Sách được ví là “lẩu”, bán theo cân: Nhiều người "nổi giận"

Bích Hà |

Nhiều người cảm thấy tức giận khi sách được đổ đống, bán theo cân, được xem như món lẩu.

Lần đầu tiên một đơn vị làm sách chuyên nghiệp bán sách theo kiểu cân ký, lên đến 25 tấn trong một hội chợ sách được gọi là “đại tiệc sách”, “lẩu sách”. Đó là Alpha Books – một đơn vị xuất bản được đánh giá là có khá nhiều đầu sách hay, bán chạy.

Nhân dịp Giáng sinh, Alpha Books công bố tổ chức một hội chợ sách gọi là “Lẩu sách cuối năm” và xem đó như một “đại tiệc sách” cho độc giả.

Trước những thông tin này, nhiều độc giả và người viết sách, làm sách chạnh lòng.

“Có thể Alpha Books có nhiều đầu sách hay. Có thể chiến lược kinh doanh là thông minh hay đột phá. Có thể mọi người sẽ nô nức đi mua. Có thể một khách hàng chẳng là cái đinh rỉ gì với họ.

Nhưng chắc chắn là từ nay về sau tôi không bao giờ mua sách của Alpha Books, không bao giờ đọc sách của Alpha Books. Có món Lẩu Sách ắt hẳn người ta sẽ không có lý do gì mà không trưng ra món “Sách đút lò” hoặc món “Sách nướng thui”- anh L.K – một người yêu sách bình luận.

Nhiều bạn đọc cũng bày tỏ nỗi buồn, khi sách xưa nay thường là tri thức, sách thường bán theo cuốn, tặng nhau cung kính. Giờ sách sẽ đổ đống, bán theo cân, như cân đồng nát, giấy vụn. Nó không thể hiện sự tôn trọng giá trị của sách, giá trị văn chương, kiến thức.

Trên trang cá nhân của mình, ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ - đưa ra góc nhìn về sự việc này: “Việc giải quyết sách tồn kho là nỗi lo không của riêng ai, đối với những người làm sách. Sách tồn kho chưa chắc là sách không hay. Quyển sách như đời người. Mỗi quyển sách đều có một số phận riêng của nó. Có những quyển thọ đủ nhơn duyên, đạt được "thiên thời, địa lợi, nhơn hoà", trở thành sách bán chạy. Có những quyển vì những lý do khác nhau, trở thành sách tồn kho. Thôi thì mọi thứ đều do số phận.

Việc thanh lý sách tồn kho, đảm bảo dòng tiền, tăng tính thanh khoản là việc bình thường và phải làm của mỗi doanh nghiệp làm sách hay kinh doanh sách. Mọi sáng kiến đều đáng suy nghĩ và thử nghiệm”.

Tuy nhiên, ông Nhựt cũng khẳng định sẽ không bao giờ áp dụng kiểu "lẩu sách" với những cuốn sách do chính mình làm ra:

“Với tư cách là một người đang làm "lái sách", tôi chấp nhận, thậm chí là tôn trọng những sáng kiến này, nhưng tự đáy lòng mình, tôi không thích và tôi sẽ không dùng những từ này khi chúng tôi bán giảm giá sách cũ, sách tồn kho của mình”.

Lý do ông Nhựt đưa ra: “Chúng tôi cố gắng làm sách với tất cả đam mê, khả năng vốn có và cả nghiệp dĩ của đời mình: "Lỡ sinh ra kiếp thân tằm, không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ". Vì thế sách dở chúng tôi chịu, nghèo chúng tôi cam, chúng tôi không đành lòng đem sách mình làm lẩu, hay làm buffet...”

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sao Việt viết tự truyện, kể quá khứ: Ranh giới được - mất mong manh!

Bích Hà |

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ chia sẻ về dự định viết sách, kể về buồn-vui trong cuộc đời mình.

Cuốn “Nằm vạ” của Bùi Hiển được mua với giá 35 triệu đồng

M.T |

Ngày 10.9, tại sân khấu chính Đường sách TP. HCM, buổi tọa đàm “Ngành xuất bản Việt Nam hiện nay – Thực trạng và triển vọng” và đấu giá sách quý hiếm vì mục đích cộng đồng đã diễn ra.

Nặng lòng với sách

Chùm ảnh của VIỆT VĂN |

Những tưởng thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội chiếm hết không gian sống của mỗi người thì văn hóa đọc sách vẫn tồn tại một cách âm thầm và mãnh liệt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sao Việt viết tự truyện, kể quá khứ: Ranh giới được - mất mong manh!

Bích Hà |

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ chia sẻ về dự định viết sách, kể về buồn-vui trong cuộc đời mình.

Cuốn “Nằm vạ” của Bùi Hiển được mua với giá 35 triệu đồng

M.T |

Ngày 10.9, tại sân khấu chính Đường sách TP. HCM, buổi tọa đàm “Ngành xuất bản Việt Nam hiện nay – Thực trạng và triển vọng” và đấu giá sách quý hiếm vì mục đích cộng đồng đã diễn ra.

Nặng lòng với sách

Chùm ảnh của VIỆT VĂN |

Những tưởng thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội chiếm hết không gian sống của mỗi người thì văn hóa đọc sách vẫn tồn tại một cách âm thầm và mãnh liệt.