Sau bữa tiệc, 6 người suy hô hấp, viêm não: 3 người đã tử vong

THANH TUẤN |

Ngày 8.3, tin từ Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị này đang phối hợp để làm rõ nguyên nhân khiến 3 người tử vong sau bữa tiệc.

Thông tin ban đầu, trước đó người dân thôn Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon Plông tổ chức ăn "tết chuồng trâu", một phong tục đầu năm mới của người bản địa. Sau khi ăn xong, 6 người ngồi cùng mâm tiệc có biểu hiện bị sốt, nôn ói, đau bụng...

Trong đó, anh A.V (36 tuổi); bà Y.N (65 tuổi) được xác định là tử vong tại bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp, viêm não, viêm phổi…

Bệnh nhân nam lớn tuổi là Y.K (64 tuổi), sau khi ăn tiệc về thì bị đau bụng, đau sau lưng, thể trạng suy kiệt nhưng không đi khám bệnh, không uống thuốc và tử vong tại nhà.

Nghành Y tế Kon Tum xác định 3 trường hợp còn lại sau khi ăn bữa tiệc cũng có các triệu chứng tương tự gồm: A.L, A.V (cùng 24 tuổi) và A.D (25 tuổi).

Trong đó, A.V và A.Đ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Riêng A.L khỏi bệnh và được các bác sĩ cho ra viện với chẩn đoán viêm dạ dày.

Theo Sở Y tế Kon Tum, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm điều tra và lấy 1 mẫu nước và 7 mẫu rượu để xét nghiệm.

Đồng thời, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Kon Tum (CDC) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum điều tra dịch tễ và lấy mẫu dịch họng, dịch não tủy đối với bệnh nhân A.V và A.D, gửi mẫu bệnh phẩm về Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm và kết quả đều âm tính lần 1 với SAR-CoV-2.

Sau khi có các ca bệnh, Trung tâm Y tế huyện Kon Plông đã tổ chức phun hóa chất khử khuẩn, phối hợp với CDC tỉnh Kon tum triển khai các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo quy định.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giá dưa tăng gấp 3 sau dịch COVID-19, nông dân phấn khởi ra đồng

THANH TUẤN |

Những ngày này, người nông dân Gia Lai vui mừng, phấn khởi thu hoạch trên cánh đồng dưa hấu, vì giá dưa tăng trở lại sau dịch bệnh COVID-19.

Xé màn làm dây buộc, 2 người chui qua cửa sổ trốn khỏi khu cách ly

T.TUẤN |

2 công dân đã chốt cửa trong, xé màn làm dây buộc, chui qua cửa sổ phía sau nhà vệ sinh ở tầng 2, để trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đội Quản lý thị trường Kon Tum đề nghị điều tra kẻ trộm 3 cây khế và chè

THANH TUẤN |

Chiều 26.2, ông Ngụy Đình Phúc – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết, vừa làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an huyện Đăk Tô về việc có đối tượng trộm cây khế và cây chè quý tại trụ sở đơn vị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá dưa tăng gấp 3 sau dịch COVID-19, nông dân phấn khởi ra đồng

THANH TUẤN |

Những ngày này, người nông dân Gia Lai vui mừng, phấn khởi thu hoạch trên cánh đồng dưa hấu, vì giá dưa tăng trở lại sau dịch bệnh COVID-19.

Xé màn làm dây buộc, 2 người chui qua cửa sổ trốn khỏi khu cách ly

T.TUẤN |

2 công dân đã chốt cửa trong, xé màn làm dây buộc, chui qua cửa sổ phía sau nhà vệ sinh ở tầng 2, để trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đội Quản lý thị trường Kon Tum đề nghị điều tra kẻ trộm 3 cây khế và chè

THANH TUẤN |

Chiều 26.2, ông Ngụy Đình Phúc – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết, vừa làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an huyện Đăk Tô về việc có đối tượng trộm cây khế và cây chè quý tại trụ sở đơn vị.