Phú Yên: Xử phạt mẹ kế đánh con riêng của chồng

Hoài Luân |

Ngày 6.6, UBND huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết, vụ mẹ kế đánh con riêng của chồng xảy ra trên địa bàn xã ngày 4.5 và ngày 5.5, người mẹ kế này vừa chấp hành quyết định xử phạt hành chính.

Cụ thể, 8h ngày 4.5 và 6h ngày 5.5, bà Dương Thị Thọ (SN 1979) trú tại thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh đã có hành vi dùng thanh tre dài 70cm đánh cháu V.L.H.T (SN 2007) là con riêng của chồng bà Thọ, gây thương tích ở phần mông, 2 cánh tay và 1 vết lằn dưới mắt trái.

Nhiều vết bầm, sẹo trên cơ thể bé T sau nhiều lần bị mẹ kế đánh.
Những vết bầm, sẹo trên cơ thể bé T sau nhiều lần bị mẹ kế đánh.

Ông Võ Kim Sơn, trú tại xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, bác ruột của cháu T cho hay, ông chỉ nghe được thông tin cháu T bị mẹ kế đánh rất nhiều lần qua lời hàng xóm, còn cháu T thì không kể gì về việc bị đánh. Đến ngày 5.5, nghe cháu T nói về việc bị mẹ kế đánh và lột đồ đẩy ra ngoài sân nên ông đưa cháu đến Công an xã Đức Bình Tây để trình báo về vụ việc và được yêu cầu đưa cháu T qua trạm xá để khám.

PV làm việc với gia đình bé T.
PV làm việc với gia đình bé T.

Ông Sơn nói: Chỉ việc nhổ hành không đúng theo ý của bà Thọ, cháu T cũng bị đánh. Nửa đêm còn bắt cháu T đội đèn pin đi nhổ cỏ trong vườn, nhổ không sạch cháu cũng bị đánh.

Theo lời cháu T, cháu về ở với dì vào cuối năm 2018. Cháu T thường xuyên bị mẹ kế đánh đập, nhiều lúc bị đánh cũng có mặt ba ở đó nhưng ba cũng chỉ nhìn chứ không nói gì hết.

Đến sáng ngày 5.5, cháu T bị mẹ kế đánh và lột đồ trong nhà và đẩy ra ngoài sân nên cháu T về nhà bác Sơn để lánh nạn vì hoảng sợ.

Cháu T bày tỏ: Con mong muốn được ở nhà bác Sơn và sống trong cuộc sống yên bình, chứ không dám quay về sống với mẹ kế nữa.

Bà Nguyễn Thị Điệp, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi được báo cáo về vụ việc trên, chính quyền địa phương đã tiến hành làm rõ.

Bà Điệp nhận định, về mức độ vụ việc thì không đáng để cháu T lên mạng cầu cứu. Còn việc bà Thọ đánh và lột đồ cháu là sai, nhưng để xét về mức độ hành hạ hay răn dạy thì phải làm rõ.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng trẻ bị bố mẹ bạo hành tinh thần

Bích Hà |

Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111- Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) gần đây thường xuyên trong trạng thái quá tải, tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi của học sinh kể về việc mình bị bạo hành tinh thần.

Tình trạng bạo hành con riêng của chồng, vợ rất nhiều, gây bức xúc xã hội

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tình trạng mẹ kế bạo hành con riêng của chồng, rồi bố dượng, người tình xâm hại, bạo hành con riêng của vợ là rất nhiều, gây bức xúc xã hội nên các ngành tư pháp cần đặc biệt quan tâm đối tượng này.

2 cháu bé bị bạo hành do những “người tình” đánh mất tình người

Thế Lâm |

2 vụ bạo hành 2 cháu bé diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng tại TPHCM và Hà Nội có một mẫu số chung: Nghi phạm trực tiếp chính là người tình của cha/mẹ ruột của 2 cháu.

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Làm rõ trách nhiệm của người bố

Nhóm PV |

Trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong, theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp), cần làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của người bố khi để mặc cho bạn gái bạo hành con mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Gia tăng trẻ bị bố mẹ bạo hành tinh thần

Bích Hà |

Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111- Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) gần đây thường xuyên trong trạng thái quá tải, tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi của học sinh kể về việc mình bị bạo hành tinh thần.

Tình trạng bạo hành con riêng của chồng, vợ rất nhiều, gây bức xúc xã hội

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tình trạng mẹ kế bạo hành con riêng của chồng, rồi bố dượng, người tình xâm hại, bạo hành con riêng của vợ là rất nhiều, gây bức xúc xã hội nên các ngành tư pháp cần đặc biệt quan tâm đối tượng này.

2 cháu bé bị bạo hành do những “người tình” đánh mất tình người

Thế Lâm |

2 vụ bạo hành 2 cháu bé diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng tại TPHCM và Hà Nội có một mẫu số chung: Nghi phạm trực tiếp chính là người tình của cha/mẹ ruột của 2 cháu.

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Làm rõ trách nhiệm của người bố

Nhóm PV |

Trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong, theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp), cần làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của người bố khi để mặc cho bạn gái bạo hành con mình.