Nhiều cá nhân, tổ chức mở lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 11 vụ tai nạn đuối nước khiến 21 nạn nhân tử vong; trong đó, có 6 vụ đuối nước tập thể. Điều đáng nói, nạn nhân các vụ đuối nước hầu hết là trẻ em, học sinh. Nhằm hạn chế thực trạng nhức nhối này, nhiều cá nhân, tổ chức đã tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí.

Mất mát quá lớn

Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bước vào mùa mưa, mực nước trên các ao, hồ, sông, suối ngày một dâng cao. Mặt khác, trong các rẫy cà phê, hồ tiêu của người dân có ao chứa nước tưới nhưng không có rào chắn, biển báo... để mọi người nhận biết, phòng tránh tai nạn.

Theo ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, hiện nay, tai nạn đuối nước ở trẻ em đang là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhiều vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em xảy ra thời gian qua đã gây ra nhiều đau xót, thương tâm đối với các gia đình, cộng đồng và xã hội.

Nhiều em nhỏ thích thú với việc được học bơi ngay tại cơ sở. Ảnh: Phan Tuấn
Nhiều em nhỏ thích thú với việc được học bơi ngay tại cơ sở. Ảnh: Thơ Trịnh

Nỗ lực dạy bơi cho trẻ em

Cũng theo ông Đỗ Tường Hiệp, nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích và đuối nước của học sinh, ngành Giáo dục đã trang bị cơ sở vật chất về dạy và học bơi trong trường học. Đến nay, đã xây dựng được 58 bể bơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong kỳ nghỉ hè này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động cao điểm triển khai kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh năm 2022.

Mục đích của kế hoạch này nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong toàn ngành về phòng, chống tai nạn thương tích do đuối nước ở trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc quan tâm, bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em.

Từ đó, huy động tất cả sự đóng góp của cộng đồng, xã hội nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục và phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh. Đơn cử như Câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu, ở huyện Cư Mgar đã đầu tư bể bơi di động để dạy bơi miễn phí cho trẻ em, học sinh trên địa bàn xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar.

Tại Đắk Lắk, Câu lạc bộ "Vì đàn em thân yêu" do Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Cư M'ga tổ chức, đã kết nối với các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để xây dựng bể bơi di động đến với các thôn, buôn, các vùng khó khăn để trẻ em được học bơi miễn phí.

Sau khi chương trình bể bơi di động đi vào hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các gia đình, em nhỏ... Nhiều giáo viên khi biết về ý nghĩa của chương trình cũng tình nguyện tham gia dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Do đó, trải qua thời gian, việc dạy bơi do "Câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu" ngày càng được thực hiện quy cũ và chất lượng cao hơn.

Em Nguyễn Anh Tài - một em học sinh tham gia lớp học bơi  -cho biết: “Em và các bạn trong xã rất hào hứng khi được tham gia lớp học bơi. Các thầy đã giúp chúng em “xóa mù” việc bơi lội. Khi đã biết bơi thì sau này em sẽ có khả năng phản xạ, xử lý được các tình huống khi tiếp xúc với môi trường có sông suối, ao hồ”.

Hiện nay, do năng lực, số lượng bể bơi hạn chế nên mỗi đợt "Câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu" chỉ tổ chức được 4 - 5 lớp và dạy bơi từ 15 - 20 buổi, với số lượng từ 10 - 15 em/lớp. Sau khi dạy bơi miễn phí cho trẻ em, học sinh tại các thôn, buôn trên địa bàn xã Quảng Hiệp thì Câu lạc bộ sẽ đưa bể bơi di động này tới phục vụ cho địa phương khác.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước

Thành Nhân - Mai Hương |

Đồng Tháp - Bà Sáu Thia tên thật là Trần Thị Kim Thia (xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Bà được nhiều người biết đến khi dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho nhiều trẻ em trong vùng.

Phổ cập bơi trong trường học: Bi hài chuyện dạy bơi trên giấy

Tường Vân |

Chủ trương dạy bơi trong nhà trường và phổ cập bơi cho học sinh bậc tiểu học và THCS đã có, nhưng đến nay rất ít trường học có đủ điều kiện để triển khai thực hiện. Nhiều nơi, việc dạy bơi cho học sinh mới chỉ dừng lại ở việc dạy chay, dạy lí thuyết trên giấy.

Phổ cập bơi cho học sinh: Muốn dạy bơi nhưng không có bể

Bích Hà |

Chỉ trong 2 ngày, hàng chục học sinh đã bị đuối nước thương tâm. Mỗi khi xảy ra những vụ việc đau lòng, dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ em lại được nhắc tới. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, mục tiêu “phổ cập” bơi lội cho trẻ em vẫn còn nhiều trắc trở.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người phụ nữ dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước

Thành Nhân - Mai Hương |

Đồng Tháp - Bà Sáu Thia tên thật là Trần Thị Kim Thia (xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Bà được nhiều người biết đến khi dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho nhiều trẻ em trong vùng.

Phổ cập bơi trong trường học: Bi hài chuyện dạy bơi trên giấy

Tường Vân |

Chủ trương dạy bơi trong nhà trường và phổ cập bơi cho học sinh bậc tiểu học và THCS đã có, nhưng đến nay rất ít trường học có đủ điều kiện để triển khai thực hiện. Nhiều nơi, việc dạy bơi cho học sinh mới chỉ dừng lại ở việc dạy chay, dạy lí thuyết trên giấy.

Phổ cập bơi cho học sinh: Muốn dạy bơi nhưng không có bể

Bích Hà |

Chỉ trong 2 ngày, hàng chục học sinh đã bị đuối nước thương tâm. Mỗi khi xảy ra những vụ việc đau lòng, dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ em lại được nhắc tới. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, mục tiêu “phổ cập” bơi lội cho trẻ em vẫn còn nhiều trắc trở.