Sự thật về coronavirus gây bệnh viêm phổi lạ

Bảo Châu (tổng hợp) |

Coronavirus gây bệnh viêm phổi lạ là chủng virus tuy mới được phát hiện nhưng đã bùng phát lây lan ra nhiều nước trên thế giới với diễn biến vô cùng phức tạp. Dưới đây là tổng hợp sự thật cần biết về loại virus nguy hiểm này.

1. Coronavirus là một họ virus khi soi dưới kính hiển vi có dạng hình cầu với bề mặt bao phủ bởi các gai giống như chiếc vương miện.

2. Coronavirus gây ra các bệnh về đường hô hấp, một vài trường hợp có thể nghiêm trọng và gây tử vong giống như chủng coronavirus gây ra hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và Hội chứng hô hấp cấp tính (SARS). Tuy nhiên, một số trường hợp có thể nhẹ hơn, chỉ giống như triệu chứng cảm lạnh thông thường.

3. Khi bị nhiễm coronavirus, người bệnh sẽ thấy xuất hiện một loạt các triệu trứng bao gồm sốt, ho, thở gấp và khó thở. Các trường hợp nghiêm trọng có thể gây viêm phổi, gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng, suy thận và tử vong.

4. Coronavirus lây truyền từ động vật sang người và sau đó có thể biến chủng thành loại virus chưa từng được xác định ở người trước đây.

5. Nghiên cứu sơ bộ chỉ ra rằng coronavirus có thể lây sang người từ loài rắn. Nhưng các chuyên gia y tế của chính phủ Trung Quốc cũng đang nghi ngờ lửng hoặc chuột cũng có khả năng là nguồn gây bệnh.

6. Giống như các chủng coronavirus khác, chủng coronavirus gây bệnh viêm phổi lạ đang được lây truyền từ người sang người thông qua các tia nước bọt của người bệnh phát tán ra không khí khi ho hoặc hắt hơi hoặc thông qua tiếp xúc với các bề mặt dễ bị nhiễm khuẩn như tay nắm cửa hoặc lan can.

7. Giống như chủng virus gây MERS và SARS, coronavirus gây bệnh viêm phổi lạ là dạng virus RNA tức là nó có chứa RNA và có khả năng kết hợp với DNA của vật chủ sau đó biến đổi nhanh chóng.

8. Việc kiểm tra virus viêm phổi lạ sử dụng kỹ thuật phản ứng chuỗi Polymerase (RT-PCR) để kiểm tra mẫu thử lấy từ dịch ở họng, mẫu ho của người bệnh hoặc mẫu máu nếu bệnh nhân bị bệnh nặng.

Bảo Châu (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Thêm thành phố nội bất xuất ngoại bất nhập

Hải Anh |

Thành phố thứ 3 của Trung Quốc đang bị đóng cửa trong bối cảnh giới chức đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của loại coronavirus mới đã cướp đi sinh mạng của 17 người, khiến hàng trăm người bị bệnh nặng và nguy cơ hàng nghìn người bị nhiễm bệnh.

Nga nỗ lực phát triển vắc-xin phòng ngừa chủng coronavirus

HỒNG HẠNH |

Nga ước tính sẽ mất nửa năm để phát triển vắc-xin phòng ngừa chủng coronavirus mới gây bệnh viêm phổi cấp ở Trung Quốc.

Các quốc gia công bố biện pháp ngăn bệnh viêm phổi do coronavirus

HỒNG HẠNH |

Các quốc gia ở Châu Á và các nơi khác cấp tập áp dụng các thủ tục kiểm dịch phòng ngừa để đối phó với coronavirus đã làm hơn 400 người mắc bệnh ở Trung Quốc.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Thêm thành phố nội bất xuất ngoại bất nhập

Hải Anh |

Thành phố thứ 3 của Trung Quốc đang bị đóng cửa trong bối cảnh giới chức đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của loại coronavirus mới đã cướp đi sinh mạng của 17 người, khiến hàng trăm người bị bệnh nặng và nguy cơ hàng nghìn người bị nhiễm bệnh.

Nga nỗ lực phát triển vắc-xin phòng ngừa chủng coronavirus

HỒNG HẠNH |

Nga ước tính sẽ mất nửa năm để phát triển vắc-xin phòng ngừa chủng coronavirus mới gây bệnh viêm phổi cấp ở Trung Quốc.

Các quốc gia công bố biện pháp ngăn bệnh viêm phổi do coronavirus

HỒNG HẠNH |

Các quốc gia ở Châu Á và các nơi khác cấp tập áp dụng các thủ tục kiểm dịch phòng ngừa để đối phó với coronavirus đã làm hơn 400 người mắc bệnh ở Trung Quốc.