Quảng Trị: Xin dừng luân chuyển không được, Phó Bí thư huyện xin nghỉ việc

TRÍ DÂN |

Nguồn tin ngày 29.9 cho hay, ông Đăng Minh Khanh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa có đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xin nghỉ việc. Được biết, trước đó ông này đã có đơn xin dừng luân chuyển gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhưng không được xem xét.

Ông Đặng Minh Khanh sinh năm 1960, tại Quảng Bình, đến nhận công tác tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) từ năm 1982, từng tham gia bộ đội. Các công việc ông đã trải qua gồm: Giáo viên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trường Chính trị huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy...  "Trải qua 36 năm công tác với nhiều cương vị khác nhau, ở đâu tôi cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao" - ông Khanh nói. 

Trong đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 28.9, ông Khanh nêu rằng vào chiều 27.9, ông được thông báo rời cương vị Phó Bí thư thường trực Huyện ủy để nhận chức vụ Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị (trụ sở tại TP. Đông Hà); và rằng mặc dù trước đó ông đã có đơn xin ngừng luân chuyển với lý do sức khỏe (tiểu đường, mỡ máu cao...) nhưng không được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. 

Do vậy, ông Đặng Minh Khanh gửi đơn đến cơ quan hữu trách xin nghỉ việc để chữa bệnh. Sinh năm 1960, ông Khanh còn gần 2,5 năm nữa thì đủ tuổi nghỉ hưu. 

Liên quan việc luân chuyển ông Khanh, thời gian qua, tại huyện này xảy ra những lùm xùm, bất ổn liên quan đến nhiều lĩnh vực. Trong đó nổi lên là tình trạng vi phạm pháp luật trong lập hồ sơ quy chủ đất đai, áp giá đền bù, giải ngân nhiều lần trên cùng một diện tích đất cho dự án FDI 37 triệu đôla.

Về cá nhân lãnh đạo, Chủ tịch UBND huyện này là ông Võ Thanh đã ký quyết định đưa con trai từ công chức cấp xã lên làm chuyên viên tại Phòng kinh tế hạ tầng (liên quan đến dự án, xây dựng cơ bản...). Sau khi có tố cáo và phản ánh của Báo Lao Động, Chủ tịch huyện đã phải ký quyết định trả con trai về lại cấp xã. Còn ông Đặng Minh Khanh thì có con trai phải nộp đơn xin ra khỏi Đảng ủy xã vì lý do vào cấp ủy "không đúng quy trình".

TRÍ DÂN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dự báo số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao vào đầu tháng 4

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường dự báo đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao sẽ gây ra tình trạng ùn tắc.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 10.3: Top ngân hàng lãi suất cao nhất tháng 3

Hương Nguyễn |

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Lãi suất cao nhất thị trường lên tới 10% cho kỳ hạn 13 tháng. Cập nhật trọn bộ lãi suất Agribank, SCB, Sacombank, Vietcombank... mới nhất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ 3

Song Minh |

Ngày 10.3.2023, ông Tập Cận Bình được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiệm kỳ 3 và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Kiến nghị phương tiện quá hạn đăng kiểm 15 ngày được di chuyển

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ áp dụng một số biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt đăng kiểm.

Cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu sẵn sàng quay lại công việc

Hiếu Anh |

Để giải quyết vấn đề thiếu nhân sự, Cục Đăng kiểm kêu gọi cán bộ đã nghỉ hưu tham gia công tác đăng kiểm.

Trung Quốc: Thành tựu đáng nể trong 10 năm phát triển Thời đại mới

Ngọc Vân |

Trung Quốc đạt được hàng loạt thành tựu đáng nể về khoa học công nghệ, cải cách và phát triển trong giai đoạn từ 2012 đến nay - giai đoạn được coi là "thời đại mới" ở Trung Quốc.

Đề xuất đất ở, đất sản xuất kinh doanh xác định giá theo giá trị thị trường

PHẠM ĐÔNG |

PGS.TS Ngô Thanh Hoàng cho rằng, cần bổ sung cách phân loại đất đai theo tiêu chí đất đai không xác định giá theo giá trị thị trường, như đất phục vụ an ninh, quốc phòng, đất phục vụ công cộng. Còn đất đai xác định giá theo giá trị thị trường, như đất ở, đất phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hai lần giảm 50% phí trước bạ, doanh số ôtô tăng trưởng ngoạn mục

Anh Tuấn |

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Công Thương nghiên cứu ưu đãi phí trước bạ và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô lắp ráp trong nước. Trước đó cũng đã có 2 đợt giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất trong nước.