Quảng Ninh đưa 342.000 học sinh vào diện bảo vệ đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh hiện vẫn còn hơn 400.000 người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có khoảng 342.000 học sinh các cấp. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và việc các tỉnh, thành đang nới lỏng các biện pháp để phát triển kinh tế-xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh quyết định xét nghiệm sàng lọc để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo việc học tập của học sinh không bị giãn đoạn.

Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã trải qua gần 120 ngày không xuất hiện ca COVID-19 trong cộng đồng. Quảng Ninh cũng là một trong số ít tỉnh, thành mà học sinh được đến trường học trực tiếp từ đầu năm học mới cho đến nay; là địa phương duy nhất không phải thi 2 lần kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện nhiều ca COVID-19 mới trong cộng đồng ở Nam Định, Phú Thọ mà chưa rõ nguồn lây, khiến nhiều trường học phải tạm đóng cửa, trong khi cả nước tiếp tục nới lỏng các biện pháp để phát triển kinh tế-xã hội, đang đặt ra bài toán bảo vệ học sinh đối với Quảng Ninh.

Học sinh Quảng Ninh được đến trường ngay từ đầu năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Học sinh Quảng Ninh được đến trường ngay từ đầu năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Quảng Ninh đưa 2 nhóm đối tượng vào diện cần được bảo vệ trọng điểm, chưa được tiêm vaccine là người trên 65 tuổi có bệnh nền và học sinh. Đặc biệt với khoảng 342.000 trẻ em, học sinh, hiện không có lưới gì phòng hộ để bảo vệ các em, trong bối cảnh sống chung với COVID-19. Vì thế, tỉnh đưa học sinh vào diện xét nghiệm tầm soát” – bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho biết.

Theo đó, Quảng Ninh sẽ xét nghiệm thường xuyên, định kỳ tại các trường học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm ngoại ngữ…

Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan lập danh sách học sinh, sinh viên, giáo viên, người lao động tại các trường thuộc các đối tượng: có một trong những biểu hiện như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng… và có người thân (cùng ở, giao tiếp gần) thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao – là người làm trong lĩnh vực dịch vụ, thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng.

“Việc xét nghiệm tầm soát sẽ được thực hiện hàng tuần, theo cách lấy mẫu ngẫu nhiên, và có thể căn cứ theo hiện trạng, công việc, tiếp xúc của người thân trong gia đình các em. Cố gắng sàng lọc lấy đúng, đủ các mẫu đại diện theo tình hình dịch bệnh. Việc xét nghiệm này hoàn toàn miễn phí” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh thông tin.

Một số bậc phụ huynh cũng hơi lo lắng về việc con em sợ bị lấy mẫu xét nghiệm, nhưng cũng ủng hộ chủ trương xét nghiệm tầm soát trong trường học.

“Mấy ngày nay, tin một số tỉnh xuất hiện các ca COVID-19 mới trong cộng đồng, khiến hàng vạn học sinh phải nghỉ học nên chúng tôi cũng lo lắng. Quảng Ninh giữ vững vùng xanh suốt mấy tháng qua, giờ nếu chỉ xuất hiện một ca, dù phong tỏa hẹp thì cũng có nguy cơ nhiều học sinh không được đến trường” – chị Bùi Thị Tâm ở Hạ Long chia sẻ.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, đến nay, Quảng Ninh đã có hơn 961.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt khoảng 96% đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, trên 633.000 người được tiêm đủ 2 mũi, đạt 55,6% tổng số đối tượng tiêm chủng, đạt 62% đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Riêng đối với nhóm đối tượng phụ nữ có thai trên 13 tuần, đã tiêm cho hơn 5.880 người, đạt 72,84%; phụ nữ đang cho con bú, đã tiêm cho 18.730 người, đạt 85,37%; người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền đã tiêm cho 96.124 người, đạt 84,9%. Quảng Ninh phấn đấu hết tháng 10 sẽ hoàn thành mũi 2 cho tất cả những người đã tiêm mũi 1.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận về điều kiện cho doanh nghiệp đón khách du lịch vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ, du lịch đề xuất chỉ đón khách từ vùng xanh, vùng an toàn và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc xét nghiệm, trong khi các ý kiến khác cho rằng mở cửa đón tất cả những ai được vào Quảng Ninh theo các quyết định của Bộ Y tế và Bộ GTVT.

Trao quyết định điều động Bí thư huyện Vân Đồn làm Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (19.10), tại TP.Hạ Long, đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc điều động ông Tô Xuân Thao – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Vân Đồn – đảm nhận chức vụ Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cán bộ, công chức Quảng Ninh ra khỏi tỉnh phải có ý kiến của thủ trưởng

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Quảng Ninh đề nghị người dân cân nhắc việc ra khỏi tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tranh luận về điều kiện cho doanh nghiệp đón khách du lịch vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ, du lịch đề xuất chỉ đón khách từ vùng xanh, vùng an toàn và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc xét nghiệm, trong khi các ý kiến khác cho rằng mở cửa đón tất cả những ai được vào Quảng Ninh theo các quyết định của Bộ Y tế và Bộ GTVT.

Trao quyết định điều động Bí thư huyện Vân Đồn làm Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (19.10), tại TP.Hạ Long, đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc điều động ông Tô Xuân Thao – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Vân Đồn – đảm nhận chức vụ Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cán bộ, công chức Quảng Ninh ra khỏi tỉnh phải có ý kiến của thủ trưởng

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Quảng Ninh đề nghị người dân cân nhắc việc ra khỏi tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết.