Gần đây dư luận “sốt ruột” sau khi một đơn vị đưa ra cảnh báo về việc Hòn Trống Mái - biểu tượng của vịnh Hạ Long - có nguy cơ bị sạt lở do có nhiều khối đá bị phân tách.
Tuy nhiên, theo giới chuyên môn và những người gắn bó với vịnh Hạ Long, những nghiên cứu, khảo sát để đưa ra các phương án bảo tồn đó không mới và cũng chỉ bảo tồn riêng Hòn Trống Mái.
Trước đó đã có những công trình nghiên cứu để bảo vệ tổng thể nhiều “hạng mục” quan trọng của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Trong đó, sau hơn 20 tháng nghiên cứu, điều tra tỉ mỉ, các chuyên gia trong và ngoài nước đã hoàn tất đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu, đánh giá, xác định sức tải du lịch Di sản thế giới vịnh Hạ Long phục vụ quản lý và phát triển du lịch bền vững” vào năm 2020.
Ngoài một số đơn vị trong nước, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã mời Tập đoàn Tư vấn Kiran (Hoa Kỳ) thực hiện đề tài này.
Tập đoàn Tư vấn Kiran đã sử các phương pháp hiện đại để đánh giá, tính toán sức tải du lịch của các điểm tham quan thuộc tuyến tham quan 1, 2, 3, 4, 5 và các tuyến tham quan của du thuyền khám phá; sức tải của các cảng bến du lịch khu vực ven bờ và cảng bến đón khách tại các điểm tham quan trên vịnh Hạ Long; 07 điểm nghỉ đêm thuộc 5 cụm điểm nghỉ dêm; 12 khu vực hoạt động của kayak, đò chèo tay, xuồng cao tốc…
Báo cáo chỉ ra “sức khỏe” của từng điểm, khuyến nghị nên đón bao nhiêu khách, tàu trong một khoảng thời gian nhất định.
Cụ thể:
Với đảo Ti-tốp, rộng khoảng 35h, các chuyên gia đề xuất chỉ đón 1.050 khách/giờ. Tuy nhiên, trong thực tế, vào những ngày cao điểm, có lúc đón cùng một lúc lên tới vài nghìn người.
Đảo Soi Sim, rộng khoảng 25ha, được đề xuất đón khoảng 300 khách/giờ. Hiện, đảo này vẫn chưa mở cửa đón khách.
Đối với những điểm đón khách sử dụng nhà bè, hệ thống nổi: Vụng Cặp Táo được đề xuất chỉ đón 325 khách/giờ; làng chài Cửa Vạn được đề xuất đón 344 khách/giờ.
Đối với các khu vực nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, các chuyên gia đề xuất: khu vực Nhà Lát chỉ đón 50 tàu/ngày; hang Luồn đón nhiều nhất 17 tàu/ngày; hang Trinh Nữ đón 32 tàu/ngày; Cống Đỏ đón 33 tàu/ngày; hang Tiên Ông đón 23 tàu/ngày…
Đối với các cảnh điểm trên vịnh Hạ Long, các chuyên gia đề xuất: Với khu vực Hòn Trống Mái, chỉ cho tốc độ tàu chạy là 6km/h, mỗi lần chỉ cho 4 tàu đưa khách vào, mỗi giờ chỉ 60 tàu ghé thăm, với tối đa 2.880 khách/giờ.
Với Hòn Chó Đá, mỗi giờ được phép đón tối đa 120 tàu với 5.760 khách. Hòn Đỉnh Hương được đề xuất chỉ đón 60 tàu với với tối đa 2.880 khách/giờ.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề xuất cụ thể mỗi khu vực chỉ cho phép bao nhiêu thuyền nan, kayak với bao nhiêu khách được phép hoạt động trong một thời điểm.