Rủ nhau ra sông Nậm Rốm, 1 cháu bé bị đuối nước

THANH BÌNH |

Điện Biên – 2 đứa trẻ rủ nhau ra sông Nậm Rốm chơi bị trượt chân, 1 cháu bị đuối nước thương tâm, phải mất gần 3 tiếng sau, thi thể mới được tìm thấy.

Sáng 26.6, trao đổi với PV, ông Lường Văn Toản - Chủ tịch UBND phường Nam Thanh, TP.Điện Biên Phủ xác nhận thông tin trên. “Khoảng 16h hôm qua (25.6), trên sông Nậm Rốm, thuộc khu vực qua bản Hoong En, phường Nam Thanh xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 1 cháu bé tử vong” – ông Toản cho hay.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, 2 cháu bé xuống sông Nậm Rốm chơi và bị trượt chân ngã xuống sông, sau đó bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được thông tin, người dân và chính quyền địa phương đã tập trung lực lượng tìm kiếm. 1 trong 2 cháu bé đã được tìm thấy và cứu sống thành công, sau đó được đưa đến cơ sở y tế điều trị, theo dõi.

Cháu bé còn lại chỉ được tìm thấy gần 3 tiếng sau đó và đã tử vong. Danh tính cháu bé được xác định là L.T.K.P (7 tuổi), trú tại Tổ 1, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. Khoảng 19h cùng ngày, thi thể của cháu P. mới được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

9 học sinh rủ nhau tắm trên sông Chảy, 1 cháu đuối nước, 1 cháu mất tích

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 1 cháu bé mất tích do nước cuốn trôi khi tắm tại sông Chảy.

Rào ao, quây suối phòng chống đuối nước cho trẻ em vùng cao

Văn Đức |

Yên Bái - Công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em được nhiều địa phương chú trọng thực hiện bằng các biện pháp đơn giản, hiệu quả.

Tắm ở khu vực cấm, nam thanh niên không biết bơi đuối nước thương tâm

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 22.6, thông tin từ UBND xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam thanh niên tử vong.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

9 học sinh rủ nhau tắm trên sông Chảy, 1 cháu đuối nước, 1 cháu mất tích

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 1 cháu bé mất tích do nước cuốn trôi khi tắm tại sông Chảy.

Rào ao, quây suối phòng chống đuối nước cho trẻ em vùng cao

Văn Đức |

Yên Bái - Công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em được nhiều địa phương chú trọng thực hiện bằng các biện pháp đơn giản, hiệu quả.

Tắm ở khu vực cấm, nam thanh niên không biết bơi đuối nước thương tâm

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 22.6, thông tin từ UBND xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam thanh niên tử vong.