Cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu sẵn sàng quay lại công việc

Hiếu Anh |

Để giải quyết vấn đề thiếu nhân sự, Cục Đăng kiểm kêu gọi cán bộ đã nghỉ hưu tham gia công tác đăng kiểm.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Vũ Hải - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thời gian qua, Cục Đăng kiểm xem xét ký hợp đồng chuyên gia với những cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu có nhiều kinh nghiệm để nghiên cứu sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm.

Chia sẻ với Lao Động, vị cán bộ đăng kiểm sinh năm 1962 đã nghỉ hưu cho biết, mấy ngày trước, ông đã nhận được lời mời của Cục Đăng kiểm tham gia nghiên cứu góp ý sửa đổi văn bản pháp luật. Ông cũng đã nhận lời tham gia.

Bộc bạch tâm tư của mình, vị cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu cho biết: “Cá nhân tôi không đặt nặng vấn đề lương. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình từng làm việc ở đây nên có nhiều kinh nghiệm. Nay anh em cần gì thì mình sẽ giúp. Dù không có chế độ gì, tôi vẫn sẵn sàng tham gia”.

Chia sẻ về công việc của mình, người cán bộ này cho biết, vì ông đã nghỉ hưu nên sẽ phải cần thêm thời gian tiếp cận các quy định hiện hành của pháp luật về vấn đề đăng kiểm.

Ông hy vọng rằng những kinh nghiệm thực tiễn của mình sẽ góp phần sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật sát thực tế hơn, chuẩn chỉnh hơn để mọi người có thể dễ dàng thực hiện. Ví dụ như vấn đề miễn đăng kiểm lần đầu cho xe mới. Vấn đề này là phù hợp với điều kiện hiện tại nhưng cần phải pháp định một cách chặt chẽ. Hay như các yếu tố về kỹ thuật cũng cần rà soát lại xem có vướng mắc gì hay không? Qua đó sửa đổi cho phù hợp.

Tình trạng ùn tắc đăng kiểm tại Hà Nội. Ảnh Ngô Cường
Tình trạng ùn tắc đăng kiểm tại Hà Nội. Ảnh Ngô Cường

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngày 10.3, tại Hà Nội, hai trung tâm đăng kiểm ở quận Nam Từ Liêm và huyện Thanh Oai được hoạt động trở lại, sau hai tháng tạm dừng vì bị điều tra.

Cụ thể, Trung tâm 2903S nằm trên đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm và Trung tâm 2914 tại khu công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai đã hoạt động trở lại. 

Nhân sự được huy động để vận hành lại 2 trung tâm đăng kiểm trên đến từ nhóm đăng kiểm viên tại chỗ của đơn vị đăng kiểm (không bị tạm giam), đồng thời Cục Đăng kiểm điều động thêm nhân lực từ các trung tâm đăng kiểm khác về.

Như vậy, Hà Nội sẽ có 8/31 trung tâm mở cửa với 13/61 dây chuyền. Trong đó 6 trung tâm từng bị khám xét được mở lại sau khi bổ sung nhân sự.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 10/19 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động với 22/48 dây chuyền.

Trong bối cảnh lượng xe đến hạn kiểm định tháng 3 tại Hà Nội là 68.690, khả năng các trung tâm đăng kiểm chỉ đáp ứng khoảng 15% nhu cầu. Tình hình tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh với số xe đến hạn kiểm định trong tháng 3 dự kiến 44.350, khả năng đáp ứng chỉ 49% nhu cầu.

Để giải quyết, Cục Đăng kiểm Việt Nam vận động cán bộ đăng kiểm nghỉ hưu tham gia một số công tác đăng kiểm. Ngoài ra, Cục đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 với 142 chỉ tiêu.

Mấy ngày qua, ở Hà Nội xảy ra tình trạng hàng trăm ôtô nối đuôi nhau chờ vào kiểm định. Nhiều người phải xếp hàng chờ đợi nhiều ngày.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật danh sách các trung tâm đăng kiểm gần Hà Nội đang hoạt động

Văn Thắng |

Người dân Thủ đô có thể đưa xe sang các trung tâm đăng kiểm gần Hà Nội đang hoạt động để thực hiện kiểm định xe, tránh phải chờ lâu, ùn tắc.

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động: Dịch vụ đăng kiểm hộ chỉ là giải pháp tình thế

Hiếu Anh |

Tính đến 8.3, trên địa bàn Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động. Trong hoàn cảnh này, người dân phải làm gì để đăng kiểm đúng hạn?

Tài tử hạng A Hollywood ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Chí Long |

Người hâm mộ thích thú trước loạt ảnh Matthew McConaughey, Woody Harrelson của tới Hà Nội, ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Công bố quy hoạch thành phố trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 11.3, tại TP.Hạ Long, đã diễn ra Hội nghị công bố quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - dự và bàn giao tài liệu quy hoạch.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa đối chất với đại gia tại toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại gia Đặng Nghĩa Toàn phủ nhận bản thân biết việc Nguyễn Thị Hà Thành sẽ dùng sổ tiết kiệm để thế chấp vay vốn, chiếm đoạt hàng trăm tỉ.

Hà Nội: Cầu vòm sắt 65 tỉ đồng dành riêng cho xe máy thành bãi đỗ ô tô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau nửa năm hoàn thiện, thực tế, số lượng xe máy đi vào cầu cạn vòm sắt đi vượt hồ Linh Đàm là rất ít. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng cầu để giảm tải ùn tắc nhưng không phát huy hiệu quả là sự lãng phí tài sản công vô cùng lớn.

Gia đình nhận được tiền tử tuất sau 11 năm nữ công nhân tử vong

Hà Anh |

Sáng 11.3, anh Phạm Văn Tuyến (xã Trung Màu, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có vợ là chị Lê Thị Ngân - nữ công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex, không may mắc bệnh ung thư máu, mất năm 2012, 11 năm gia đình chưa nhận được tiền tử tuất - báo tin vui với phóng viên Báo Lao Động: BHXH huyện Gia Lâm đã chuyển 23.682.750 đồng, tiền tử tuất 1 lần và mai táng phí của chị Ngân vào tài khoản của anh.

Cập nhật danh sách các trung tâm đăng kiểm gần Hà Nội đang hoạt động

Văn Thắng |

Người dân Thủ đô có thể đưa xe sang các trung tâm đăng kiểm gần Hà Nội đang hoạt động để thực hiện kiểm định xe, tránh phải chờ lâu, ùn tắc.

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động: Dịch vụ đăng kiểm hộ chỉ là giải pháp tình thế

Hiếu Anh |

Tính đến 8.3, trên địa bàn Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động. Trong hoàn cảnh này, người dân phải làm gì để đăng kiểm đúng hạn?