Sau cưỡng chế, Đắk Nông khẩn trương trồng lại rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những ngày qua, lực lượng chức năng huyện Đắk Glong đã cương quyết cưỡng chế, thu hồi diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm ven Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn. Đồng thời, việc tiến hành cưỡng chế đến đâu, cơ quan chức năng đã lập tức tiến hành trồng rừng đến đó.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, trước đây khu vực dọc Quốc lộ 28 mà địa phương đang thực hiện cưỡng chế thu hồi đất có rừng thông rất đẹp. Thế nhưng, vì bị đầu độc, bức tử và lấn chiếm nên nhiều diện tích rừng thông hiện không còn cây, thay vào đó là nhà cửa và cây trồng của người dân.

Để lập lại trật tự quy định, trả lại cảnh quan môi trường vốn có cho khu vực này, huyện Đắk Glong đã và đang tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế nhiều trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng ven Quốc lộ 28.

Cụ thể, ngày 9 -10.3.2022, UBND huyện Đắk Glong đã ra quân tổ chức cưỡng chế đợt 1 đối với 15 trường hợp lấn chiếm đất dọc quốc lộ 28. Kết quả đã cưỡng chế được 13 trường hợp với tổng diện tích 3,4ha.

Mới đây nhất, vào ngày 7.6.2022, đoàn cưỡng chế của UBND huyện Đắk Glong tiếp tục tổ chức ra quân cưỡng chế 32 trường hợp (tại 37 vị trí) lấn chiếm trái phép đất rừng dọc Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn. Tổng diện tích cưỡng chế là 4,58ha.

Lực lượng chức năng huyện Đắk Glong tiến hành trồng lại rừng ngay sau khi đã cưỡng chế thu hồi được đất rừng. Ảnh: D.P.
Lực lượng chức năng huyện Đắk Glong tiến hành trồng lại rừng ngay sau khi đã cưỡng chế thu hồi được đất rừng. Ảnh: D.P.

Theo kế hoạch, việc cưỡng chế đợt này sẽ kéo dài đến ngày 15.6. Sau đợt cưỡng chế này, huyện Đắk Glong sẽ tiếp tục cưỡng chế đợt 3 dự kiến sẽ diễn ra 22 -23.6, với 56 trường hợp. Đây cũng là đợt cuối cùng, để hoàn tất việc cưỡng chế 133 trường hợp vi phạm, lập lại kỷ cương quản lý đất đai, xây dựng dọc Quốc lộ 28.

Ngay sau khi tổ chức cưỡng chế, thu hồi được diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm trái phép thì huyện Đắk Glong đã bàn giao thực địa cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, tiếp nhận hơn 20.000 cây thông giống để thực hiện trồng lại rừng.

"Địa phương kiên quyết cưỡng chế các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự khu vực, đồng thời tiến hành bàn giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý bảo vệ. Chúng tôi đã đề nghị chủ rừng thực hiện ngay phương án trồng lại rừng và lập chòi canh gác, bảo vệ rừng trồng mới. Ngoài ra, huyện chỉ đạo chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ các trường hợp khó khăn sau khi bị thu hồi đất” - ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong khẳng định.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Tạo đồng thuận trước khi cưỡng chế thu hồi đất

LÊ ĐỨC |

Để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất phục vụ các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách và ngoài ngân sách, UBND TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đưa ra giải pháp sẽ tổ chức họp báo để “rộng đường dư luận” trước khi cử lực lượng tiến hành cưỡng chế đất của người dân và tổ chức.

Bao giờ huyện Vũ Quang mới cưỡng chế vụ vướng mặt bằng với một hộ dân?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Dự án chợ Bộng (xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang) vướng mặt bằng với một hộ dân đã hơn 7 năm nhưng hiện chưa được giải quyết khiến nhà đầu tư rất bức xúc.

Đắk Nông cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm đất rừng dọc Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Đắk Glong đang tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng ven Quốc lộ 28.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Ngãi: Tạo đồng thuận trước khi cưỡng chế thu hồi đất

LÊ ĐỨC |

Để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất phục vụ các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách và ngoài ngân sách, UBND TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đưa ra giải pháp sẽ tổ chức họp báo để “rộng đường dư luận” trước khi cử lực lượng tiến hành cưỡng chế đất của người dân và tổ chức.

Bao giờ huyện Vũ Quang mới cưỡng chế vụ vướng mặt bằng với một hộ dân?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Dự án chợ Bộng (xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang) vướng mặt bằng với một hộ dân đã hơn 7 năm nhưng hiện chưa được giải quyết khiến nhà đầu tư rất bức xúc.

Đắk Nông cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm đất rừng dọc Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Đắk Glong đang tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng ven Quốc lộ 28.