Quảng Ninh: Các cơ sở giết mổ tập trung... mắc cạn

Diệu Hoàng |

Dù đã được cấp phép hoạt động, song các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang “mắc cạn” và không biết cách nào để “vượt cạn”.

Khu giết mổ tập trung tạm thời… hơn 10 năm

Phóng viên Lao Động đã có buổi làm việc thực tế với ông Đặng Ngọc Nguyên – một hộ kinh doanh tại khu giết mổ tập trung Hà Khánh, TP Hạ Long. Khu giết mổ tập trung này hình thành theo quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24.1.2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh, mặt bằng do thành phố bố trí, 9 hộ kinh doanh tự xây dựng nhà xưởng, hình thức giết mổ thủ công (đun nước bằng than, củi). Công suất 300 con lợn/ngày.

Ông Đặng Ngọc Nguyên cho biết: “Tính đến nay, gia đình đã đầu tư khoảng 2 tỉ đồng vào cơ sở này. Hiện cũng ít khách, chỉ giết mổ khoảng 13 con lợn/ngày với mức giá 120.000 đồng/con. Trừ hết chi phí điện nước, nhân công mỗi tháng, gia đình may lắm thì hòa vốn, thậm chí có tháng còn phải bù lỗ gần 10 triệu đồng”.

fgfdg
Do ở sát bãi thải Công ty than Hòn Gai nên mỗi khi trời mưa to một lượng lớn đất đá từ trên bãi thải mỏ này lại tràn xuống khuôn viên khu giết mổ tập trung. Ảnh: Đoàn Hưng

Theo quan sát của phóng viên, hiện hố gas xử lý nước thải của khu giết mổ này bị cỏ mọc lấp, không xác định được vị trí. Cống thoát nước bị bồi lắng, chất thải đầy miệng cống.

cxczxc
Cống thoát nước bị bồi lắng, chất thải đầy miệng cống. Ảnh: Đoàn Hưng

Cũng theo ông Nguyên, hệ thống máy bơm nước thải của khu giết mổ này về trạm xử lý nước thải Đèo Sen đã bị hỏng từ năm 2020, đến nay chưa được sửa chữa, khiến cho toàn bộ nước thải giết mổ bị ứ, khi mưa to sẽ tràn lên mặt đường gây mùi hôi thối nồng nặc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chưa kể, do nằm gần bãi thải mỏ của công ty than Hòn Gai, nên rất bụi, thường xuyên sạt lở. Đặc biệt sau trận mưa lớn ngày 10.5.2022, một lượng lớn đất đá từ trên bãi thải mỏ này tràn vào sân, lối đi. Để dọn dẹp gia đình phải thuê máy xúc, nhân công với chi phí 10 triệu đồng. Gia đình ông đã có đơn kiến nghị gửi Ban Tiếp công dân TP Hạ Long nhưng đến nay vẫn không nhận được câu trả lời.

Nước thải từ khu giết mổ tập trung chảy ra các suối đổ ra vịnh Hạ Long

Cũng theo ông Nguyên, những hộ kinh doanh ở đây cảm thấy rất bấp bênh bởi từ khi đi vào hoạt động, họ chỉ được tạm giao quyền sử dụng đất theo văn bản số 768/UBND ngày 4.5.2009 của UBND thành phố. Lý do bởi thành phố còn đang chờ phê duyệt giá đất của UBND tỉnh. Đến nay, hơn 10 trôi qua, mọi việc vẫn “dậm chân tại chỗ”. Các hộ kinh doanh cũng không dám đầu tư vì nhỡ sau đầu tư, điểm giết mổ lại chuyển địa điểm khác.

E ngại không dám mở rộng hoạt động

Bà Hoàng Tú Liễu – Giám đốc công ty Cổ phần Thái Hòa, chủ cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả - chia sẻ: Tôi nhận cơ sở giết mổ này từ năm 2009, đầu tư, nâng cấp và đến năm 2016 mới thật sự có khách. Cơ sở cho các hộ kinh doanh thuê mặt bằng để giết mổ lợn, chỉ thu phí điện nước, than với mức 40.000 đồng/con, song lợi nhuận thu được không đủ bù chi tiêu và sửa chữa nhà xưởng.

"Thành phố và tỉnh cũng nhiều lần đến rà soát và chỉ các địa điểm quy hoạch giết mổ mới để doanh nghiệp đầu tư nhưng chúng tôi thực sự e ngại. Chuyển về điểm mới đảm bảo tiêu chí về môi trường, thì lại không phù hợp với thực tế, vị trí quá xa khu dân cư, sợ không có khách. Ngoài ra, chi phí đầu tư điện, đường, trường trạm ban đầu cũng rất lớn. Nhất là hiện nay, đang bùng phát nhiều điểm giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư, cơ sở sẽ khó cạnh tranh. Thực tế từ năm 2022 đến nay, số lượng lợn  giết mổ tại cơ sở giảm 1/2, chỉ còn 80 con/ngày” - bà Liễu cho biết thêm.

gfdg
Từ năm 2022 đến nay, số lượng lợn  giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung Cẩm Phả giảm 1/2, chỉ còn 80 con/ ngày.  Ảnh: Đoàn Hưng

Bà Chu Thị Thu Thủy – Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh - thông tin thêm: “Theo quy hoạch, đến năm 2020, Quảng Ninh có 24 địa điểm giết mổ tập trung. Nhưng đến thời điểm này, địa phương mới xây dựng được 6 cơ sở ở 4 địa phương (gồm Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Cẩm Phả). Còn 18 địa điểm đã chỉ rõ quy hoạch nhưng hẩm hiu khi chưa có nhà đầu tư vào. Sau năm 2020, địa phương làm lại quy hoạch thì trong các lớp lang quy hoạch lại bỏ các địa điểm này. Nói đúng ra thì hiện ở Quảng Ninh vẫn là tập trung để giết mổ chứ không phải giết mổ tập trung”.

Diệu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Hạ Long: Thiếu quỹ đất cho các cơ sở giết mổ tập trung

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Như Lao Động phản ánh, một cơ sở giết mổ gia súc không phép đã hoạt động hàng chục năm trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long rồi sau đó biến thành chợ đầu mối lớn cung cấp hàng trăm con lợn mỗi ngày. Hiện chính quyền địa phương đã làm việc và yêu cầu cơ sở dừng hoạt động.

Thâm nhập điểm giết mổ không phép biến thành chợ đầu mối lớn tại TP Hạ Long

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Không có giấy phép hoạt động, nhưng cơ sở giết mổ gia súc tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long vẫn hoạt động, thậm chí còn trở thành cơ sở đầu mối cung cấp cho nhiều chợ lớn trên địa bàn. Thực trạng này gây mất vệ sinh môi trường và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.  

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Hà Nội: Người khuyết tật vẫn bị hạn chế khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Mục tiêu đến năm 2025, 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc, nhà ga, bến xe, cơ sở chữa khám bệnh… của Hà Nội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật còn rất nhiều cản trở khi tham gia giao thông công cộng.

Nhiều người chọn đi du lịch trước ngày lễ 30.4 để tránh đông đúc

Phương Trang |

Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.

Hạ Long: Thiếu quỹ đất cho các cơ sở giết mổ tập trung

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Như Lao Động phản ánh, một cơ sở giết mổ gia súc không phép đã hoạt động hàng chục năm trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long rồi sau đó biến thành chợ đầu mối lớn cung cấp hàng trăm con lợn mỗi ngày. Hiện chính quyền địa phương đã làm việc và yêu cầu cơ sở dừng hoạt động.

Thâm nhập điểm giết mổ không phép biến thành chợ đầu mối lớn tại TP Hạ Long

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Không có giấy phép hoạt động, nhưng cơ sở giết mổ gia súc tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long vẫn hoạt động, thậm chí còn trở thành cơ sở đầu mối cung cấp cho nhiều chợ lớn trên địa bàn. Thực trạng này gây mất vệ sinh môi trường và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.  

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.