Sở GTVT Hòa Bình nói gì về tỉnh lộ 445 xuống cấp?

Khánh Linh |

Hòa Bình - Về việc đường tỉnh lộ 445 xuống cấp, Sở GTVT Hòa Bình cho biết tuyến đường sẽ được đầu tư 320 tỉ cho sửa chữa, nâng cấp.

Liên quan đến việc đường tỉnh lộ 445 xuống cấp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân và việc giao thương, buôn bán liên tỉnh, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với Sở GTVT tỉnh Hòa Bình.

Trao đổi với PV, ông Trần Hữu Kim - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở GTVT tỉnh Hòa Bình xác nhận phản ánh của Báo Lao Động là chính xác, khách quan, thể hiện đúng tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân.

Lý giải nguyên nhân  xuống cấp, đại diện Sở GTVT tỉnh Hòa Bình cho biết do tuyến đường này đã đưa vào khai thác gần 20 năm, tuy nhiên chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Mỗi năm, đường được bảo dưỡng thường xuyên với nguồn kinh phí 50 triệu đồng/km, bao gồm các hạng mục phát quang cây cỏ, đắp nền vét rãnh, khơi thông cống, "vá" những ổ gà nhỏ.

Theo ông Kim, trong Nghị quyết đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Hòa Bình, dự kiến sẽ đầu tư 320 tỉ cho sửa chữa, nâng cấp đường tỉnh lộ 445.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2022 vẫn chưa được phân bổ nguồn vốn cụ thể nên chưa thể tiến hành khởi công. Hiện Sở GTVT cũng đã có kiến nghị UBND tỉnh cân đối nguồn vốn để sớm triển khai dự án trong cuối năm 2022, đầu năm 2023.

"Đường tỉnh lộ 445 nối TP.Hòa Bình với huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội) có tổng chiều dài hơn 13km là con đường đi lại, giao thương buôn bán quan trọng của các huyện ngoại thành Hà Nội và TP. Hòa Bình.

Con đường này đã đi vào khai thác và sử dụng từ năm 2004, tình trạng xuống cấp đã diễn ra khoảng 4-5 năm nay và ngày càng hư hỏng nặng" - ông Kim chia sẻ thêm.

Trước đó, liên tục phản ánh tới Báo Lao Động, người dân xã 2 Thịnh Minh và Hợp Thành (TP.Hòa Bình) bức xúc trước tình trạng đường tỉnh lộ 445 xuống cấp nghiêm trọng.

Có mặt tại con đường được người dân phản ánh, theo ghi nhận của PV, con đường tỉnh lộ đã có nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Lớp nhựa bề mặt đã bong tróc, tạo thành những hố sâu đọng nước. Những đống đất trộn đá được đổ xuống "vũng trâu đằm" bở ra, nhão nhoét.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Thịnh Minh, TP.Hòa Bình cho biết: “Tỉnh lộ 445 đoạn qua địa bàn đã xuống cấp từ khoảng 4-5 năm nay. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, tuy nhiên dự án mở rộng, sửa chữa đường vẫn chưa được triển khai tiếp.


Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Đường đua xe đạp ở Hòa Bình ra sao sau khi SEA Games 31 kết thúc?

Khánh Linh |

Hòa Bình - Sau khi SEA Games 31 kết thúc, đường đua xe đạp địa hình được sử dụng cho việc tập luyện của các vận động viên (VĐV).

Người dân vùng cao Hòa Bình khốn khổ vì đường tỉnh 433 xuống cấp

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình – Nhiều năm nay, đường tỉnh 433 đi qua địa bàn huyện Đà Bắc xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Dân khốn khổ vì đường tỉnh lộ ở Hòa Bình biến thành sông mỗi khi mưa lớn

Khánh Linh |

Hòa Bình - Hàng nghìn hộ dân ở TP.Hòa Bình bức xúc trước tình trạng đường tỉnh lộ 445 xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của bà con.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đường đua xe đạp ở Hòa Bình ra sao sau khi SEA Games 31 kết thúc?

Khánh Linh |

Hòa Bình - Sau khi SEA Games 31 kết thúc, đường đua xe đạp địa hình được sử dụng cho việc tập luyện của các vận động viên (VĐV).

Người dân vùng cao Hòa Bình khốn khổ vì đường tỉnh 433 xuống cấp

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình – Nhiều năm nay, đường tỉnh 433 đi qua địa bàn huyện Đà Bắc xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Dân khốn khổ vì đường tỉnh lộ ở Hòa Bình biến thành sông mỗi khi mưa lớn

Khánh Linh |

Hòa Bình - Hàng nghìn hộ dân ở TP.Hòa Bình bức xúc trước tình trạng đường tỉnh lộ 445 xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của bà con.