Đắk Nông cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm đất rừng dọc Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Huyện Đắk Glong đang tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất rừng ven Quốc lộ 28.

Ngày 7.6, đoàn cưỡng chế của UBND huyện Đắk Glong đã tổ chức ra quân cưỡng chế 32 trường hợp (tại 37 vị trí) lấn chiếm trái phép đất rừng dọc Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn. Tổng diện tích cưỡng chế là 4,58ha.

Trước đó, vào 9-10.3.2022, UBND huyện Đắk Glong đã ra quân tổ chức cưỡng chế đợt 1 đối với 15 trường hợp lấn chiếm đất dọc quốc lộ 28. Kết quả đã cưỡng chế được 13 trường hợp với tổng diện tích 3,4ha.

Trong ngày đầu tiên ra quân đợt 2, huyện Đắk Glong huy động nhiều lực lượng tham gia cưỡng chế. Do đó, công tác bảo vệ vòng trong, vòng ngoài được phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, an ninh trật tự khu vực giải tỏa được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong Nguyễn Văn Hợp, trước khi cưỡng chế, chính quyền đã nhiều lần đối thoại, tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp cố tình không chấp hành. Do đó, huyện Đắk Glong buộc phải triển khai công tác cưỡng chế.

Trong quá trình cưỡng chế, một số trường hợp thuộc diện bị cưỡng chế xin lùi thời hạn tự nguyện di dời tài sản ra khỏi vi phạm. Tuy nhiên, đoàn cưỡng chế kiên quyết triển khai vì đã nhiều lần vận động, thuyết phục bất thành.

"Trong đợt này, việc cưỡng chế sẽ khó khăn hơn vì có nhiều trường hợp đã tạo lập tài sản, nhà cửa trái phép trên đất lấn chiếm. Tuy nhiên, Đắk Glong quyết tâm cưỡng chế, thu hồi đất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm" - ông Hợp cho hay.

Theo kế hoạch, việc cưỡng chế đợt này sẽ kéo dài đến ngày 15.6. Sau đợt cưỡng chế này, huyện Đắk Glong sẽ tiếp tục cưỡng chế đợt 3 dự kiến sẽ diễn ra 22 -23.6, với 56 trường hợp. Đây cũng là đợt cuối cùng, để hoàn tất việc cưỡng chế 133 trường hợp vi phạm, lập lại kỷ cương quản lý đất đai, xây dựng dọc Quốc lộ 28.

Theo UBND huyện Đắk glong, khu vực cưỡng chế nằm trong diện tích hơn 162ha rừng và đất rừng được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ quản lý, bảo vệ từ năm 2016. Tuy nhiên, công ty này quản lý không tốt, để nhiều người dân lấn chiếm.

Năm 2018, UBND tỉnh đã thu hồi toàn bộ diện tích để giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng yêu cầu cưỡng chế nhiều công trình "khủng" ở Kiến Thụy

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, UBND huyện Kiến Thụy phải tổ chức cưỡng chế để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu tại các dự án Big Sun, Hữu Bằng resort và Sông Trăng Quán.

Thái Bình: Cưỡng chế kê biên tài sản của Công ty TNHH Lâm Quyết

TRUNG DU |

Thái Bình - Tại thôn Đông Hải (xã Vũ Chính,TP.Thái Bình), Chi cục Thi hành án dân sự TP.Thái Bình phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đã tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án đối với Công ty TNHH Lâm Quyết.

Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Trước thời điểm cưỡng chế đã có 46/58 trường hợp tự giác vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ mái che, tôn… xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hải Phòng yêu cầu cưỡng chế nhiều công trình "khủng" ở Kiến Thụy

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, UBND huyện Kiến Thụy phải tổ chức cưỡng chế để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu tại các dự án Big Sun, Hữu Bằng resort và Sông Trăng Quán.

Thái Bình: Cưỡng chế kê biên tài sản của Công ty TNHH Lâm Quyết

TRUNG DU |

Thái Bình - Tại thôn Đông Hải (xã Vũ Chính,TP.Thái Bình), Chi cục Thi hành án dân sự TP.Thái Bình phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đã tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án đối với Công ty TNHH Lâm Quyết.

Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Trước thời điểm cưỡng chế đã có 46/58 trường hợp tự giác vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ mái che, tôn… xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý.