Tổ Nhân dân tự quản số 8, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ có 7 tuyến đường liên xóm, nhỏ hẹp, xe chuyên dụng không thể đến tận nơi để thu gom rác thải. Người dân có thói quen vứt rác trong khu dân cư, kênh mương, dọc các tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và gây mất mỹ quan.
Trước thực trạng trên, Chi bộ là lãnh đạo ấp Suối Lớn đã vận động nhân dân xây dựng mô hình “thu gom rác thải hộ gia đình”, thành lập 1 Tổ thu gom rác để thực hiện nhiệm vụ thu gom trên tuyến đường trong Tổ, đồng thời vận động người dân tự mua 10 thùng đựng rác.
Tổ đã duy trì 2 lần/tuần từ năm 2021 đến nay dọn dẹp rác thải trên tuyến đường. Các thành viên tham gia luân phiên vận chuyển thùng rác ra đường lớn để xe thu gom vận chuyển đến nơi xử lý rác.
Ông Trần Thế Nhân - Phó Bí thư chi bộ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc cho biết: “Sau khi tích cực tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ lợi ích của việc vệ sinh môi trường, người dân nhìn thấy cách làm của mình, các dịch bệnh không còn xảy ra nên ai cũng tin tưởng hưởng ứng. Mình vừa kết hợp tuyên truyền liên tục vừa phải làm thực tế tổ chức các phong trào để người dân thấy được tác dụng của việc vệ sinh môi trường".
"Các hộ dân dần hình thành thói quen dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trước nhà, thu gom rác sinh hoạt bỏ vào thùng, không còn bỏ rác bừa bãi như trước đây. Mỗi ngày, Phú Quốc có khoảng 180 tấn rác thải, có nhiều đội nhóm, tổ chức thực hiện dọn vệ sinh. Để góp phần cùng toàn thành phố bảo vệ môi trường, chúng tôi chọn cách làm bằng những việc nhỏ cụ thể này nhưng "mưa dầm thấm lâu" thì mới có hiệu quả lâu dài", ông Nhân chia sẻ thêm.
Ông Nguyễn Thanh Giang, Thành viên tổ thu gom rác cũng cho hay: "Tôi ở nhà trọ, thấy anh em thu gom rác mình cũng tự nguyện xin vào trong đội làm với anh em. Người dân họ thấy mình làm họ thương, họ quý nên anh em cũng làm tích cực hơn để cho sạch đẹp".
Còn ông Trần Minh Thành, thành viên tổ thu gom rác chia sẻ: "Lúc trước chưa có tổ thu gom rác, bà con ở đây không đem rác ra tới ngoài được, rác ở đây rất bề bộn. Từ khi thành lập tổ này, tôi mới tình nguyện tham gia vì bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ cuộc sống hàng ngày của mình".
Bà Nguyễn Thị Kim Uyên, người dân địa phương bộc bạch: "Trước đây, khi chưa có tổ thu gom rác, chưa có bố trí thùng rác, bà con rất băn khoăn không biết là bỏ rác ở đâu. Kể từ ngày thành lập tổ thu gom rác rồi, người dân rất phấn khởi, từng hẻm trang bị thùng rác để cho bà con bỏ rác đúng quy định".
Hiện nay, tại các tuyến đường trong Tổ, tình trạng rác thải vứt bừa bãi không còn, thay vào đó là các thùng đựng rác gọn gàng, cảnh quan môi trường thông thoáng. Ông Nhân cho hay sắp tới mô hình sẽ được nhân rộng sang các tổ khác, chủ yếu là những đường hẻm nhỏ, đường liên xóm nhỏ mà xe chuyên dụng không vào thu gom rác được, người dân ở trong các hẻm xa không mang rác ra đường lớn được.