Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Nhiều hoạt động hướng về quê hương

Dù ở xa quê hương nhưng những trí thức trẻ như TS Đinh Ngọc Thạnh (sinh năm 1987, Trường Đại Học Soongsil, Hàn Quốc) - vẫn luôn hướng về đất nước qua những hoạt động của mình.

Với nhiều thanh niên như TS Đinh Ngọc Thạnh dù ở nước ngoài vẫn luôn có những hoạt động để hướng về quê hương, mong góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc đổi mới đất nước.

Đặc biệt, diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu được tổ chức hàng năm đã thu hút hàng trăm đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ trở về từ khắp nơi trên thế giới với nhiều kỳ vọng xây dựng quê hương, đất nước.

TS Đinh Ngọc Thạnh mong muốn được cùng chung sức, chia sẻ với mọi người những ý tưởng để đất nước ngày càng phát triển hơn. Ảnh: NVCC
TS Đinh Ngọc Thạnh mong muốn được cùng chung sức, chia sẻ với mọi người những ý tưởng để đất nước ngày càng phát triển hơn. Ảnh: NVCC

Tham dự diễn đàn, những thanh niên như TS Đinh Ngọc Thạnh có thể hiểu hơn những vấn đề trong nước và được chia sẻ tiếng nói của thanh niên với các vấn đề của đất nước. Đồng thời, họ cùng nhau chia sẻ những nghiên cứu, kinh nghiệm để cộng hưởng với các thành viên khác với mong muốn có thể làm được những điều lớn hơn.

““Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” – đó là lý do chúng tôi mong muốn được cùng chung sức, chia sẻ với mọi người những ý tưởng để đất nước ngày càng phát triển hơn” - TS Thạnh chia sẻ.

Anh cho biết, năm vừa qua đánh dấu một năm mà các hoạt động đã được trở lại trong trạng thái bình thường mới, việc đi lại giữa các quốc gia không còn nhiều hạn chế như trước. Tuy nhiên, thay vì đi các nước khác nhiều, năm nay, anh Thạnh lại hướng về Việt Nam nhiều nhất. Trong cả năm, anh đã thực hiện nhiều chuyến bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc để làm việc.

Với vai trò là Phó Chủ tịch Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu của Trung ương Đoàn, TS Đinh Ngọc Thạnh thường xuyên tham gia và tổ chức các hoạt động để đoàn kết trí thức trẻ tham gia góp ý xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, anh cũng tham gia hỗ trợ nhiều trường đại học tại Việt Nam trong việc đào tạo nhân lực ngành công nghệ blockchain. Ngoài ra, anh cũng đảm nhiệm vai trò trưởng làng của Vietnam Blockchain Hub, Techfest, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tham gia góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lĩnh vực Web3 tại Việt Nam.

Dù ở đâu cũng luôn hướng về Tổ quốc

Theo TS Đinh Ngọc Thạnh, khát vọng của thanh niên Việt Nam đó là một Việt Nam không chỉ giàu đẹp mà còn phát triển bền vững. 

“Dù ở đâu, những người thanh niên Việt Nam vẫn luôn hướng về Tổ quốc và mong đất nước được phát triển. Khát vọng đó đầu tiên được thực hiện qua suy nghĩ và sau đó là những hành động. Tôi luôn mong rằng, nếu mỗi người góp sức một chút thì chúng ta có thể thực hiện được điều đó nhanh hơn và tốt hơn” - TS Đinh Ngọc Thạnh nói.

Dù có đi xa đến đâu, nhưng có lẽ vào mỗi dịp Tết cổ truyền, những người con xa xứ học tập và làm việc tại nước ngoài vẫn luôn khắc khoải nỗi nhớ quê hương.

Chị Đinh Thị Thanh Hoa - đang làm việc tại Ireland luôn đón đợi tin tức ngày Tết từ Việt Nam thông qua mạng xã hội, tivi, báo đài. Ảnh: NVCC
Chị Đinh Thị Thanh Hoa - đang làm việc tại Ireland luôn đón đợi tin tức ngày Tết từ Việt Nam thông qua mạng xã hội, tivi, báo đài. Ảnh: NVCC

Chị Đinh Thị Thanh Hoa (sinh năm 1989) hiện đang làm việc cho một công ty lớn về công nghệ và mạng xã hội tại Ireland chia sẻ, trong những ngày này, không khí của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lại vô cùng náo nức. Mọi người đều mong chờ và nhớ về Tết quê hương. Nhiều cửa hàng Việt Nam hay chợ Châu Á đã bán những món ăn truyền thống mang đậm hương vị Tết quê như bánh chưng, giò nạc, giò mỡ, mứt,…

“Tôi cũng chuẩn bị một số món ăn truyền thống để cảm nhận vị tết quê khi ở nước ngoài” - chị Hoa chia sẻ.

Là người sáng lập và quản lý cộng đồng "HannahEd Scholarship for Vietnamese students", chị Hoa hy vọng có thể hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam phát triển bản thân thông qua các cơ hội xin học bổng trong và ngoài nước cũng như các chương trình giảng dạy và các lớp kĩ năng.

Đối với những người Việt xa xứ, trong năm 2022 vừa qua, Việt Nam thực sự đã rất kiên cường và bản lĩnh vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19. Dù ở xa quê hương nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những người Việt trẻ, trí thức trẻ vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt hướng về quê hương đất nước.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V xoay quanh nội dung gì?

Ái Vân |

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V, với chủ đề “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch” sẽ tập trung thảo luận xoay quanh vào 4 nhóm nội dung chính.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V xoay quanh nội dung gì?

Ái Vân |

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V, với chủ đề “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch” sẽ tập trung thảo luận xoay quanh vào 4 nhóm nội dung chính.