Quảng Trị tìm cách hỗ trợ cô nuôi vì thu nhập bấp bênh, hè về càng khó khăn

HƯNG THƠ |

Nhân viên nấu ăn (cô nuôi) ở các trường mầm non công lập tại tỉnh Quảng Trị có thu nhập thấp, 3 tháng hè không có lương. Để đảm bảo đời sống cho các cô nuôi, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã và đang tìm nguồn hỗ trợ.

Đến tháng 5.2024, 100% cô nuôi ở 147 trường mầm non công lập tại địa bàn tỉnh Quảng Trị được hưởng lương và các khoản bảo hiểm đảm bảo đúng các quy định.

Theo đó, việc chi trả lương cho cô nuôi thực hiện theo mức thu nhập trung bình của người lao động vùng Quảng Trị (lao động phổ thông có chứng chỉ nghề), mỗi tháng gần 3,5 triệu đồng/người. Tuy nhiên, thời gian trả lương chỉ 9 tháng làm việc/năm.

Ngoài ra, từ năm học 2022-2023, 100% đơn vị đã tham mưu với UBND cấp huyện hỗ trợ hoặc cho cơ chế để thu từ phụ huynh hỗ trợ thêm cho cô nuôi với mức hỗ trợ thấp nhất 200.000 đồng (huyện Triệu Phong), cao nhất 1.750.000 (TP. Đông Hà) để cô nuôi tăng thu nhập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, các cô nuôi được đóng BHXH, BHYT, BHTN bằng 21,5% mức lương tối thiểu vùng. Do thời gian 3 tháng hè, các cháu nghỉ hè, cô nuôi không tham gia làm việc, không có hợp đồng lao động và không hưởng lương nên không thể thực hiện các khoản bảo hiểm bắt buộc được.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, các đơn vị đã huy động các nguồn kinh phí để thực hiện bảo hiểm tự nguyện trong 3 tháng hè, đảm bảo đủ 12 tháng bảo hiểm/năm cho cô nuôi.

Để các cô nuôi ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động nguồn xã hội hóa và bố trí ngân sách cấp huyện để hỗ trợ thêm lương và đóng các khoản bảo hiểm cho cô nuôi thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chỉ đạo các trường mầm non công lập ở vùng thuận lợi vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho cô nuôi.

“Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương rà soát, căn cứ khả năng cân đối ngân sách của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nâng mức hỗ trợ lương cho cô nuôi ở các trường mầm non công lập vào thời điểm phù hợp. Dự kiến, từ ngày 1.7.2024 tới đây, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 6%, nếu chính sách này được áp dụng sẽ góp phần cải thiện thu nhập cho đội ngũ cô nuôi tại các trường mầm non công lập” – ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị thông tin.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

14 năm làm “cô nuôi” trường học, nhận lương chưa tròn 5 triệu đồng/tháng

HẠNH AN |

Chồng qua đời vì ung thư phổi; bản thân bị tai nạn giao thông, gập khớp gối phải chữa trị nhiều tháng, với mức thu nhập của nhân viên cấp dưỡng trường học chưa tròn 5 triệu đồng/tháng, chị Trương Thị Hoàn chật vật xoay xở cuộc sống.

Hàng trăm "cô nuôi" trường học Hà Nội kiến nghị cải thiện chính sách tiền lương

HẠNH AN |

Nhân viên nuôi dưỡng trường học đề xuất tiến hành cải thiện các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, để họ yên tâm làm việc, cống hiến với nghề, nhất là trong đợt cải cách chính sách tiền lương thực hiện vào 1.7.2024.

Nghỉ hè, lao động nấu ăn ở trường mầm non công lập không được đóng bảo hiểm

HƯNG THƠ |

3 tháng nghỉ hè, nhiều người lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập ở tỉnh Quảng Trị không được hưởng tiền lương và đóng các loại bảo hiểm.

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

ANH ĐỨC |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ (đại trà) của kì thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024.

Quân chủng Phòng không - Không quân được ủy thác điều tra vụ Sân bay Nha Trang cũ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Được sự ủy thác của Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân chủng Phòng không - Không quân đang tiến hành hoạt động điều tra, xác minh trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" tại Sân bay Nha Trang cũ.

Kinh phí công đoàn chăm lo người lao động, đồng hành với doanh nghiệp lúc khó khăn

Thu Trà ghi |

Việc duy trì kinh phí Công đoàn 2% như hiện nay là rất cần thiết. Trước đây kinh phí đưa về Tổng LĐLĐVN nhiều hơn nhưng sau đó đều được điều tiết đưa về các địa phương. Hiện công đoàn đã thực hiện trích 75% để lại cho CĐCS. 3 cấp công đoàn còn lại được để lại 25%. Trong số 25% này, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vẫn trích ra để thăm hỏi, chăm lo cho người lao động.

Rà soát quy định dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ

TRÍ MINH |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giao Ủy ban Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và các cơ quan rà soát nội dung về dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ để bảo đảm thống nhất với Bộ luật Hình sự.

Trung tâm đăng kiểm tại TPHCM đông đúc trở lại

Ngọc Ánh - Anh Tú |

TPHCM - Giữa tháng 6, lượng phương tiện đến các trung tâm đăng kiểm ở TPHCM đã bắt đầu tăng, tuy nhiên chưa xảy ra tình trạng quá tải. Nhiều người dân tranh thủ đi từ sớm để xếp hàng chờ đăng kiểm phương tiện.

14 năm làm “cô nuôi” trường học, nhận lương chưa tròn 5 triệu đồng/tháng

HẠNH AN |

Chồng qua đời vì ung thư phổi; bản thân bị tai nạn giao thông, gập khớp gối phải chữa trị nhiều tháng, với mức thu nhập của nhân viên cấp dưỡng trường học chưa tròn 5 triệu đồng/tháng, chị Trương Thị Hoàn chật vật xoay xở cuộc sống.

Hàng trăm "cô nuôi" trường học Hà Nội kiến nghị cải thiện chính sách tiền lương

HẠNH AN |

Nhân viên nuôi dưỡng trường học đề xuất tiến hành cải thiện các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, để họ yên tâm làm việc, cống hiến với nghề, nhất là trong đợt cải cách chính sách tiền lương thực hiện vào 1.7.2024.

Nghỉ hè, lao động nấu ăn ở trường mầm non công lập không được đóng bảo hiểm

HƯNG THƠ |

3 tháng nghỉ hè, nhiều người lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập ở tỉnh Quảng Trị không được hưởng tiền lương và đóng các loại bảo hiểm.