Những vụ đuối nước tại vùng sông nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm nào đến mùa hè, không ít trẻ em vùng sông nước bị… đuối nước. Ai cũng biết trẻ em cần phải biết bơi, nhưng vẫn xảy ra tình trạng thương tâm do đuối nước.

Những cái chết thương tâm

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 5 trẻ em bị đuối nước. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2022, đã có 5 trẻ bị đuối nước ở các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân và Phước Long.

Đặc biệt, chỉ trong khoảng một tuần, ở huyện Phước Long có đến 3 trẻ bị đuối nước.

Hỗ trợ phần nào khó khăn cho gia đình có con bị đuối nước tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Hỗ trợ gia đình có con bị đuối nước tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Chiều ngày 1.6, bé N.P.A (13 tuổi, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long) cùng bạn ra sông bắt ốc không may trượt chân ngã xuống nước. Bạn đi cùng cứ nghĩ A. biết bơi nên đùa giỡn nhưng sau đó không thấy A. nổi lên mới vội tìm người đến ứng cứu. Khi được đưa lên bờ, bé A. đã tử vong.

Chiều ngày 8.6, bé H.C.H (10 tuổi, học sinh lớp 4 ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) ra sông tắm cùng bạn. Trong lúc tắm, không may bé H. bị trượt chân đuối nước tử vong.

Đó là 2 trong nhiều hoàn cảnh trẻ em bị đuối nước mới xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Qua thống kê, hầu hết các em đều sống ở khu vực vùng sông nước nhưng lại không biết bơi.

Không khó vượt qua

Bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cho biết, để hạn chế phần nào tình trạng đuối nước xảy ra ở trẻ en, sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến tận hộ gia đình nhằm nâng cao ý thức phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Các địa phương cần tích cực tuần tra thường xuyên tại các sông, ao, hồ, kênh rạch lớn trên địa bàn để kiểm tra nhắc nhở các em không được xuống tắm khi không có sự quản lý của người lớn.

Các gia đình phải tạo môi trường an toàn cho trẻ, thường xuyên giám sát, dạy bảo, răn đe con em mình nguy cơ có thể xảy ra khi đến gần, xuống sông, kênh rạch. Khi có điều kiện thì dạy bơi cho con em mình để các em có thể trang bị được những kỹ năng cần thiết khi tiếp xúc với sông nước.

Để giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em, những ngày qua tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) phối hợp với các trường tiểu học trên địa bàn tổ chức 2 lớp dạy bơi cho 40 em học sinh thuộc đối tượng gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình khi sống tại khu vực địa bàn sông nước.

Khi tham gia học bơi, các em học sinh được huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn nhiều kỹ năng cơ bản như: Cách lấy hơi, giữ sức, tự làm nổi, di chuyển an toàn dưới nước và thực hành các kỹ thuật bơi cơ bản.

Nhìn chung, trong quá trình dạy bơi, huấn luyện viên đã hướng dẫn tận tình, chủ động kèm cặp các em và giúp các em nắm vững kiến thức rất nhanh. Nhiều em học sinh đã có thể bơi thành thạo trong những ngày đầu tham gia học bơi, các em còn lại cũng đang trong quá trình biết bơi cơ bản.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Thực hiện mọi giải pháp để phòng, chống đuối nước trẻ em

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là trong mùa hè, mùa mưa, bão, lũ đang diễn ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Nam sinh lớp 11 bị đuối nước thương tâm

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Nam sinh lớp 11 đi làm giúp việc trên đầm phá Tam Giang (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền), khi xuống tắm thì bị đuối nước tử vong.

Học sinh lớp 3 đuối nước thương tâm khi đi tắm biển

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - 8 học sinh đi tắm biển bị sóng cuốn, 1 em không may bị đuối nước thương tâm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiên Giang: Thực hiện mọi giải pháp để phòng, chống đuối nước trẻ em

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là trong mùa hè, mùa mưa, bão, lũ đang diễn ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Nam sinh lớp 11 bị đuối nước thương tâm

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Nam sinh lớp 11 đi làm giúp việc trên đầm phá Tam Giang (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền), khi xuống tắm thì bị đuối nước tử vong.

Học sinh lớp 3 đuối nước thương tâm khi đi tắm biển

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - 8 học sinh đi tắm biển bị sóng cuốn, 1 em không may bị đuối nước thương tâm.