Sẽ có những cải tiến để không còn bạo lực, phản cảm ở lễ hội Đền Sóc

LÊ HOA |

Đó là khẳng định của ông Lê Hữu Mạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 16.1.

Cụ thể, ông Mạnh cho biết, Ban tổ chức Lễ hội Đền Sóc năm 2018 đã bàn với các thôn, làng để thực hiện những cải tiến như sẽ làm lễ sớm, bắt đầu dâng hương từ 6h45 ngày, để 7h có thể chính thức khai hội.

Theo ông Lê Hữu Mạnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Ban tổ chức cũng dự định đổi mới quy trình rước lễ vật vào đền Thượng. Theo đó, năm nay Lễ hội vẫn tổ chức đầy đủ các nghi thức lễ hội nhưng sẽ thay đổi cách thức và trình tự của các nghi lễ, chứ không phải thay đổi bản chất của lễ hội. Các thôn làng làm đầy đủ ý nghĩa tâm linh của lễ hội. Lễ hội năm nay sẽ không còn đoàn rước lễ vật từ đền Thượng xuống đến Hạ được tổ chức như các năm trước để tránh hiện tượng cướp lễ vật hoa tre gây phản cảm.

Ngoài ra, Ban tổ chức chỉ đạo các thôn làng như Phù Linh, Bắc Phú, Tân Minh, Xuân Giang, Đức Hòa, Tiên Dược chuẩn bị chu đáo lễ phẩm, lễ vật, chọn lực lượng tham gia đoàn rước, đảm bảo an toàn cho đoàn rước nhưng không dùng gậy gốc làm hung khí bảo vệ đoàn rước. Bên cạnh đó, cần quán triệt tinh thần, ý thức nhân dân khi tham gia lễ hội, đặc biệt lực lượng thanh niên nghiêm túc thực hiện các quy định của Ban tổ chức lễ hội. 

Ông Mạnh cho hay, vì có nhiều cải tiến nhằm hạn chế những phản cảm xảy ra trong lễ hội, Lễ hội Đền Sóc năm 2018 sẽ không cần huy động quá nhiều lực lượng an ninh bảo vệ lễ hội như các năm trước. Việc tổ chức trông giữ xe năm nay, Ban tổ chức bố trí những bãi đỗ xe rộng rãi hơn ở cách xa địa điểm tổ chức lễ hội hơn các năm trước. Các hoạt động dịch vụ tại lễ hội cũng được chỉ đạo quản lý chặt chẽ.

Lễ hội Đền Sóc năm 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 21-23.2.2018 (tức ngày 6-8 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại Khu Du lịch – Di tích đền Sóc Sơn

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Nhắc nhở, chấn chỉnh để không còn hiện tượng cướp lộc ở chùa Hương

LÊ HOA |

Chiều 16.1, Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban báo chí về quản lý và tổ chức lễ hội – du lịch Chùa Hương. Theo đó, ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, sẽ không còn hiện tượng phát lộc, cướp lộc tại lễ hội.

“Cần chấn chỉnh nghiêm túc công tác lễ hội trước Tết Nguyên đán”

MAI CHÂU |

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết công tác ngành VHTTDL năm 2017. Tại hội nghị, Bộ VHTTDL đánh giá, tiếp thu, rút kinh nghiệm một cách thẳng thắn về những công việc đã hoàn thành trong năm 2017 và lời hứa tiếp tục triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, hiệu quả trong năm 2018.

Chùm ảnh: Phố phường Hải Phòng lung linh ánh đèn trước thềm năm mới

VƯƠNG TRẦN |

Trên khắp các con đường, tuyến phố của thành phố cảng Hải Phòng đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào đón một năm mới 2018 với những ước nguyện, hy vọng và cầu mong sự an lành, hạnh phúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhắc nhở, chấn chỉnh để không còn hiện tượng cướp lộc ở chùa Hương

LÊ HOA |

Chiều 16.1, Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban báo chí về quản lý và tổ chức lễ hội – du lịch Chùa Hương. Theo đó, ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, sẽ không còn hiện tượng phát lộc, cướp lộc tại lễ hội.

“Cần chấn chỉnh nghiêm túc công tác lễ hội trước Tết Nguyên đán”

MAI CHÂU |

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết công tác ngành VHTTDL năm 2017. Tại hội nghị, Bộ VHTTDL đánh giá, tiếp thu, rút kinh nghiệm một cách thẳng thắn về những công việc đã hoàn thành trong năm 2017 và lời hứa tiếp tục triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, hiệu quả trong năm 2018.

Chùm ảnh: Phố phường Hải Phòng lung linh ánh đèn trước thềm năm mới

VƯƠNG TRẦN |

Trên khắp các con đường, tuyến phố của thành phố cảng Hải Phòng đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào đón một năm mới 2018 với những ước nguyện, hy vọng và cầu mong sự an lành, hạnh phúc.