Bao giờ huyện Vũ Quang mới cưỡng chế vụ vướng mặt bằng với một hộ dân?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Dự án chợ Bộng (xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang) vướng mặt bằng với một hộ dân đã hơn 7 năm nhưng hiện chưa được giải quyết khiến nhà đầu tư rất bức xúc.

Thiếu quyết liệt

Về vụ việc trên, Báo Lao Động đã từng phản ánh trong các bài viết “Hà Tĩnh: 7 năm chưa gỡ xong "mặt bằng 1 hộ dân" cho dự án chợ Bộng”, đăng ngày 3.11.2021 và bài “Hà Tĩnh: Huyện Vũ Quang có bất lực trước một hộ dân?” đăng ngày 22.11.2021.

Theo đó, năm 2014, UBND huyện Vũ Quang có quyết định cho phép HTX Môi trường và Thương mại tổng hợp Đức Bồng quản lý, khai thác, kinh doanh chợ Bộng.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, HTX Đức Bồng tiến hành xây dựng chợ với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng. Trong quá trình xây dựng, hộ bà Nguyễn Thị Sửu (thôn 6, xã Đức Bồng) không đồng tình bàn giao mặt bằng và có đơn khiếu nại đòi bồi thường 400m2 đất.

Năm 2017, Chủ tịch huyện Vũ Quang, sau đó là Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh có quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Sửu, vì diện tích xác định được trên thực địa chỉ 117,5m2.

Trong đó, diện tích sử dụng từ năm 1992 chỉ 35,3m2, còn diện tích 82,2m2 sử dụng từ năm 2005 đã bị UBND xã Đức Bồng xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, chính quyền chỉ chấp nhận bồi thường cho bà Sửu phần đất và tài sản trên đất là 1 ki - ốt trên diện tích 35,3m2.

Bà Sửu sau đó gửi đơn kiện đến tòa án. Năm 2018 và 2019, TAND tỉnh Hà Tĩnh bác yêu cầu khởi kiện của bà Sửu. Tháng 5.2019, Tòa án cấp cao tại Hà Nội cũng bác kháng cáo của bà Sửu. Sau đó, bà Sửu kháng án đến Viện KSND tối cao nhưng cũng bị bác kháng án.

Sẽ giải quyết trong năm 2022?

Ở các bài viết trên của Báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang khẳng định sẽ tập trung giải quyết, bàn giao mặt bằng cho HTX Đức Bồng trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư huyện ủy Vũ Quang từng khẳng định việc HTX Đức Bồng vướng giải phóng mặt bằng với hộ bà Sửu, huyện Vũ Quang xác định là vụ việc quan trọng, huyện sẽ cố gắng giải quyết tồn đọng này trong quý 1.2022.

Vậy nhưng, đến nay đã sắp hết quý 2.2022 nhưng vụ việc vẫn “dẫm chân tại chỗ” khiến doanh nghiệp sốt sắng và quá bức xúc.

Ki ốt và phần đất của bà Sửu đã vướng mắc hơn 7 năm qua nhưng chưa được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Trần Tuấn.
Ki ốt và phần đất của bà Sửu đã vướng mắc hơn 7 năm qua nhưng chưa được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 9.6, đại diện UBND huyện Vũ Quang có cuộc làm việc với phóng viên Báo Lao Động để thông tin tiến độ xử lý tồn đọng nói trên.

Theo đó, ông Trương Thanh Hà - Phó Phòng Nông nghiệp huyện Vũ Quang thông tin, tháng 4.2022, huyện đã tổ chức làm việc với hộ bà Sửu về việc vướng mắc GPMB với HTX Đức Bồng. Qua làm việc, các thành phần đại diện các phòng ngành tham dự bàn về việc bà Sửu đề nghị huyện cấp cho một lô đất, cấp cho một ki - ốt ở chợ Bộng và bồi thường cây cối trên 400m2 đất.

Về đòi cấp cho 1 lô đất, huyện đã bố trí nhưng bà Sửu lại đòi vị trí khác đẹp hơn. Việc cấp cho ki ốt, huyện có thể đáp ứng nhưng bà Sửu lại đòi cho bà tự thay đổi thiết kế ki ốt. Về nội dung đòi bồi thường tài sản trên diện tích 400m2, huyện không chấp nhận. Kết thúc cuộc họp, không thống nhất được nên huyện xác định sẽ phải thực hiện cưỡng chế.

Bà Lê Thị Chiến - Chánh Thanh tra UBND huyện Vũ Quang thông tin thêm, sau khi bà Sửu có đơn kháng án lên Viện KSND tối cao được Viện trả lời không chấp nhận kháng án. Sau đó bà Sửu lại có đơn lên Văn phòng Chính phủ và được Văn phòng Chính phủ chuyển đơn về Viện KSND tối cao trả lời nhưng Viện KSND tối cao không trả lời thêm vì đã từng trả lời từ chối kháng án.

Sự việc, sau đó huyện Vũ Quang xác định đã đủ các cơ sở pháp lý theo quy định để tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, huyện cũng có băn khoăn là muốn ổn định tình hình trên địa bàn nên muốn làm thế nào để có phương án hợp tình hợp lý nhất.

Tuy nhiên, sau cuộc làm việc vào ngày 22.4.2022, bà Sửu lại đòi hỏi các nội dung mà huyện không đáp ứng được nên lãnh đạo huyện kết luận là phải cưỡng chế.

Đến ngày 5.5 huyện đã giao cho Phòng Tư pháp ban hành văn bản số 553 để cụ thể hóa giao các phòng ngành hoàn thiện, tập hợp lại các hồ sơ cho đầy đủ để thực hiện việc cưỡng chế.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang khẳng định, tồn đọng vướng GPMB của hộ bà Sửu với HTX Đức Bồng đã lâu, trải qua 2 - 3 thế hệ lãnh đạo huyện rồi nhưng vẫn chưa được giải quyết. Vừa qua huyện cũng đã tập trung tháo gỡ nhưng do huyện có nhiều sự kiện lớn nên đã ảnh hưởng đến thời gian giải quyết.

Mới đây, huyện cũng đã báo cáo với tỉnh và xin sẽ vận động thêm một lần nữa, nếu bà Sửu vẫn không chấp hành thì sẽ cưỡng chế. Kế hoạch đặt ra là trong năm 2022 này sẽ phải giải quyết xong.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

2 dự án đường vành đai: Giải phóng mặt bằng chậm sẽ dẫn tới đội vốn rất cao

Nhóm PV |

Thảo luận về dự án đường Vành đai 3 TPHCM, Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xem giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ số 1. Nếu chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng có thể khiến dự án đội vốn lên rất cao.

Gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng để không còn những cây “cầu treo”

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Cầu Long Kiểng, Nam Lý, Tăng Long, Long Đại,... là những cây cầu quy mô lớn được đầu tư nhưng xây giữa chừng rồi "trùm mền" do vướng mặt bằng. Nếu không có giải pháp đột phá trong khâu giải phóng mặt bằng thì không chỉ một vài cây cầu mà hàng loạt các dự án, công trình tương lai ở TPHCM có nguy cơ nằm trên giấy, hoặc triển khai nhưng dang dở kéo dài.

Hà Tĩnh: 7 năm chưa gỡ xong "mặt bằng 1 hộ dân" cho dự án chợ Bộng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đã 7 năm trôi qua kể từ khi tiến hành đầu tư xây dựng chợ Bộng ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang. Thế nhưng, việc vướng giải phóng mặt bằng với 1 hộ dân vẫn chưa được giải quyết, dù đã có bản án của tòa và qua nhiều đời lãnh đạo chỉ đạo xử lý.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

2 dự án đường vành đai: Giải phóng mặt bằng chậm sẽ dẫn tới đội vốn rất cao

Nhóm PV |

Thảo luận về dự án đường Vành đai 3 TPHCM, Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xem giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ số 1. Nếu chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng có thể khiến dự án đội vốn lên rất cao.

Gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng để không còn những cây “cầu treo”

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Cầu Long Kiểng, Nam Lý, Tăng Long, Long Đại,... là những cây cầu quy mô lớn được đầu tư nhưng xây giữa chừng rồi "trùm mền" do vướng mặt bằng. Nếu không có giải pháp đột phá trong khâu giải phóng mặt bằng thì không chỉ một vài cây cầu mà hàng loạt các dự án, công trình tương lai ở TPHCM có nguy cơ nằm trên giấy, hoặc triển khai nhưng dang dở kéo dài.

Hà Tĩnh: 7 năm chưa gỡ xong "mặt bằng 1 hộ dân" cho dự án chợ Bộng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đã 7 năm trôi qua kể từ khi tiến hành đầu tư xây dựng chợ Bộng ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang. Thế nhưng, việc vướng giải phóng mặt bằng với 1 hộ dân vẫn chưa được giải quyết, dù đã có bản án của tòa và qua nhiều đời lãnh đạo chỉ đạo xử lý.