Thâm nhập điểm giết mổ không phép biến thành chợ đầu mối lớn tại TP Hạ Long

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Không có giấy phép hoạt động, nhưng cơ sở giết mổ gia súc tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long vẫn hoạt động, thậm chí còn trở thành cơ sở đầu mối cung cấp cho nhiều chợ lớn trên địa bàn. Thực trạng này gây mất vệ sinh môi trường và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.  

12h ngày 26.3, anh T (người phản ánh sự việc) dẫn phóng viên Lao Động thâm nhập vào một điểm giết mổ nằm cách cổng khu công nghiệp Cái Lân khoảng 200m, liền kề ngay ga Cái Lân, thuộc khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Điểm giết mổ lợn chui thuộc khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

Điểm giết mổ này là một khu lán trại tạm bợ, được che khuất bởi những đống rác to chình ình ngay cửa vào và những lùm cây cao. Để vào được khu giết mổ phải qua cửa ải của những con chó dữ.

Điểm giết mổ lợn chui ẩn khuất sau những đống rác
Điểm giết mổ lợn chui ẩn khuất sau những đống rác và những lùm cây cao.

Anh T cho biết: “Cơ sở này của ông N.M.H, đã tồn tại hàng chục năm, được coi là chợ đầu mối đi các chợ lớn trên địa bàn như: Cái Dăm, Hà Khẩu, Giếng Đáy, Ba Lan, Loong Tòong, Cột 3, Cột 5, Hồng Hà… Điểm giết mổ lợn hoạt động tập trung vào hai khung giờ: từ 0h30 đến 6h30 và từ 12h30 đến 14h30 hàng ngày. Thời điểm giết mổ, hàng chục xe máy chở lợn phanh thây tênh hênh chạy qua lại trên đường rất ám ảnh. Các xe ôtô chở lợn đến cơ sở cũng hoạt động nhộn nhịp bất chấp”.

Mùi hôi thối, nước nhầy nhầy máu mỡ chảy ra đường
Mùi hôi thối, nước nhầy nhầy máu mỡ chảy ra đường.

Trong vai một người có nhu cầu mở quầy thịt lợn, trò chuyện với người làm tại điểm giết mổ thì được biết, cơ sở có hai sân giết mổ, có 6 nhân công, trung bình mỗi ngày giết khoảng 100 con lợn với giá 80.000 đồng/con (khách nhận đặt thường xuyên).

Vào mùa du lịch, mỗi ngày khối lượng giết mổ sẽ còn tăng thêm. Ngoài ra, cơ sở cũng phục vụ các dịch vụ hỗ trợ đi kèm như: xe ôm vận chuyển (với mức phí từ 40.000 – 150.000 đồng/con tùy cung đường), đến nhà giết mổ (với giá từ 200.000 - 500.000 đồng/con). Không chỉ giết mổ, cơ sở còn cung cấp lợn sống, được nhập về từ nhiều nguồn, kể cả ngoại tỉnh mà không cần có dấu kiểm dịch.

Khi hỏi về các thủ tục, quy trình của một quầy bán thịt lợn, người này trả lời qua quýt: “Cứ bán đi, không có quy trình thủ tục gì nhiều đâu, lợn đưa đến quầy thì chỉ cần đóng dấu của chỗ giết mổ để các tiểu thương biết mà nhận hàng thôi”.

dgdsg
Lợn được giết mổ ngay dưới nền nhà

Theo quan sát của phóng viên, việc giết mổ lợn đều diễn ra dưới nền nhà rất mất vệ sinh. Nước rỉ máu mỡ nhầy nhầy trên lối đi, mùi tanh hôi thối nổng nặc.

Rời điểm giết mổ, phóng viên đi theo một tiểu thương đang chở lợn ra chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long để bán. Trong vai một người mua thịt hỏi về dấu kiểm dịch trên lợn, phóng viên nhận được sự khẳng định chắc nịch: “Em cứ yên tâm, lợn của hội anh đảm bảo mà, phải kiểm dịch mới được mang ra chợ bán chứ” (!).

vxcvx
Các phương tiện chờ  lấy hàng

Điều đáng nói, dù đã tồn tại hàng chục năm, được coi là chợ đầu mối cung cấp lợn sống trên địa bàn, vậy nhưng cơ sở này không có cơ quan quản lý nào “chịu trách nhiệm”. Phóng viên đã liên hệ với 1 lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy để phản ánh sự việc, vị này khẳng định trên địa bàn phường không có điểm giết mổ lợn nào đang tồn tại (?).

Còn theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh, trên địa bàn thành phố Hạ Long hiện có có 2 cơ sở giết mổ gia súc tập trung được cấp phép hoạt động. Liệu con số này có quá khiêm tốn so với thị trường hơn 320.000 dân của thành phố cùng 27 chợ đang hoạt động, chưa kể đây còn là trung tâm du lịch mang tầm quốc tế? Và một khi cung không đủ cầu, sẽ còn có bao nhiêu cơ sở giết mổ tự phát tương tự đi vào hoạt động?

Tiếp theo những câu chuyện từng gây kinh hoàng như thịt lợn dư thuốc kháng sinh, thịt lợn siêu nạc, thịt lợn nhiễm khuẩn salomon thì có lẽ với cách giết mổ như trên, sẽ còn nhiều tình huống xấu hơn nữa có thể xảy ra, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Diệu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Phát hiện 500 kg lòng thối đang trên đường đi tiêu thụ

Đoàn Hưng |

Ngày 21.3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử phạt và buộc tiêu hủy gần 500kg lòng lợn sấy khô ẩm mốc, chảy nước bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Quảng Ninh: Tiêu hủy 3.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Ngày 3.3 theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện một cửa hàng mỹ phẩm đang bày bán 3.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu. Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa nhập lậu theo quy định.

Cựu trưởng phòng điều tra lừa đảo 19 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng Phòng Điều tra Cục An ninh điều tra trong vụ án chuyến bay giải cứu được xác định lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng khi "chạy án".

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết, đóng cửa sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động đăng tải ngày hôm qua 3.4.2023 về các hoạt động kinh doanh điện thoại Iphone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng, hôm nay 4.4.2023 hàng loạt các cửa hàng thuộc hệ thống XTMobi và Dienthoaimoi tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Nhà trường phân trần việc mua sắm dụng cụ với giá cao gấp nhiều lần

Phan Tuấn |

Nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục được Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện bị thổi giá gấp từ 4 đến 6 lần. Liên quan đến sự việc này, một hiệu trưởng nhà trường còn cho rằng họ được nhận hàng trước trước rồi sau đó có người gọi điện gửi hồ sơ qua bưu điện xin thanh toán sau.

Hàng loạt ngôi nhà trăm năm tuổi tại khu phố cổ chờ sập

Nhóm PV |

Giữa lòng Hà Nội vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ có tuổi đời lên đến hàng trăm năm tuổi không được sửa chữa, trùng tu. Trên các tuyến phố cổ như Hàng Mã, Hàng Chuối,… nhiều căn nhà xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Hà Nội: Công nhân nghèo ở “biệt thự” tiền tỉ

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Khu biệt thự tiền tỉ Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị bỏ hoang hàng chục năm nay, được chọn làm nơi sinh sống tạm thời của hàng trăm công nhân xây dựng đến từ các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang... Mặc dù gọi là biệt thự nhưng ở đây chỉ là công trình được xây thô, thiếu thốn đủ thứ, chỉ phù hợp với cuộc sống tạm bợ của những công nhân nghèo này.

Quảng Ninh: Phát hiện 500 kg lòng thối đang trên đường đi tiêu thụ

Đoàn Hưng |

Ngày 21.3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử phạt và buộc tiêu hủy gần 500kg lòng lợn sấy khô ẩm mốc, chảy nước bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Quảng Ninh: Tiêu hủy 3.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Ngày 3.3 theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện một cửa hàng mỹ phẩm đang bày bán 3.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu. Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa nhập lậu theo quy định.