“Cần chấn chỉnh nghiêm túc công tác lễ hội trước Tết Nguyên đán”

MAI CHÂU |

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết công tác ngành VHTTDL năm 2017. Tại hội nghị, Bộ VHTTDL đánh giá, tiếp thu, rút kinh nghiệm một cách thẳng thắn về những công việc đã hoàn thành trong năm 2017 và lời hứa tiếp tục triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, hiệu quả trong năm 2018.

Kết quả nổi bật

Theo đánh giá của ông Nguyễn Ngọc Thiện - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Năm vừa qua, toàn ngành VHTTDL đã đạt được những hiệu quả nhất định về kế hoạch công tác và hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ, mục tiêu phát triển ngành có nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh được bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị. Đặc biệt, năm 2017, “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; “Hát Xoan Phú Thọ” đã chính thức được UNESCO đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nâng tổng số di sản được UNESCO ghi danh là 26 di sản.

Công tác tuyên truyền và quảng bá tích cực, ý thức thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2017, cùng phối hợp với các địa phương, Bộ VHTTDL đã tổ chức thành công các Ngày hội VHTTDL của đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức triển khai xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động văn hóa”.

Trong năm qua ngành du lịch Việt Nam đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, đứng thứ 6 trong 10 nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, đứng đầu Châu Á về tốc độ phát triển du lịch và nhận được nhiều danh hiệu danh giá của giải thưởng du lịch toàn cầu. Các chỉ tiêu về lượng khách du lịch quốc tế, nội địa và tổng thu từ khách du lịch đều tăng trưởng vượt mức kế hoạch đề ra, đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 29,1% so với năm 2016, phục vụ 73,2 triệu lượt khách nội địa (trong đó 35,7 triệu lượt khách lưu trú), tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 510.900 tỉ đồng, tương đương 23 tỉ USD, tăng 27,5% so với năm 2016.

Yếu kém vẫn còn

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thiện cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số yếu kém trong công tác quản lý nhà nước của ngành như hoạt động nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là sân khấu truyền thống đang bị khủng hoảng lực lượng sáng tác. Hoạt động lý luận phê bình các tác phẩm nghệ thuật biểu diễn còn yếu, việc tuyên truyền, quảng bá tác phẩm nghệ thuật hạn chế do nguồn kinh phí khó khăn. Công tác quản lý, cấp phép hoạt động nghệ thuật biểu diễn vẫn còn bất cập; tình trạng thiếu kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức hoạt động văn học, nghệ thuật tại một số địa phương vẫn còn xảy ra.

Cơ sở vật chất, kỹ thuật của các bảo tàng đang trong trình trạng xuống cấp hoặc chưa bảo đảm công năng sử dụng. Hệ thống thiết chế văn hóa hiện có tại một số địa phương, từ cấp tỉnh đến cơ sở thiếu kinh phí hoạt động, hiệu quả hoạt động chưa cao, một số bị sử dụng sai mục đích, bị bỏ hoang, xuống cấp.

Nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; năng lực đội ngũ làm công tác gia đình chưa đồng đều. Tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra khá phức tạp và nghiêm trọng ở một số nơi.

“Làm văn hoá rất khó...”

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhìn nhận những nỗ lực của toàn ngành VHTTDL trong suốt năm 2017. Phó Thủ tướng cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề lễ hội và chỉ đạo Bộ VHTTDL đốc thúc, kiểm tra chấn chỉnh các công tác chuẩn bị lễ hội trước Tết Nguyên Đán. Ông cũng nhấn mạnh, làm văn hoá rất khó, nhưng “Bộ VHTTDL là nòng cốt, hệ thống địa phương không làm được bởi lẽ chúng ta tham mưu chưa tốt. Tất cả những chuyện xảy ra trong năm vừa qua từ cấp phép, bài hát đến các cuộc thi sắc đẹp… cần phải lưu ý Việt Nam là đất nước pháp quyền, mọi việc cần phải nghiêm túc thực hiện theo đúng pháp luật”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, trọng tâm năm 2018 sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở trong và ngoài nước; Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hoá, chú trọng công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá phi vật thể; Nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan, môi trường của các bảo tàng; Tập trung vào các hoạt động quản lý tại một số địa phương, kiểm soát, quản lý tốt các điểm đến du lịch đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch…

MAI CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xử lý vi phạm tại các cuộc thi sắc đẹp

Đào Bích (Tổng hợp) |

Sáng 11.1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cần ứng xử văn hóa với lễ hội bạo lực

MAI CHÂU - ĐẶNG CHUNG |

Tổ chức động vật Châu Á vừa gửi thư đến Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kêu gọi chấm dứt lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn lại mở

NGUYỄN TIẾN DŨNG |

Liên quan đến việc trâu số 19 húc chết chủ tại vòng loại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2017, đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc nên tiếp tục hay hủy bỏ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Sau nhiều tranh cãi, thảo luận, sáng 28.9, vòng chung kết lễ hội tiếp tục được tổ chức thu hút đông đảo người dân TP.Hải Phòng và du khách thập phương tham gia. Lễ hội phi vật thể cấp quốc gia được tái lập liệu đã an toàn và có gì khác với những lễ hội trước đó?

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xử lý vi phạm tại các cuộc thi sắc đẹp

Đào Bích (Tổng hợp) |

Sáng 11.1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cần ứng xử văn hóa với lễ hội bạo lực

MAI CHÂU - ĐẶNG CHUNG |

Tổ chức động vật Châu Á vừa gửi thư đến Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kêu gọi chấm dứt lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn lại mở

NGUYỄN TIẾN DŨNG |

Liên quan đến việc trâu số 19 húc chết chủ tại vòng loại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2017, đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc nên tiếp tục hay hủy bỏ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Sau nhiều tranh cãi, thảo luận, sáng 28.9, vòng chung kết lễ hội tiếp tục được tổ chức thu hút đông đảo người dân TP.Hải Phòng và du khách thập phương tham gia. Lễ hội phi vật thể cấp quốc gia được tái lập liệu đã an toàn và có gì khác với những lễ hội trước đó?