Dịch viêm phổi lạ Trung Quốc: Ca nhiễm bệnh tăng vọt hơn 400, 9 người chết

Hải Anh |

Số người chết vì virus tương tự SARS đã tăng lên 9 người vào cuối ngày 21.1, một quan chức từ Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong bản tin cập nhật sáng 22.1.

Có tổng số 440 ca mắc virus viêm phổi lạ được xác nhận tại 13 tỉnh khắp Trung Quốc. Phó Chủ tịch ủy ban Li Bin chia cũng chia sẻ với báo giới rằng, hơn 2.000 trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân cũng đã được phát hiện.

Số ca mắc virus viêm phổi lạ đã tăng vọt so với tổng số hơn 300 ca được báo cáo trước đó vào ngày 21.1.

Theo ông Li Bin, coronavirus lây truyền được qua đường hô hấp và "có khả năng đột biến virus và lây lan thêm dịch bệnh". Ông cũng nói thêm rằng động vật sống không được phép vào Vũ Hán, thành phố ở miền trung Trung Quốc nơi bùng phát dịch bệnh.

Ủy ban đã công bố các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh này trong bối cảnh hàng trăm triệu người Trung Quốc đang di chuyển khắp đất nước khi kỳ nghỉ Tết nguyên đán gần kề. Các biện pháp bao gồm khử trùng và thông gió tại sân bay, nhà ga và trung tâm mua sắm.

"Khi cần thiết, kiểm tra nhiệt độ cũng sẽ được thực hiện ở các khu vực trọng điểm ở những nơi đông người" - Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc nêu rõ trong thông cáo.

Các sân bay khắp thế giới đã siết chặt sàng lọc khách du lịch từ Trung Quốc khi giới chức xác nhận coronavirus mới có thể lây từ người sang người.

Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) đều đã xác nhận các ca mắc bệnh và Mỹ xác nhận có ca mắc bệnh đầu tiên hôm 21.1. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có thêm nhiều ca lây nhiễm coronavirus mới, 6 người tử vong

Hải Anh |

10 ca lây nhiễm coronavirus mới đã được xác nhận tại Trung Quốc vào 7h20 ngày 22.1.

Mỹ phát hiện ca đầu tiên nhiễm virus viêm phổi lạ Trung Quốc

Thanh Hà |

Mỹ xác nhận ca đầu tiên nhiễm coronavirus từ Trung Quốc hôm 21.1.

Trung Quốc sẽ trừng trị bất kỳ ai che đậy dịch viêm phổi lạ

Ngọc Vân |

Trung Quốc cảnh báo bất cứ ai che đậy sự lây lan của coronavirus mới gây bệnh viêm phổi lạ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung Quốc có thêm nhiều ca lây nhiễm coronavirus mới, 6 người tử vong

Hải Anh |

10 ca lây nhiễm coronavirus mới đã được xác nhận tại Trung Quốc vào 7h20 ngày 22.1.

Mỹ phát hiện ca đầu tiên nhiễm virus viêm phổi lạ Trung Quốc

Thanh Hà |

Mỹ xác nhận ca đầu tiên nhiễm coronavirus từ Trung Quốc hôm 21.1.

Trung Quốc sẽ trừng trị bất kỳ ai che đậy dịch viêm phổi lạ

Ngọc Vân |

Trung Quốc cảnh báo bất cứ ai che đậy sự lây lan của coronavirus mới gây bệnh viêm phổi lạ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.