Tỉnh Hòa Bình sẵn sàng phục vụ thi đấu xe đạp ở SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Các khu vực tổ chức thi đấu và các khu vực phụ trợ môn đua xe đạp ở tỉnh Hòa Bình đã được hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ cho SEA Games 31.

Ngày 13.4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã có buổi kiểm tra địa điểm thi đấu môn xe đạp tại SEA Games 31 và đội tuyển xe đạp địa hình quốc gia tại Hòa Bình.

Tại SEA Games 31, tỉnh Hòa Bình sẽ là địa điểm đăng cai tổ chức môn xe đạp. Theo bản đăng ký, có tổng cộng 165 vận động viên đến từ các quốc gia gồm Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan tham gia tranh tài ở 12 nội dung gồm đường trường 7 nội dung (tính điểm nam/nữ, tính giờ cá nhân nam/nữ, xuất phát đồng hành cá nhân nam/nữ, xuất phát đồng hành đồng đội nữ) và địa hình 5 nội dung (đổ đèo cá nhân nam/nữ, băng đồng Olympic nam/nữ, băng đồng tiếp sức đồng đội nam,nữ). Trong đó, Việt Nam có 30 vận động viên (16 vận động viên ở nội dung đường trường và 14 ở nội dung địa hình).

 
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đến thăm hỏi, động viên đội tuyển xe đạp địa hình quốc gia đạt thành tích tại SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

Theo báo cáo từ bà Bùi Thị Niềm - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hòa Bình, để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31, trong thời gian qua, Sở VHTTDL tỉnh đã tích cực phối hợp với bộ môn xe đạp (Tổng cục TDTT), Liên đoàn Xe đạp – Môtô thể thao Việt Nam tổ chức, kiểm tra, khảo sát, xây dựng lộ trình, sơ đồ đường đua môn xe đạp.

Sau quá trình rà soát, kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp các công trình liên quan, ở thời điểm hiện tại, các khu vực tổ chức thi đấu, lộ trình đường đua xe đạp địa hình, đường trường và các khu vực phụ trợ đã được hoàn thiện, sẵn sàng ở trạng thái tốt nhất phục vụ cho thi đấu.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hòa Bình cùng các đơn vị liên quan đã xây dựng phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tổ chức các nội dung thi đấu, lên sơ đồ khu vực đỗ xe ôtô cho các đại biểu và các lực lượng tham gia tổ chức.

Sau khi trực tiếp kiểm tra, đánh giá, phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, SEA Games 31 là sự kiện quan trọng của Việt Nam nói chung và của tỉnh Hòa Bình nói riêng. Đây là cơ hội tốt để quảng bá cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

SEA Games 31 là giải đấu thể thao lớn đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á và cũng là giải thể thao lớn đầu tiên của quốc gia sau khi các tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Với nhiều ý nghĩa quan trọng vậy, tôi đánh giá đây là dịp quảng bá rất tốt cho các hoạt động VHTTDL của Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Qua quá trình kiểm tra, chúng tôi thấy các đồng chí đã có nhiều nỗ lực để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nói.

 
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trong buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Bùi Lượng

Từ nay cho đến ngày SEA Games 31 khởi tranh, tỉnh Hòa Bình dự kiến sẽ tổ chức một số sự kiện văn hóa, thể thao hưởng ứng, nổi bật là giải đấu gồm Giải Việt dã truyền thống Cúp báo Hòa Bình lần thứ XXX vào ngày 23.4; giải Xe đạp phong trào tỉnh Hòa Bình lần thứ I/2022 vào ngày 7.5 và Phiên chợ vùng cao từ ngày 13.5-19.5. Trong đó, giải Xe đạp phong trào được xem là giải đấu tiền SEA Games 31, bước chuẩn bị cuối cùng cho hành trình “săn vàng” của tuyển xe đạp Việt Nam.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

10 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước đuốc tại SEA Games 31

MINH PHONG |

10 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam từng giành huy chương vàng tại Olympic, ASIAD hay SEA Games sẽ thực hiện nghi thức rước đuốc tại Lễ Khai mạc SEA Games 31.

"Hot girl taekwondo" nỗ lực chuẩn bị cho SEA Games 31

Thanh Vũ |

Châu Tuyết Vân đang nỗ lực hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng taekwondo ở kỳ SEA Games 31 sắp tới đây.

Tuyển futsal Thái Lan bê nguyên đội hình vô địch AFF Cup dự SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển futsal Thái Lan đã sớm chốt lực lượng tham dự SEA Games 31, với gần như toàn bộ lực lượng vừa vô địch giải futsal Đông Nam Á (AFF Cup) 2022 trên sân nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

10 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước đuốc tại SEA Games 31

MINH PHONG |

10 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam từng giành huy chương vàng tại Olympic, ASIAD hay SEA Games sẽ thực hiện nghi thức rước đuốc tại Lễ Khai mạc SEA Games 31.

"Hot girl taekwondo" nỗ lực chuẩn bị cho SEA Games 31

Thanh Vũ |

Châu Tuyết Vân đang nỗ lực hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng taekwondo ở kỳ SEA Games 31 sắp tới đây.

Tuyển futsal Thái Lan bê nguyên đội hình vô địch AFF Cup dự SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển futsal Thái Lan đã sớm chốt lực lượng tham dự SEA Games 31, với gần như toàn bộ lực lượng vừa vô địch giải futsal Đông Nam Á (AFF Cup) 2022 trên sân nhà.