Nghỉ hè, lao động nấu ăn ở trường mầm non công lập không được đóng bảo hiểm

HƯNG THƠ |

3 tháng nghỉ hè, nhiều người lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập ở tỉnh Quảng Trị không được hưởng tiền lương và đóng các loại bảo hiểm.

Từ năm 2019, các chế độ dành cho người lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tại tỉnh Quảng Trị được thực hiện theo Nghị quyết số 35/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, người lao động sẽ được hỗ trợ tiền lương và bảo hiểm xã hội 9 tháng/người/năm. Đối với vùng đặc biệt khó khăn, thì ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 12 tháng.

Nghĩa là, trong 3 tháng nghỉ hè, rất nhiều lao động hợp đồng vị trí nấu ăn ở các trường mầm non công lập (không thuộc vùng đặc biệt khó khăn) không được hỗ trợ đóng các loại bảo hiểm. Đã không được hưởng lương, lại không được đóng bảo hiểm, nên người lao động gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Trường Mầm non Sơn Ca (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đề nghị, cần xem xét hỗ trợ, để người lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập ở tất cả các vùng trên địa bàn tỉnh an tâm công tác.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập 3 tháng hè là không thực hiện được, do luật quy định không lao động, không làm việc thì không thể tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc.

Bà Nguyễn Thị Hoài Lê – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thông tin, biết thực tế khó khăn của người lao động hợp đồng vị trí nấu ăn ở các trường mầm non công lập, nên LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã có văn bản, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét hỗ trợ khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện trong 3 tháng nghỉ hè cho lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập ở tất cả các vùng trên địa bàn tỉnh, không chỉ là vùng đặc biệt khó khăn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ không chuyên trách xã không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 3.2006, xuất ngũ tháng 8.2009. Từ tháng 9.2009 đến tháng 12.2012 tôi làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Vậy thời gian tôi ở trong quân ngũ và làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã có được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Mức đóng bảo hiểm xã hội khác nhau của giáo viên trường công và trường tư

Quế Chi (T/H) |

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của giáo viên bằng 10,5%. Mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ dựa trên tỉ lệ 10,5% này nhân với mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo hợp đồng lao động đầu tiên

Hà Anh |

Ông Phạm Quang Hạnh (Ba Vì, Hà Nội) hỏi: Nếu người lao động làm việc hai nơi thì đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như thế nào?

Xử phạt người xuyên tạc sự thật về vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công

Hoàng Bin |

Người đàn ông tại Quảng Nam đã bị xử phạt vì bình luận sai sự thật, xuyên tạc vụ việc “nhóm người dùng súng tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk”.

Giải pháp tận dụng khu ký túc xá Pháp Vân-Tứ Hiệp nghìn tỉ bỏ hoang

Vương Trần |

Sau nhiều năm xây dựng, khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp vẫn để lãng phí, nhiều tòa nhà bỏ hoang. Các chuyên gia cho rằng, cần có giải pháp "hoá giải" tình trạng này để tránh lãng phí cho xã hội.

VN-Index tăng 6,44 điểm chốt phiên chiều ngày 13.6

Cẩm Hà |

Lực cầu một lần nữa xuất hiện vào những phút cuối phiên đã giúp cho thị trường chứng khoán cải thiện tích cực về mặt điểm số, đưa VN-Index bật tăng lên trên khu vực 1.120 điểm.

Chiều cao người Việt Nam thuộc nhóm 25 nước thấp nhất thế giới

Thanh Hà |

Việt Nam nằm trong số 25 quốc gia thấp nhất thế giới, cùng với 13 quốc gia châu Á khác.

Đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu giai đoạn 1 quy mô 2 làn xe

PHẠM ĐÔNG |

Quy mô đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 thiết kế, xây dựng tuyến đường với tốc độ thiết kế 80 km/h, những đoạn có địa hình khó khăn có tốc độ thiết kế 60 km/h.

Cán bộ không chuyên trách xã không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 3.2006, xuất ngũ tháng 8.2009. Từ tháng 9.2009 đến tháng 12.2012 tôi làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Vậy thời gian tôi ở trong quân ngũ và làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã có được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Mức đóng bảo hiểm xã hội khác nhau của giáo viên trường công và trường tư

Quế Chi (T/H) |

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của giáo viên bằng 10,5%. Mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ dựa trên tỉ lệ 10,5% này nhân với mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo hợp đồng lao động đầu tiên

Hà Anh |

Ông Phạm Quang Hạnh (Ba Vì, Hà Nội) hỏi: Nếu người lao động làm việc hai nơi thì đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như thế nào?