Quảng Ninh nới lỏng các chốt kiểm soát, dân từ Hà Nội về nhiều

Nguyễn Hùng |

Sau khi Quảng Ninh thông báo người vào tỉnh chỉ phải khai báo y tế và lịch trình di chuyển qua phần mềm PC-COVID, lượng người từ các tỉnh, thành, trong đó chủ yếu là Hà Nội về tỉnh này tăng mạnh. Dù vậy, đã không xảy ra tình trạng ách tắc do người dân chỉ phải quét mã PC-COVID và xuất trình giấy tờ tùy thân.

Chị Lê Thị Lan, người Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã bị “mắc kẹt” tại Hà Nội hơn 4 tháng nay. Mấy lần định về, nhưng nghĩ tới cảnh phải đi cách ly tập trung 14 ngày, rồi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nên chị lại thôi.

“Hôm qua Quảng Ninh thông báo người từ một số vùng không cần tiêm 2 mũi vaccine và có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp PCR nên tôi quyết định về quê” – chị Lan cho biết.

Chị khai báo lịch trình di chuyển, quét mã code của mình, xuất trình giấy tờ tùy thân với bộ phận trực tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng. Thủ tục hợp lệ, chị được đóng một dấu trên bàn tay rồi lên xe đi tiếp vào Quảng Ninh.

Lượng xe cá nhân vào Quảng Ninh qua Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng ngày 16.10 được đánh giá là nhiều hơn hôm qua. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lượng xe cá nhân vào Quảng Ninh qua Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng ngày 16.10 được đánh giá là nhiều hơn hôm qua. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đến cuối giờ chiều nay, lượng người vào Quảng Ninh vào Quảng Ninh vẫn tiếp tục tăng. Do mỗi địa phương áp dụng những quy định khác nhau, nên nhiều người từ Hà Nội, trước khi quyết định về đã phải gọi về các chốt hỏi cụ thể. Sau khi chắc chắn việc vào Quảng Ninh chỉ cần khai báo y tế qua PC-COVID, nhiều người mới quyết định về.

Theo một cán bộ trực tại chốt, hôm nay lượng người vào Quảng Ninh tăng mạnh, có thời điểm dòng xe và người xếp hàng dài, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ách tắc.

Trong đó, qua rà soát danh sách, số người từ Hà Nội về khá đông. Đến thời điểm này, các chốt kiểm soát ra vào Quảng Ninh chưa chốt số lượng người và xe ra vào tỉnh hôm nay, nhưng theo đánh giá là cao hơn ngày hôm qua.

Lán kiểm soát người và xe từ Quảng Ninh ra ngoài tại Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng chiều nay (16.1) đã được tháo dỡ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lán kiểm soát người và xe từ Quảng Ninh ra ngoài tại Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng chiều nay (16.1) đã được tháo dỡ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo Sở GTVT Quảng Ninh, ngày 15.10, tại Chốt kiểm soát cầu Đá Bạc, TP.Uông Bí, số phương tiện vào tỉnh là 1.270 xe, với 1.451 người; tại Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng có 1.906 phương tiện vào tỉnh, với 3.580 người; tại Chốt cầu Vàng Chua, thị xã Đông Triều có 1.792 xe vào, với 2.029 người.

Hiện, người dân trở về hoặc đi xe riêng hoặc đi xe dịch vụ, do Quảng Ninh chưa mở lại tuyến xe khách đi Hà Nội và một số địa phương khác. Tuy nhiên, đi xe dịch vụ sẽ thuận lợi hơn, bởi không phải áp dụng theo theo Quyết định 1777 của Bộ GTVT, mà cả tài xế và khách chỉ như người dân bình thường ra vào Quảng Ninh.

Trong khi đó, theo Quyết định 1777, tài xế, nhân viên xe khách phải phải tiêm đủ liều vaccine, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương; có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vào Quảng Ninh chỉ phải khai báo y tế và di chuyển nội địa bằng PC COVID

Nguyễn Hùng |

Từ hôm nay (15.10), tất cả công dân vào Quảng Ninh bằng đường bộ phải khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa trên PC COVID và thực hiện theo quyết định 4800 của Bộ Y tế. Những người đến từ vùng đỏ (vùng 4) phải tiêm đủ 2 mũi, xét nghiệm PCR có kết quả âm tính và đi cách ly y tế tập trung 14 ngày.

Người từ vùng “xanh” vào Quảng Ninh đã tiêm 2 mũi thì không cần xét nghiệm

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng triển khai từ hôm nay (14.10) đối với Văn bản số 7217/UBND-DL 1 ngày 12.10.2021, quy định về việc người và phương tiện ra vào Quảng Ninh; thay vào đó chỉ cần thực hiện theo các văn bản 4800 của Bộ Y tế và 1777 của Bộ GTVT. Trong đó, những người từ vùng “xanh” đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh: Chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

Quảng Ninh nới lỏng và áp dụng quy định ra vào tỉnh theo 3 khu vực

Nguyễn Hùng |

Từ hôm nay (13.10), Quảng Ninh nới lỏng một số biện pháp, quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với người và phương tiện ra vào tỉnh trong bối cảnh mới để vừa phòng chống dịch, vừa từng bước mở cửa phát triển kinh tế.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vào Quảng Ninh chỉ phải khai báo y tế và di chuyển nội địa bằng PC COVID

Nguyễn Hùng |

Từ hôm nay (15.10), tất cả công dân vào Quảng Ninh bằng đường bộ phải khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa trên PC COVID và thực hiện theo quyết định 4800 của Bộ Y tế. Những người đến từ vùng đỏ (vùng 4) phải tiêm đủ 2 mũi, xét nghiệm PCR có kết quả âm tính và đi cách ly y tế tập trung 14 ngày.

Người từ vùng “xanh” vào Quảng Ninh đã tiêm 2 mũi thì không cần xét nghiệm

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng triển khai từ hôm nay (14.10) đối với Văn bản số 7217/UBND-DL 1 ngày 12.10.2021, quy định về việc người và phương tiện ra vào Quảng Ninh; thay vào đó chỉ cần thực hiện theo các văn bản 4800 của Bộ Y tế và 1777 của Bộ GTVT. Trong đó, những người từ vùng “xanh” đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh: Chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

Quảng Ninh nới lỏng và áp dụng quy định ra vào tỉnh theo 3 khu vực

Nguyễn Hùng |

Từ hôm nay (13.10), Quảng Ninh nới lỏng một số biện pháp, quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với người và phương tiện ra vào tỉnh trong bối cảnh mới để vừa phòng chống dịch, vừa từng bước mở cửa phát triển kinh tế.