Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ:

Điều tra: Mánh khoé lạ trong phòng thi tại Đại học Quốc tế Bắc Hà

Nhóm phóng viên |

So với kỳ thi diễn ra tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch (Thái Nguyên), những mánh khoé gian lận trong phòng thi  chứng chỉ ngoại ngữ tại Đại học quốc tế Bắc Hà (Bắc Ninh) có phần tinh vi hơn nhiều.

Địa chỉ "vàng"

Trong bài viết trước, chúng tôi đã phản ánh việc một đường dây gian lận thi chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học "vươn vòi" từ Hà Nội về Thái Nguyên.

Theo đó, thí sinh dự thi chỉ cần đóng lệ phí thi cùng một khoản phí chống trượt cho một Cty đào tạo ở Hà Nội có liên kết với các trường ở Thái Nguyên thì sẽ được "bao đậu". Hai trường có hình thức thi kiểu "bao đậu" đó là Cao đẳng Thương mại Du lịch Thái Nguyên (cấp chứng chỉ Tiếng Anh) và Đại học Nông lâm Thái nguyên (cấp chứng chỉ Tin học).

 
Trung tâm thuộc Cao đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam nhưng lại tuyển thí sinh cho kỳ thi  chứng chỉ kiểu "chống trượt" tại Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Đi sâu vào tìm hiểu, chúng tôi thấy, không chỉ ở Thái Nguyên, đường dây gian lận này đã "vươn vòi" đến nhiều tỉnh thành khác, trong đó đáng chú ý là Bắc Ninh.

Giới cò mồi chứng chỉ từ lâu đã coi Đại học Quốc tế Bắc Hà (Tiên Du, Bắc Ninh) là "địa chỉ vàng" tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ. Trường này tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học vào mỗi cuối tuần. Địa điểm thi ở Hà Nội hoặc Bắc Ninh, với số lượng thí sinh lên đến hàng trăm người, từ khắp các tỉnh thành.

Chúng tôi tiến hành khảo sát tại 4 đơn vị đào tạo tại Hà Nội là: Cty cổ phần Giáo dục Liên Việt (220 đường Láng, Đống Đa), Cty cổ phần Tư vấn và Đào tạo giáo dục (91 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân), Trung tâm Hợp tác và phát triển giáo dục thuộc trường Cao đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam (40 Trần Cung, Bắc Từ Liêm) và một trung tâm đào tạo tại Chùa  Láng, Đống Đa.

Tất cả các đơn vị này đều công khai bán gói thi "chống trượt" chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B tại Đại học Quốc tế Bắc Hà cho thí sinh với giá từ 800 nghìn - 1,2 triệu đồng.

 
Giá "chống trượt" thi chứng chỉ Ngoại ngữ tại Đại học quốc tế Bắc Hà là 1,2 triệu đồng.

Tại trung tâm hợp tác và phát triển giáo dục thuộc trường Cao đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam, chúng tôi được nữ nhân viên tại đây cam kết bao đỗ khi thi chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học với số tiền cả hai chứng chỉ là 2,4 triệu đồng. Địa điểm thi chứng chỉ Ngoại ngữ là ở Đại học quốc tế Bắc Hà còn chứng chỉ Tin học là ở một Học viện ở Hà Nội.

"Sáng anh về Bắc Ninh thi Ngoại ngữ xong trưa về Hà Nội thi Tin học luôn. Hai triệu tư là bên em đảm bảo đậu chứng chỉ cho anh chị rồi", nữ nhân viên nói.

Video điều tra: Mánh khoé lạ trong phòng thi Đại học Quốc tế Bắc Hà

Mánh khoé tinh vi

Sáng 28.7, chúng tôi được hẹn tập trung tại Nguyễn Xiển (Thanh Xuân) để cùng đoàn về Bắc Ninh thi Ngoại ngữ.

Trên xe chúng tôi bất ngờ gặp lại "cò" Dũng và "cò" Nghĩa. Theo tìm hiểu Dũng và Nghĩa lại là nhân viên của Cty cổ phần tư vấn và đào tạo giáo dục (91 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân), nơi đã đưa hàng trăm thí sinh về Thái Nguyên thi chứng chỉ gian lận đã miêu tả trong bài viết trước đó.

Dũng và Nghĩa xưng với tất cả thí sinh trên xe là "thầy", rồi gom tất cả thành viên trên xe vào một nhóm chat trên zalo, sau đó gửi vào đây một phần đáp án cho phần thi chứng chỉ Ngoại ngữ, nhắn mọi người học thuộc.

9h cùng ngày, đoàn xe có mặt tại số 8, đường Thành Cổ, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh. Đây là địa điểm đặt văn phòng của trường Đại học Quốc tế Bắc Hà.

 
Thí sinh tập trung trước phòng thi ĐH Quốc tế Bắc Hà.

Tất cả các thí sinh được chia thành 2 phòng thi tại tầng 2 và tầng 5 tại trường. Chúng tôi được phân thi tại tầng 2 cùng 58 thí sinh khác.

Điều lạ là khi đọc danh sách gọi thí sinh vào phòng thi, vị nam giám thị lại dõng dạc tuyên bố: "Các bạn có thể mang điện thoại theo người vào phòng thi nhưng không được sử dụng". Các thí sinh thi cùng loại chứng chỉ (Tiếng Anh trình độ B, C và tiếng Pháp) cũng được tạo điều kiện ngồi gần nhau.

 
Đáp án đã được các "cò" gửi vào tin nhắn cho các thí sinh trước khi vào phòng thi.

Nói là không được sử dụng nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, chúng tôi quan sát thấy hầu hết các thí sinh trong phòng đều mở điện thoại và lấy phần đáp án đã được gửi trên xe trước đó để chép. Nhiều người sử dụng điện thoại ngay trước mặt giám thị nhưng cũng không bị nhắc nhở gì.

Sau đó vị giám thị cũng thường xuyên rời khỏi phòng thi để các thí sinh có thể thoải mái trao đổi.

 
 
Thí sinh thoải mái sử dụng điện thoại trong phòng thi với phần đáp án đã được các "thầy" gửi cho trước đó.

Một thí sinh thi chứng chỉ ngoại ngữ C, ngồi gần tôi tâm sự đáp án được "cò" Nghĩa gửi trên xe trước đó khớp với đề thi nên anh chỉ việc chép vào bài.

Một thí sinh thi chứng chỉ B khác thì cho hay, trong đề thi đã kẹp một tờ giấy nhỏ ghi sẵn đáp án. Anh này chỉ việc chép vào bài và cho các thí sinh khác chép cùng mà không gặp bất cứ khó khăn gì.

Các thí sinh cũng thoải mái trao đổi trước mặt giám thị.
Các thí sinh cũng thoải mái trao đổi trước mặt giám thị.

Bài thi có thời lượng 160 phút những khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, tất cả các thí sinh đều đã hoàn thành xong xuôi. Một cán bộ trường Đại học Quốc tế Bắc Hà vào tận phòng thông báo: "Các bạn đăng ký thi Tin học tại trường thì lên tầng 5 thi tiếp. Ai không đăng ký có thể ra xe về Hà Nội.

Đại diện một đơn vị tổ chức thi chứng chỉ tiết lộ với PV Báo Lao Động rằng một phôi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B được  mua ở Bộ Giáo dục và Đào tạo với giá 5 nghìn đồng.

Các đơn vị tổ chức thi sẽ thu từ các đơn vị tuyển sinh và các "cò" giá là 180 nghìn đồng - 350 nghìn đồng/chứng chỉ. Tuy vậy, theo khảo sát của chúng tôi, các đơn vị tuyển sinh và các "cò" báo giá thi chứng chỉ cho thí sinh giá từ 800 nghìn - 1,2 triệu đồng. Trong đó đã bao gồm phí "chống trượt".

Như vậy, với mỗi chứng chỉ đến tay thí sinh, các đơn vị tuyển sinh thu lãi gần 1 triệu đồng.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Một ngày "chạy sô" 2 kỳ thi tổ chức lén lút ở Thái Nguyên

Nhóm Phóng viên |

2 tháng trước, PV Lao Động nhận được tin nhắn của bạn đọc phản ánh về một đường dây gian lận thi chứng chỉ Ngoại ngữ có sự cấu kết của các trường Cao đẳng, Đại học, tại một số tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi bắt đầu xác minh đường dây này từ những kỳ thi được tổ chức lén lút ở Thái Nguyên.

Video điều tra: Kỳ thi chứng chỉ gian lận, lén lút ở Thái Nguyên

Nhóm PV ĐIỀU TRA |

Phóng viên Lao Động phát hiện một đường dây gian lận thi chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học đã lan rộng tại nhiều tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi bắt đầu xác minh đường dây này từ những kỳ thi gian lận và lén lút ở Thái Nguyên...

Khai tử chứng chỉ ngoại ngữ A,B,C là lành mạnh thi cử

Lê Thanh Phong |

Dẹp chứng chỉ ngoại ngữ A,B,C là dẹp một phần tiêu cực trong thi cử để lấy bằng ngoại ngữ. Bởi vì, hãy cứ nói thẳng với nhau, rất nhiều nơi bán chứng chỉ ngoại ngữ, chất lượng không đồng đều.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một ngày "chạy sô" 2 kỳ thi tổ chức lén lút ở Thái Nguyên

Nhóm Phóng viên |

2 tháng trước, PV Lao Động nhận được tin nhắn của bạn đọc phản ánh về một đường dây gian lận thi chứng chỉ Ngoại ngữ có sự cấu kết của các trường Cao đẳng, Đại học, tại một số tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi bắt đầu xác minh đường dây này từ những kỳ thi được tổ chức lén lút ở Thái Nguyên.

Video điều tra: Kỳ thi chứng chỉ gian lận, lén lút ở Thái Nguyên

Nhóm PV ĐIỀU TRA |

Phóng viên Lao Động phát hiện một đường dây gian lận thi chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học đã lan rộng tại nhiều tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi bắt đầu xác minh đường dây này từ những kỳ thi gian lận và lén lút ở Thái Nguyên...

Khai tử chứng chỉ ngoại ngữ A,B,C là lành mạnh thi cử

Lê Thanh Phong |

Dẹp chứng chỉ ngoại ngữ A,B,C là dẹp một phần tiêu cực trong thi cử để lấy bằng ngoại ngữ. Bởi vì, hãy cứ nói thẳng với nhau, rất nhiều nơi bán chứng chỉ ngoại ngữ, chất lượng không đồng đều.