Quảng Bình: Đã có 116 xã, phường, thị trấn ở trạng thái bình thường mới

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 29.9, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 trong thời gian 7 ngày bắt đầu từ 19h00 ngày 29.9.2021 tại các địa bàn sau (trừ các địa bàn thuộc thị xã Ba Đồn đang thực hiện Chỉ thị 16 theo các quyết định trước đó).

Tại TP.Đồng Hới ở nhóm 3 - Tổ dân phố 11 phường Bắc Lý; khuôn viên Trường Đại học Quảng Bình - tổ dân phố 15 phường Bắc Lý. Tại huyện Bố Trạch ở thôn Nam Đức (xã Đức Trạch); một số khu vực tại các thôn: Tân Lý, Thượng Hòa, Trung Hòa thuộc xã Hải Phú.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thiết lập bản đồ phong tỏa và áp dụng biện pháp quản lý hành chính đối với các địa điểm trên.

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 kể từ 19h ngày 29.9.2021 cho đến khi có thông báo mới tại các địa bàn sau: TP.Đồng Hới ở phường Bắc Lý (trừ khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới và các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16).

Thị xã Ba Đồn ở các phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ, phường Quảng Thuận, phường Quảng Long, phường Quảng Phong, xã Quảng Tân (trừ các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16).
Huyện Bố Trạch tại xã Đức Trạch, xã Thanh Trạch, xã Hải Phú (trừ các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16). Huyện Minh Hóa tại xã Dân Hóa (bao gồm Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo).

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 trên địa bàn toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới (trừ các địa bàn áp dụng Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15).

Cùng ngày, UBND tỉnh quyết định thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Cụ thể: Khu vực Trung tâm Y tế thị xã và Khối nhà E - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình trên địa bàn phường Quang Thọ trong thời gian 14 ngày kể từ 20h ngày 29.9.2021.

Nguyên nhân là trước đó đã phát hiện các trường hợp F0 là 3 nhân viên y tế đang làm việc tại Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Theo đánh giá mức độ, nguy cơ trong phòng, chống dịch của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, hiện toàn tỉnh còn 1 phường có nguy cơ rất cao, 9 xã, phường có nguy cơ cao; 25 xã, phường có nguy cơ và 116 xã phường ở trạng thái bình thường mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan lơ là; cần kịp thời tổ chức triển khai các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Đối với thị xã Ba Đồn và các khu vực còn nguy cơ cao, cần tập trung cao độ, với tinh thần quyết liệt hơn, ưu tiên mọi nguồn lực, tập trung khoanh vùng, điều tra truy vết các trường hợp F1, F2 để theo dõi, giám sát, xử lý để ngăn chặn, khống chế dịch bệnh một cách kịp thời, hiệu quả nhất. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Sớm có hướng dẫn để ngày 30.9 chuyển trạng thái phòng chống dịch

Phạm Đông |

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế nhanh chóng ban hành hướng dẫn tạm thời để khoảng ngày 30.9, các địa phương tùy tình hình cụ thể, quyết định việc chuyển trạng thái, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Quảng Bình: Chuyển trạng thái mới, thu hẹp địa bàn cách ly xã hội

LÊ PHI LONG |

Do tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, số bệnh nhân mắc COVID-19 mới giảm dần, tỉnh Quảng Bình đã chuyển trạng thái mới rất nhiều địa bàn, thu hẹp địa bàn phải cách ly xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sớm có hướng dẫn để ngày 30.9 chuyển trạng thái phòng chống dịch

Phạm Đông |

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế nhanh chóng ban hành hướng dẫn tạm thời để khoảng ngày 30.9, các địa phương tùy tình hình cụ thể, quyết định việc chuyển trạng thái, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Quảng Bình: Chuyển trạng thái mới, thu hẹp địa bàn cách ly xã hội

LÊ PHI LONG |

Do tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, số bệnh nhân mắc COVID-19 mới giảm dần, tỉnh Quảng Bình đã chuyển trạng thái mới rất nhiều địa bàn, thu hẹp địa bàn phải cách ly xã hội.