Hôm nay (18.10) UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản 7373/UBND-DL1, hướng dẫn tạm thời triển khai thống nhất về việc đi lại, cách ly đối với người dân về Quảng Ninh, xét nghiệm trên địa bàn tỉnh kể từ 12h00 ngày 18.10.2021.
Trước tình hình diễn biến dịch bệnh ở nhiều địa phương còn phức tạp, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị người Quảng Ninh chưa tiêm đủ liều vaccine cân nhắc đi ra khỏi tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết.
Người ra khỏi Quảng Ninh khi trở về, phải thực hiện các quy định như đối với người từ từng vùng 1,2,3 và 4 đến Quảng Ninh.
Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, … thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang khi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để quản lý theo quy định và tuân thủ nghiêm “5K” theo đúng quy định trong suốt quá trình.
Cũng theo văn bản 7373/UBND-DL1, công nhân, người lao động trong tỉnh, ngoại tỉnh đi làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang có xe đưa đón hàng ngày của doanh nghiệp đã đăng ký với UBND các địa phương cấp huyện, hoặc Sở Giao thông vận tải thì không phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng yêu cầu các doanh nghiệp của 4 tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tính đến hôm nay, Quảng Ninh đã trải qua 111 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng.
Quảng Ninh dự kiến đón khách du lịch ngoại tỉnh từ 1.11.2021, với quy trình kiểm soát chặt chẽ và bước đầu chỉ đón khách từ vùng xanh, an toàn, với các điều kiện: đã tiêm 2 mũi vaccine; tiêm 1 mũi thì phải xét nghiệm nhanh; chưa tiêm mũi nào thì phải xét nghiệm bằng phương pháp PCR.
Tính đến hết ngày 16.10.2021, Quảng Ninh đã có hơn 961.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt 94,22% đối tượng từ 18 tuổi trở lên.
Trong đó, trên 633.000 người được tiêm đủ 2 mũi, đạt 55,6% tổng số đối tượng tiêm chủng, đạt 62% đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Riêng đối với nhóm đối tượng phụ nữ có thai trên 13 tuần, đã tiêm cho hơn 5.880 người, đạt 72,84%; phụ nữ đang cho con bú, đã tiêm cho 18.730 người, đạt 85,37%; người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền đã tiêm cho 96.124 người, đạt 84,9%. Quảng Ninh phấn đấu hết tháng 10 sẽ hoàn thành mũi 2 cho tất cả những người đã tiêm mũi 1.