Nhiều người chọn đi du lịch trước ngày lễ 30.4 để tránh đông đúc

Phương Trang |

Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.

Đầu tháng 4, chị Nguyễn Minh Anh (22 tuổi, quê ở Thanh Hoá) đã có chuyến đi Sa Pa với hội bạn thân.

“Thông thường, sắp xếp được thời gian là tôi đi chứ không nhất thiết phải chờ đến dịp lễ. Cả nhóm chọn đi vào ngày thường vì muốn tránh cảnh đông đúc” – chị Minh Anh chia sẻ.

Bản thân chị Minh Anh hiếm khi đi du lịch vào dịp nghỉ lễ, Tết. Những ngày này, cô gái trẻ thường về quê sum họp cùng gia đình. Đi ăn uống, cà phê cùng bố mẹ, người thân.

Chuyến đi được lên lịch trước 2 tháng. Ban đầu, mọi người trong nhóm thích đi đúng dịp lễ, nhưng chị Minh Anh không đồng ý vì sợ phải bon chen cực khổ. Sau một hồi “cân đo đong đếm” cả nhóm đã quyết định đi chơi vào đầu tháng 4.

So với thời điểm lễ, thời điểm này mức giá “mềm” hơn rất nhiều. Các loại chi phí liên quan đến di chuyển, lưu trú ở mức phải chăng và có nhiều lựa chọn.

“Tôi không thích cảnh tượng đông nghẹt người đổ về một địa điểm du lịch. Không chỉ vậy, giá cả dịch vụ cũng trở nên đắt đỏ, không giống với những ngày thường” – chị Minh Anh cho biết.

Nhóm bạn trẻ này đặt được phòng có hướng đẹp, nhìn ra đồi núi hùng vĩ, cách quảng trường Sa Pa chỉ có 500m. Nếu đi đúng dịp lễ, khả năng cao sẽ khó đặt bởi tình trạng “cháy” phòng.

Chị Minh Anh mua trọn gói khách sạn và xe giường nằm 2 chiều hết hơn 6 triệu đồng cho 5 người. Chuyến đi của nhóm bạn này hết 3,1 triệu đồng/người.

Các địa điểm du lịch ở Sa Pa đông vui nhưng ở mức vừa phải, đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như đỉnh Fansipan, bản Cát Cát…, nhóm bạn này vẫn dễ dàng tham quan, thoải mái chụp ảnh mà không phải chen lấn.

Minh Anh cho rằng du lịch là thời gian nghỉ ngơi, nên “né” du lịch những lúc đông đúc, phải bon chen. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Minh Anh (ngoài cùng bên trái) cho rằng du lịch là thời gian nghỉ ngơi, nên “né” du lịch những lúc đông đúc, phải bon chen. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giống như Minh Anh, gia đình chị Thanh Hương (48 tuổi, sống tại quận Long Biên, Hà Nội) cũng lựa chọn đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ 30.4, bởi một số lý do như tiết kiệm chi phí, tránh cảnh tượng du khách chen lấn thường thấy vào dịp cao điểm...

Chị Hương thú nhận, bản thân là một người theo “chủ nghĩa xê dịch”, thích đi đây đi đó, khám phá cuộc sống. Không thích cảnh đông đúc vào dịp lễ nên chị đã lên lịch cho cả nhà đi du lịch cuối tháng 3.

Chuyến đi của gia đình chị kéo dài 4 ngày 3 đêm với mức giá rẻ đáng kể so với dịp lễ. Vì chuẩn bị từ sớm nên chị cũng có nhiều lựa chọn về chỗ ở, lại tiết kiệm được tiền phòng.

“Trước đây, nếu đi du lịch, tôi thường chọn thời gian trước hoặc sau các dịp lễ vì tâm lý ngại đám đông. Tôi cũng sợ cảnh bon chen, bị chặt chém hay việc phục vụ chậm và thiếu chuyên nghiệp” - chị Hương cho biết thêm.

Việc lên kế hoạch du lịch sớm trước kỳ nghỉ dài ngày như này khiến chị Hương thấy thoải mái rất nhiều mà lại tiết kiệm chi phí. Chị Hương tâm sự, đi du lịch đúng dịp lễ chẳng phải là vấn đề, quan trọng là cảm thấy thoải mái.

“Tôi đặt trọn gói vé máy bay khứ hồi cho 4 người lớn, và phòng khách sạn hết hơn 17 triệu đồng. Nếu mua vé sát ngày thì giá tăng lên nhiều, rất tốn kém. Nhờ đi sớm, nên tính ra, tiền vé tôi tiết kiệm được khoảng 1 triệu đồng/người” - chị nói thêm.

Bà Vũ Thị Bích Huệ (Trưởng phòng Truyền thông - Công ty Cổ phần Flamingo Redtour) cho biết, khách du lịch trong nước đang có xu hướng muốn khám phá khu vực Đông - Tây Bắc trong các tháng đầu năm, bởi có khá nhiều các hoạt động trải nghiệm như mùa nước đổ, mùa hoa... Bên cạnh đó, năm nay đối tượng khách đặt tour khá đa dạng về độ tuổi, thường sẽ tập trung chủ yếu vào các gia đình, người trung niên và cao tuổi.

Bà Huệ chia sẻ, nhiều khách hàng gọi đặt tour trước kỳ nghỉ, vì tâm lý chung của các gia đình không thích bon chen, đông đúc dịp lễ.

Phương Trang
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt tour du lịch mới ra mắt ở Hà Nội và TPHCM

Chí Long |

Tìm về Kinh đô người Việt cổ, Hành trình di sản tại Hà Nội hay Về quận 10 nghe kể chuyện Đông y, Nhà Bè ngày mới... tại TPHCM là một số tour du lịch mới đáng chú ý.

Hơn 1.000 vị trí việc làm cho sinh viên ngành du lịch tại TP Hồ Chí Minh

NGUYỄN LY |

Nhu cầu nhân sự ngành du lịch tại TP Hồ Chí Minh đang rất lớn. Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch tổ chức "Sàn giao dịch việc làm ngành du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2023" để kịp thời hỗ trợ kết nối cung cầu lao động trong lĩnh vực du lịch.

Nông dân Hội An làm du lịch cùng con trâu

Nguyễn Linh |

Hình ảnh người nông dân, con trâu trên cánh đồng Hội An (Quảng Nam) không biết từ bao giờ đã trở thành một đại sứ du lịch kéo du khách lại gần hơn với người dân địa phương.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Bác đề xuất gia hạn báo cáo tài chính của Novaland, Hải Phát, Louis Capital

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 11.4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã bác đề nghị gia hạn công bố báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát; Louis Capital và Novaland.

Góc độ pháp lý việc giáo viên đăng ảnh học sinh lên TikTok

KHÁNH AN |

Nhiều giáo viên tự ý đăng tải hình ảnh học sinh lên TikTok nhằm mục đích câu view, câu like. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, những hành vi này vi phạm vào quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ, có thể bị phạt tiền và buộc gỡ toàn bộ các hình ảnh khỏi mạng xã hội.

Vụ bị trừ lương do hàng lỗi: Công ty hoàn trả tiền lương cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Vụ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi, chiều 11.4, Công ty đã ra thông báo thu hồi yêu cầu bồi thường hàng lỗi từ 15-25% và sẽ hoàn lại tiền đã trừ trước đó cho người lao động.

Hàng loạt tour du lịch mới ra mắt ở Hà Nội và TPHCM

Chí Long |

Tìm về Kinh đô người Việt cổ, Hành trình di sản tại Hà Nội hay Về quận 10 nghe kể chuyện Đông y, Nhà Bè ngày mới... tại TPHCM là một số tour du lịch mới đáng chú ý.

Hơn 1.000 vị trí việc làm cho sinh viên ngành du lịch tại TP Hồ Chí Minh

NGUYỄN LY |

Nhu cầu nhân sự ngành du lịch tại TP Hồ Chí Minh đang rất lớn. Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch tổ chức "Sàn giao dịch việc làm ngành du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2023" để kịp thời hỗ trợ kết nối cung cầu lao động trong lĩnh vực du lịch.

Nông dân Hội An làm du lịch cùng con trâu

Nguyễn Linh |

Hình ảnh người nông dân, con trâu trên cánh đồng Hội An (Quảng Nam) không biết từ bao giờ đã trở thành một đại sứ du lịch kéo du khách lại gần hơn với người dân địa phương.