Nhắc nhở, chấn chỉnh để không còn hiện tượng cướp lộc ở chùa Hương

LÊ HOA |

Chiều 16.1, Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban báo chí về quản lý và tổ chức lễ hội – du lịch Chùa Hương. Theo đó, ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, sẽ không còn hiện tượng phát lộc, cướp lộc tại lễ hội.

Thông tin tại buổi giao ban báo chí, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, lễ hội chùa Hương năm 2018 với chủ đề “Lễ hội Kỷ cương - Văn minh du lịch”.

Năm 2017, ngay sau khi kết thúc lễ khai hội chùa Hương, thầy Trụ  phát tặng lộc cho phật tử và du khách có mặt tại sân chùa. Ban đầu, sư thầy tặng tận tay từng du khách, phật tử, đến khi quá đông, người không thể chia tiếp, lúc này lộc được phát "lên không trung", từ đó dẫn đến tình trạng dòng người chen lấn cướp lộc.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu: "Chùa Hương từ trước tới nay chưa bao giờ có hiện tượng này, năm 2017 là hiện tượng mới, thầy Trụ phát lộc, sau đó ai cũng muốn được lộc nên xô đẩy, thành cướp lộc. Sau đó, chúng tôi đã báo cáo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, các ngành của TP đề nghị Ban trị sự Phật giáo huyện Mỹ Đức có chấn chỉnh. Năm nay, chúng tôi nhắc nhở sư Trụ đến dự lễ hội và không để xảy ra chuyện tương tự".

Bên cạnh đó, để chuẩn bị tốt cho lễ hội, hạ tầng giao thông được xây dựng, tránh việc ùn tắc khi người dân tham gia lễ hội chùa Hương. Ngoài ra, Phòng Quản lý Đô thị, Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn có kế hoạch phối hợp cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra đăng kí, đăng kiểm, gắn biển số quản lý bổ sung cho các phương tiện vận chuyển khách; những phương tiện không đủ điều kiện kiên quyết không cho vận chuyển khách. Các chủ phương tiện phải chấp hành theo quy định, vận chuyển khách phải có giỏ đựng rác chấp hành và hướng dẫn du khách tham gia giữ vệ sinh môi trường chung, không bỏ rác xuống suối.

Bên cạnh đó, bố trí bổ sung phao cứu sinh cung cấp đầy đủ cho các phương tiện tham gia vận chuyển khách, phương tiện cứu hộ đảm bảo an toàn người và tài sản cho du khách. Nhắc nhở các chủ phương tiện thực hiện nghiêm túc việc sử dụng phao cứu sinh trên xuồng, đò.

Về công tác tuyên truyền, phối hợp với các lực lượng của ban tổ chức, thường xuyên kiểm tra mọi hoạt động văn hóa, xử lý nghiêm những vi phạm theo đúng quy định của Nhà nước. Phòng ngừa các tệ nạn xã hội như bói toán, bán thẻ, mê tín dị đoan, sách báo ngoài luồng, thuốc nam giả không rõ nguồn gốc, đồ chơi trẻ em nguy hiểm.

Ban tổ chức quản lý chặt chẽ các điểm kinh doanh dịch vụ, không đổi tiền lẻ trong khu vực lễ hội. Đảo bảo an ninh trật tự tại khu vực, có biện pháp quản lý người bán hàng rong, bán hương hoa. Chùa Hương kiên quyết không để hiện tượng đổi tiền lẻ ở cổng trạm.

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Tranh giành tài lộc và chờ đợi phép màu

Thủy Lâm |

Nhìn hàng người xếp hàng từ tờ mờ sáng chen chúc, chờ đợi để mua vàng vào ngày thần tài (ngày 10 tháng Giêng) chúng ta nghĩ gì? Nhìn cảnh tranh cướp lộc đang diễn ra năm này sang năm khác khi vào mùa lễ hội chúng ta nghĩ gì? Nhìn lượt truy cập và chia sẻ những bài viết kiểu “top những con giáp không cần làm mà tiền (lộc) vào như nước” chúng ta nghĩ gì?... Và còn biết bao nhiêu người đang ngồi khấn cầu chờ vận may (tài lộc) đến với mình ở những nơi khác vì điều kiện không thể chen chân vào nhận lộc ở những lễ hội đang diễn ra... Chúng ta có cần nghĩ gì không?

Nhà sư tung lộc ở chùa Hương là sai và đã bị nhắc nhở

HOÀI ĐAN |

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương 2017 cho biết hành động tung lộc của sư thầy Thích Đạo Trụ ngày khai hội chùa Hương (2.2) là sai. Đây là việc không nằm trong kế hoạch và vị sư này cũng đã bị nhắc nhở.

Tranh cướp lộc ở khai hội chùa Hương

TUẤN ĐỊNH |

Ngày 2.2 (mùng 6 Tết), hàng chục nghìn người đã đổ về khai hội chùa Hương. Không giống như lo ngại ban đầu về tình trạng kẹt cứng, tắc đường vì lượng khách đông, các ngã đường đổ về chùa Hương khá thông thoáng. Sự kiện gây chú ý nhất trong buổi sáng khai hội là cảnh cướp lộc ở góc chùa Thiên Trù.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tranh giành tài lộc và chờ đợi phép màu

Thủy Lâm |

Nhìn hàng người xếp hàng từ tờ mờ sáng chen chúc, chờ đợi để mua vàng vào ngày thần tài (ngày 10 tháng Giêng) chúng ta nghĩ gì? Nhìn cảnh tranh cướp lộc đang diễn ra năm này sang năm khác khi vào mùa lễ hội chúng ta nghĩ gì? Nhìn lượt truy cập và chia sẻ những bài viết kiểu “top những con giáp không cần làm mà tiền (lộc) vào như nước” chúng ta nghĩ gì?... Và còn biết bao nhiêu người đang ngồi khấn cầu chờ vận may (tài lộc) đến với mình ở những nơi khác vì điều kiện không thể chen chân vào nhận lộc ở những lễ hội đang diễn ra... Chúng ta có cần nghĩ gì không?

Nhà sư tung lộc ở chùa Hương là sai và đã bị nhắc nhở

HOÀI ĐAN |

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương 2017 cho biết hành động tung lộc của sư thầy Thích Đạo Trụ ngày khai hội chùa Hương (2.2) là sai. Đây là việc không nằm trong kế hoạch và vị sư này cũng đã bị nhắc nhở.

Tranh cướp lộc ở khai hội chùa Hương

TUẤN ĐỊNH |

Ngày 2.2 (mùng 6 Tết), hàng chục nghìn người đã đổ về khai hội chùa Hương. Không giống như lo ngại ban đầu về tình trạng kẹt cứng, tắc đường vì lượng khách đông, các ngã đường đổ về chùa Hương khá thông thoáng. Sự kiện gây chú ý nhất trong buổi sáng khai hội là cảnh cướp lộc ở góc chùa Thiên Trù.