Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương cẩu các toa tàu bị nạn ra khỏi khu vực đường ray sau đó mới tiến hành khắc phụ, sửa chữa số đường ray bị hư hỏng.
Theo đó, khoảng 70m đường sắt đã bị hư hỏng. Tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua khu vực trên vẫn đang bị ách tắc và chưa thể thông tuyến.
Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, tính đến cuối giờ chiều nay đã có hơn 1000 hành khách trên 4 chuyến tàu được trung chuyển từ ga Ngân Sơn về ga Đồng Hới và ngược lại để tiếp tục hành trình.
Như Lao Động đã liên tục thông tin, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết nguyên nhân ban đầu về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Quảng Bình đã được xác định.
Theo đó VNR khẳng định, điểm va chạm là lối đi tự mở đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam rào thu hẹp từ tháng 4.2017, có xác nhận của chính quyền địa phương và cắm biển “Chú ý tàu hỏa”.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe máy xúc thiếu chú ý quan sát khi đi qua đường sắt, cố tình cho xe vượt qua lối đi tự mở đã được rào thu hẹp.
Vị trí xảy ra tai nạn có địa hình phức tạp nên việc xử lý hậu quả, giải phóng hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.
Tài xế lái máy xúc hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện .
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 sáng nay (3.9), trên tuyến đường sắt Bắc – Nam tại khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc (thuộc địa phận thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Tai nạn xảy ra khi đoàn tàu mang số hiệu SE3 dang chạy hướng Hà Nội – Sài Gòn khu đến Km 491+800 đã va chạm với một xe máy xúc chuyên dụng để làm công trình.
Hậu quả khiến đầu máy đoàn tàu bị đổ và hư hỏng nặng, 3 toa tàu khác bị nghiêng và trật bánh, máy xúc bị hư hỏng.