, ông Nguyễn Văn Giảng - Trưởng phòng Đào tạo trung tâm, ông Tạ Quang Minh - Trưởng phòng Khảo thí trung tâm,...

Kỳ thi chứng chỉ bát nháo diễn ra tại Trung tâm Oxford University

Tại cuộc họp, giải trình về việc chứng chỉ của Trung tâm Oxford University nhưng đề thi lại là của Cao đẳng Y dược Hà Nội, ông Tạ Quang Minh - Trưởng phòng Khảo thí trung tâm cho biết là do bóc nhầm đề. Hội đồng thi sau đó đã thi hành kỷ luật ở mức khiển trách với cán bộ coi thi là bà Phạm Thu Hằng.

Tuy vậy, trao đổi với PV Lao Động trước đó, đại diện trường Cao đẳng Y dược Hà Nội khẳng định: “Nhà trường không có bất cứ liên quan về hoạt động, nghiệp vụ nào với Trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University. Việc báo chí phản ánh, trong đề thi của trung tâm này có xuất hiện tên Trung tâm đào tạo liên tục, Trường Cao Đẳng Y Dược Hà Nội thì đơn vị này phải chịu trách nhiệm và giải trình với nhà trường, xã hội”.

Văn bản phản hồi từ Cty Thái Bình Dương.
Văn bản phản hồi từ Cty Thái Bình Dương.

Theo văn bản gửi báo Lao Động, kết luận cuộc họp, Công ty cổ phần Đầu tư và Giáo dục châu Á Thái Bình Dương yêu cầu Trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University thực hiện ngay những nội dung:

- Làm báo cáo gấp về tình hình hoạt động, đào tạo, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, theo nội dung phản ánh của Báo Lao Động

- Đình chỉ mọi hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học  Oxford University đến khi sự việc được xử lý giải quyết và khắc phục.

- Ban lãnh đạo công ty, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học làm báo cáo với PA03 (Phòng an ninh chính trị nội bộ) về những nội dung báo phản ánh.

Công ty này cho biết sẽ nghiêm túc xem xét, rà soát lại toàn bộ quy trình từ nhận hồ sơ tuyển sinh, phối hợp bồi dưỡng kiến thức đến khâu tổ chức thi. Trong quá trình kiểm tra khi phát hiện sai phạm, công ty sẽ xử lý theo đúng quy định. 

Nhóm PV Lao Động
TIN LIÊN QUAN

"Chợ" chứng chỉ ngoại ngữ: Trung tâm Oxford University đang mạo danh?

Nhóm PV Lao Động |

Liên quan đến những bát nháo trong việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ mà Báo Lao Động phản ánh, phía Cao đẳng Y Dược Hà Nội khẳng định không có bất cứ liên quan nào đến Trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University.

Bát nháo "chợ" chứng chỉ ngoại ngữ: Thích là vào coi thi?

Nhóm PV Lao Động |

Không cần có tên trong danh sách cán bộ coi thi, không cần báo trước thời gian, nhân viên của Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ phát triển Nhân lực Doanh nghiệp (trực thuộc Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nhân lực Nhân tài Việt Nam) sẵn sàng vào phòng làm cán bộ coi thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, tin học.

“Chợ” chứng chỉ ngoại ngữ: Lạc vào ma trận trường thi

Nhóm PV Lao Động |

Tại điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội), người đăng ký thi thông qua Đại học quốc tế Bắc Hà, thi đề của Cao đẳng Y dược Hà Nội nhưng lại nhận bằng của Trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University...

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

"Chợ" chứng chỉ ngoại ngữ: Trung tâm Oxford University đang mạo danh?

Nhóm PV Lao Động |

Liên quan đến những bát nháo trong việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ mà Báo Lao Động phản ánh, phía Cao đẳng Y Dược Hà Nội khẳng định không có bất cứ liên quan nào đến Trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University.

Bát nháo "chợ" chứng chỉ ngoại ngữ: Thích là vào coi thi?

Nhóm PV Lao Động |

Không cần có tên trong danh sách cán bộ coi thi, không cần báo trước thời gian, nhân viên của Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ phát triển Nhân lực Doanh nghiệp (trực thuộc Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nhân lực Nhân tài Việt Nam) sẵn sàng vào phòng làm cán bộ coi thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, tin học.

“Chợ” chứng chỉ ngoại ngữ: Lạc vào ma trận trường thi

Nhóm PV Lao Động |

Tại điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội), người đăng ký thi thông qua Đại học quốc tế Bắc Hà, thi đề của Cao đẳng Y dược Hà Nội nhưng lại nhận bằng của Trung tâm ngoại ngữ - tin học Oxford University...