Tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em cho người lao động

Hoàng Hải |

Bà Rịa – Vũng Tàu - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức lớp tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em cho gần 100 đoàn viên, người lao động Nông trường cao su Hòa Bình (Xuyên Mộc) thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Bá Triều, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động Nông trường cao su Hòa Bình về phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em con công nhân, viên chức, người lao động; Luật Trẻ em, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; nhận diện về các hình thức, hành vi bạo hành, xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em; các dấu hiệu cho thấy trẻ bị bạo hành hoặc bị xâm hại; hậu quả khi trẻ bị bạo hành hoặc bị xâm hại; các biện pháp phòng chống bạo hành và xâm hại trẻ em.

Đặc biệt, Thượng tá Nguyễn Bá Triều cũng tuyên truyền về các biện pháp quan trọng cha mẹ cần biết và hướng dẫn trẻ em áp dụng để phòng chống xâm hại tình dục; một số thông tin cần thiết khi cần hỗ trợ như tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111; đường dây nóng 24/7 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 0254.3829839 hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, cơ quan bảo vệ trẻ em có uy tín.

Đây là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đến người lao động, đặc biệt người lao động khu vực nông thôn, các khu công nghiệp về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong phòng chống, đấu tranh với việc bạo hành, xâm hại trẻ em là con công nhân, viên chức, người lao động. Qua đó nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, góp phần tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và hạnh phúc.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 4 lớp tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em cho người lao động tại các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và thành phố Vũng Tàu.

Hoàng Hải
TIN LIÊN QUAN

Mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em

T.Quang |

Số liệu thống kê của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho thấy, trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó, hơn 90% số vụ việc xảy ra do người thân, quen với nạn nhân gây ra...

Phòng ngừa tình trạng xâm hại trẻ em trong công nhân viên chức lao động

Quế Chi |

Nhằm góp phần phòng ngừa có hiệu quả tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em trong công nhân viên chức lao động, Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa có công văn đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung.

Công đoàn Hà Nội vận động người lao động tố giác hành vi xâm hại trẻ em

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố triển khai một số hoạt động cấp bách về vận động đoàn viên, người lao động kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em

T.Quang |

Số liệu thống kê của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho thấy, trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó, hơn 90% số vụ việc xảy ra do người thân, quen với nạn nhân gây ra...

Phòng ngừa tình trạng xâm hại trẻ em trong công nhân viên chức lao động

Quế Chi |

Nhằm góp phần phòng ngừa có hiệu quả tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em trong công nhân viên chức lao động, Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa có công văn đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung.

Công đoàn Hà Nội vận động người lao động tố giác hành vi xâm hại trẻ em

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố triển khai một số hoạt động cấp bách về vận động đoàn viên, người lao động kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.