Sách được ví là "lẩu", bán theo cân: Đại diện Alpha Books lên tiếng

Dung Hà |

“Lẩu sách cuối năm” là một hình thức thử nghiệm mới trong việc bán sách, chứ không hề có sự coi nhẹ tri thức - đây là khẳng định của bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tổng Giám đốc Alpha Books cho biết trước nhiều ý kiến cho rằng bán sách theo cân giống như bán giấy lộn.

Theo đó, bà Hà khẳng định, chương trình “Lẩu sách cuối năm” không dừng lại ở việc bán sách theo cân mà mang theo ý nghĩa ấm áp, cuối năm mọi người thường ăn lẩu trong tiết trời lạnh giá ngoài Bắc; ngoài ra, lẩu mang thông điệp đa dạng, nhiều loại hàng hóa, do đó chương trình quyết định đặt tên cho hội sách lần này là “lẩu sách cuối năm”.

Việc bán theo cân chỉ là điểm nhấn của cả hội sách lần này, còn như thông lệ, nhà sách vẫn bán chiết khấu từ 20% - 50% để khuyến khích các bạn trẻ khi không có cơ hội tham gia các hội sách lớn vẫn có thể đến Alpha Books thường xuyên. “Đây cũng là hình thức thử nghiệm của Alpha Books xem sự đón nhận của độc giả như thế nào.

Chúng tôi khẳng định, sách bán theo cân này không phải sách cũ hay sách tồn kho. Các loại sách bán theo cân bao gồm dòng sách về kinh tế, các sách của nước ngoài, trẻ em, văn học nước ngoài cũng như sách của các nhà sách khác. Một số sách sắp hết hạn bản quyền chúng tôi cũng đưa vào đợt này để bán nốt” – bà Hà cho biết.

Đại diện nói thêm, nhà sách đang học hỏi các hình thức bán sách của các nước bạn, chẳng hạn như Malaysia có hình thức bán vé vào cửa, sau đó phát cho mỗi người một chiếc thùng, khách hàng chỉ việc chất đầy chiếc thùng đó mang ra ngoài tính tiền.

Lý giải trước việc rất nhiều nhà văn, nhà thơ, tác giả viết sách lên tiếng về việc tri thức bị coi nhẹ, sách vở được bán theo cân như mớ rau, cân thịt ngoài chợ, bà Việt Hà cho hay: “Có thể các tác giả, nhà văn đang hiểu nhầm vì sách của các tác giả trong nước chúng tôi không bán theo cân mà chỉ bán theo cân các dòng sách mua bản quyền của nước ngoài”.

Đại diện Alpha Books khẳng định, đây không phải là việc làm coi nhẹ tri thức mà chỉ là cách thử nghiệm bán hàng mới của Alpha Books.  Bà Hà cho hay, dù nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ phía dư luận, độc giả, các tác giả nhưng chương trình vẫn sẽ được tổ chức theo kế hoạch.

Trước đó, Alpha Books tung ra chương trình “Lẩu sách cuối năm”, theo đó sẽ có khoảng 25 tấn sách bán theo cân đồng giá 88.000 đồng/kg. Trước thông tin này, nhiều độc giả bức xúc cho rằng, đây là cách bán sách như kiểu bán đồng nát. Sách xưa nay thường là tri thức, sách thường bán theo cuốn, tặng nhau cung kính. Giờ sách đổ đống, bán theo cân, như cân đồng nát, giấy vụn, sẽ không thể hiện sự tôn trọng giá trị của sách, giá trị văn chương, kiến thức.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Sách được ví là “lẩu”, bán theo cân: Nhiều người "nổi giận"

Bích Hà |

Nhiều người cảm thấy tức giận khi sách được đổ đống, bán theo cân, được xem như món lẩu.

Biên soạn sách giáo khoa - bàn chuyện độc quyền

LÊ THANH PHONG |

Giám đốc Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn trả lời đại biểu tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND sáng 6.12 về biên soạn sách giáo khoa rằng, sau khi biên soạn xong, bộ sách sẽ được trình lên Bộ GDĐT để bộ phê duyệt trước rồi mới thực hiện, tất nhiên phải hoàn tất trước khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Con trai nhà văn Kim Lân ủng hộ việc loại "Chí Phèo" khỏi sách Ngữ văn 11

Đào Bích |

Họa sĩ Thành Chương cho rằng ý kiến của ông về vấn đề này có thể sẽ gây ngạc nhiên vì ngược lại với số đông về vấn đề bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi sách Ngữ văn 11.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sách được ví là “lẩu”, bán theo cân: Nhiều người "nổi giận"

Bích Hà |

Nhiều người cảm thấy tức giận khi sách được đổ đống, bán theo cân, được xem như món lẩu.

Biên soạn sách giáo khoa - bàn chuyện độc quyền

LÊ THANH PHONG |

Giám đốc Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn trả lời đại biểu tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND sáng 6.12 về biên soạn sách giáo khoa rằng, sau khi biên soạn xong, bộ sách sẽ được trình lên Bộ GDĐT để bộ phê duyệt trước rồi mới thực hiện, tất nhiên phải hoàn tất trước khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Con trai nhà văn Kim Lân ủng hộ việc loại "Chí Phèo" khỏi sách Ngữ văn 11

Đào Bích |

Họa sĩ Thành Chương cho rằng ý kiến của ông về vấn đề này có thể sẽ gây ngạc nhiên vì ngược lại với số đông về vấn đề bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi sách Ngữ văn 11.