Người dân vùng cao Hòa Bình khốn khổ vì đường tỉnh 433 xuống cấp

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình – Nhiều năm nay, đường tỉnh 433 đi qua địa bàn huyện Đà Bắc xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Đường tỉnh 433 là con đường giao thông huyết mạch của huyện vùng cao Đà Bắc, phục vụ việc đi lại, giao thương buôn bán của người dân trong huyện. Đối với các xã thuộc phía bắc, tây bắc của huyện này, tỉnh lộ 433 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, khi là con đường duy nhất để đến trung tâm huyện Đà Bắc và TP. Hòa Bình.

Tuy nhiên, theo người dân, để có thể di chuyển từ các xã nằm tại điểm cuối của đường tỉnh 433 như xã Nánh Nghê, xã Mường Chiềng đến TP. Hòa Bình phải mất từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ, dù quãng đường chỉ trên dưới 80km. Lý do là vì tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay chưa được sửa chữa.

Những ngày cuối tháng 6, với quãng đường dài gần 70km và khoảng 3 tiếng đồng hồ di chuyển qua nhiều đoạn đèo dốc, đường cua khúc khuỷu từ trung tâm huyện Đà Bắc đến địa phận xã Nánh Nghê, PV Báo Lao Động đã được “nếm trải” sự khó khăn của người dân phải chịu đựng bao lâu nay.

 
Nhiều đoạn đèo cua, vực sâu nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào những ngày mưa bão, sương mù.

Ghi nhận thực tế trên quãng đường di chuyển, lớp nhựa đường tại nhiều đoạn đã bị bong tróc, trơ trọi đá. Qua thời gian sử dụng lâu năm chưa được sửa chữa, hiện nay tuyến đường có vô số những ổ gà, ổ voi,…

Cùng với đó, dù tuyến đường tỉnh 433 có đặc thù đi qua địa hình chủ yếu là đồi núi cao, đèo dốc quanh co, bên dưới là vực sâu, nhưng hệ thống hộ lan, barie phản quang, cảnh báo ở các đoạn có độ cua gấp nay đã cũ hoặc không còn, rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông vào mùa mưa bão hoặc khi có sương mù.

Ông Bùi Văn Sao, người dân sống tại xã Mường Chiềng cho biết: “Người dân mấy xã cuối huyện này rất vất vả, nguy hiểm trong việc đi lại, vì chỉ có một con đường chính thì càng ngày càng hỏng nhiều, ốm đau bệnh tật gì mà phải ra huyện hay thành phố thì đi mất mấy tiếng đồng hồ, dù thực tế đường cũng chẳng đến nỗi xa lắm”.

Cùng chung nỗi niềm, bà Bùi Thị Thắm, người dân sống tại xã Nánh nghê bộc bạch: “Vì đường khó đi, người ta đi lấy hàng về làng bán cũng khổ, mà đợt này giá xăng tăng cao nữa, nên ở trong này người dân phải mua nhu yếu phẩm giá đắt hơn cả ngoài thị trấn”.

Video ghi nhận tình trạng xuống cấp của Đường tỉnh 433, đoạn qua các xã phía bắc, tây bắc của huyện vùng cao Đà Bắc (Hòa Bình).

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Nánh Nghê cho biết: "Tuyến đường tỉnh 433 đi qua địa bàn xã Nánh Nghê đã sử dụng trên 20 năm, qua thời gian và sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khiến đường hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn, nguy hiểm trong việc đi lại của người dân".

Theo ông Phúc, việc đường tỉnh 433 xuống cấp ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Nhu yếu phẩm đã phải mua giá cao, mà hàng hóa nông, lâm sản người dân bán ra thì lại bị thương lái họ ép giá, với lý do là đường vào xã, vào bản quá xấu nên cước phí vận tải tăng cao.

Ông Bùi Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Nánh Nghê (Đà Bắc) trao đổi với PV. Ảnh: Tô Công
Ông Bùi Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Nánh Nghê (Đà Bắc) đang trao đổi với PV.
“Người dân thật sự rất mong mỏi, thời gian tới, tuyến đường huyết mạch, đường tỉnh 433 sẽ được quan tâm đầu tư, tu sửa. Đây không chỉ là ước muốn của riêng người dân xã tôi, mà cả các xã khác cũng tương tự, theo tôi thấy là như vậy” - ông Phúc nói.
Tô Công - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Vì sao khu tập thể xuống cấp, nứt toác, dân vẫn không muốn di dời?

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những ngôi nhà tập thể ở Đà Nẵng đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái hư hỏng nhưng nhiều hộ dân vẫn không đồng ý di dời bởi họ cho rằng mức hỗ trợ ít, không thể ổn định cuộc sống sau này.

Đắk Lắk sữa chữa hàng loạt công trình thủy lợi bị hỏng hóc, xuống cấp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên sử dụng ngân sách trung ương cấp để cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhiều công trình thủy lợi đã và đang xuống cấp.

Đường huyện xuống cấp nhiều năm, dân mỏi mòn chờ tu sửa

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Tuyến huyện lộ 6 vùng biên giới thuộc xã Phú Gia (huyện Hương Khê) đã hư hỏng, xuống cấp nhiều năm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhưng chậm được tu sửa, dù đã nhiều lần được kiến nghị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng: Vì sao khu tập thể xuống cấp, nứt toác, dân vẫn không muốn di dời?

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những ngôi nhà tập thể ở Đà Nẵng đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái hư hỏng nhưng nhiều hộ dân vẫn không đồng ý di dời bởi họ cho rằng mức hỗ trợ ít, không thể ổn định cuộc sống sau này.

Đắk Lắk sữa chữa hàng loạt công trình thủy lợi bị hỏng hóc, xuống cấp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên sử dụng ngân sách trung ương cấp để cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhiều công trình thủy lợi đã và đang xuống cấp.

Đường huyện xuống cấp nhiều năm, dân mỏi mòn chờ tu sửa

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Tuyến huyện lộ 6 vùng biên giới thuộc xã Phú Gia (huyện Hương Khê) đã hư hỏng, xuống cấp nhiều năm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhưng chậm được tu sửa, dù đã nhiều lần được kiến nghị.