Báo Lao Động nhận được nhiều phản ánh của người tham gia giao thông về tình trạng tiểu thương lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để kinh doanh, buôn bán, sai quy định gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên, trưa ngày 20.12, cửa hàng có địa chỉ số 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa dựng biển quảng cáo, hàng rào chắn cố định, lấn chiếm vỉa hè.
Thời gian gần đây, cửa hàng này bày bán thêm các mặt hàng phục vụ Noel, dịp Tết Nguyên Đán 2023. Toàn bộ vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi trưng hàng hóa, không còn lối đi nào dành cho người đi bộ.
Không chỉ vậy, theo quan sát của PV, khách hàng đến mua tại cửa hàng thường xuyên đỗ dưới lòng đường, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường; đặc biệt vào những giờ cao điểm. Nhiều người dân phải đi bộ dưới lề đường, khu vực sát với vỉa hè.
Anh Nguyễn Văn Nam, 26 tuổi - người dân trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đi bộ về nhà chia sẻ: “Tôi làm khá gần nhà nên thường xuyên đi bộ trên tuyến phố này. Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây nguy hiểm đối với người đi bộ".
Còn chị Nguyễn Bình cho hay: "Đã có những ngày không có chỗ đi, tôi phải đi bộ dưới lòng đường. Tan làm, đường đông, nếu không cẩn thận sẽ không may bị va vào các phương tiện đang di chuyển theo hướng ngược lại".
Trao đổi với PV, lãnh đạo công an phường Yên Hòa - quận Cầu Giấy cho biết: Cửa hàng lấn chiếm lòng, lề đường nằm trên đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy mới phát sinh trong thời gian gần đây do gần dịp Tết Nguyên đán và Lễ Giáng sinh 2023.
Sau khi nhận được phản ánh của PV Báo Lao Động, Công an phường Yên Hòa đã lập tức triển khai rà soát, xử lý vi phạm.
Ngày 20.12, lực lượng công an phường Yên Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt với cơ sở này.
Theo biên bản, chủ cơ sở vi phạm là bà Trần Thị Quỳnh (SN 2000) đã có hành vi vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh, buôn bán hàng hóa.
Bà Trần Thị Quỳnh đã cam kết sẽ nghiêm túc chấp hành trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; không tái phạm lỗi vi phạm.
Quy định tại Điều 35 Luật Giao thông đường bộ 2008 nêu rõ: Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Trong một số trường hợp vẫn cho phép tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác phải do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm: Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa.