Quảng Trị: Chính quyền xin lỗi gia đình liệt sĩ vì chưa thực hiện chế độ cho người có công

HƯNG THƠ |

Ngày 22.4, ông Nguyễn Thành Vũ – Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, huyện đã tổ chức về thăm viếng, xin lỗi gia đình liệt sĩ Võ Thản (thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, ông Vũ cùng với cán bộ Phòng LĐTB&XH huyện Triệu Phong, lãnh đạo UBND xã Triệu Độ đã về gia đình của liệt sĩ Võ Thản. Tại đây, đoàn đã tổ chức thắp hương, trao giấy báo tử của liệt sĩ Võ Thản cho gia đình. Bên cạnh đó, đã truy trả số tiền 1 triệu 400 nghìn đồng là quà của Chủ tịch Nước và UBND tỉnh Quảng Trị cho liệt sĩ từ năm 2015-2017. Riêng tiền chế độ hương khói của liệt sĩ Võ Thản sẽ được truy lĩnh khi có Bằng Tổ quốc ghi công.

Theo ông Võ Thanh Xuân (em của liệt sĩ Võ Thản), khi đoàn cán bộ về thắp hương, gia đình có đặt câu hỏi, tại sao lâu nay không thực hiện chế độ chính sách cho liệt sĩ. “Lãnh đạo huyện thừa nhận thiếu sót. Và cũng giải thích rằng do những người phụ trách hồ sơ đã nghỉ hưu, việc tiếp nhận, bàn giao công việc không được chu đáo” – ông Xuân cho hay.

Hiện tại, hồ sơ của liệt sĩ Võ Thản đã hoàn tất và gửi lên UBND tỉnh Quảng Trị. Sau khi liệt sĩ Võ Thản được cấp bằng Tổ quốc ghi công, các đơn vị liên quan sẽ làm hồ sơ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Lê Thị Con (mẹ của liệt sĩ Võ Thản và Võ Sản).

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết “Vô tâm trong giải quyết chế độ cho liệt sĩ và mẹ liệt sĩ”, phản ánh việc trong quá trình làm hồ sơ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Lê Thị Con, chính quyền phát hiện bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Võ Thản bị cấp trùng.

Sau đó, Phòng LĐTB&XH huyện Triệu Phong cắt chế độ của liệt sĩ, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị lập đoàn thanh tra và đã có kết luận, nhưng chế độ của liệt sĩ, mẹ liệt vẫn chưa được giải quyết. Ngay sau khi báo đăng tải thông tin nói trên, UBND huyện Triệu Phong và Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp, tiến hành từng bước để giải quyết chế độ cho liệt sĩ Võ Thản và mẹ của liệt sĩ là bà Lê Thị Con.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Quảng Trị

H.THƠ |

Ngày 19.4, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại huyện Hướng Hóa.

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ gần khu vực Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày 10.4, từ nguồn tin của người dân tại khu phố 3, phường 3, thị xã Quảng Trị, (tỉnh Quảng Trị), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Đội 584) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và cất bốc được 3 bộ hài cốt liệt sĩ.

Quảng Trị: Phải truy trả quyền lợi cho liệt sĩ và mẹ của liệt sĩ

HƯNG THƠ |

Ngày 6.4, ông Nguyễn Thành Vũ – Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, UBND huyện và Sở LĐTB&XH Quảng Trị vừa có buổi họp để giải quyết chế độ cho liệt sĩ Võ Thản và mẹ của liệt sĩ là bà Lê Thị Con (quê ở thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Quảng Trị

H.THƠ |

Ngày 19.4, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại huyện Hướng Hóa.

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ gần khu vực Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày 10.4, từ nguồn tin của người dân tại khu phố 3, phường 3, thị xã Quảng Trị, (tỉnh Quảng Trị), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Đội 584) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và cất bốc được 3 bộ hài cốt liệt sĩ.

Quảng Trị: Phải truy trả quyền lợi cho liệt sĩ và mẹ của liệt sĩ

HƯNG THƠ |

Ngày 6.4, ông Nguyễn Thành Vũ – Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, UBND huyện và Sở LĐTB&XH Quảng Trị vừa có buổi họp để giải quyết chế độ cho liệt sĩ Võ Thản và mẹ của liệt sĩ là bà Lê Thị Con (quê ở thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).