Nhiều người tố cáo cụ bà 74 tuổi gom hụi nhiều tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ hụi

AN LONG |

Hàng chục người dân ở nhiều xã của huyện Đức Hòa đã làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Sương (74 tuổi), thường trú xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa chiếm đoạt tài sản bằng việc gom tiền của các hụi viên rồi tuyên bố vỡ hụi.

Thời gian qua, nhiều người bức xúc nên nhiều lần kéo đến tận nhà bà Sương đòi nợ nhưng không lấy được tiền. Vì vậy, họ làm đơn tố cáo bà Sương đến các cơ quan chức năng.

Đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng có tổng hợp một danh sách 72 người được cho là bị hại của bà Sương.

Bà Trần Hiệp Yến, ngụ thị trấn Đức Hòa 492 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Lan, ngụ xã Hòa Khánh Đông gần 364 triệu đồng; bà Đỗ Thị Ngọc Hồng, ngụ xã Đức Hòa Hạ 332 triệu đồng; bà Trần Thị Lượm, ngụ thị trấn Đức Hòa hơn 326 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Thơ, ngụ xã Đức Hòa Thượng 499 triệu đồng; bà Lâm Thị Ngọc Hương, ngụ thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa trên 904 triệu đồng; bà Võ Thị Thùy Hương, ngụ xã Đức Hòa Thượng 357 triệu đồng; bà Trần Thị Ngọc Trầm, ngụ xã Đức Hòa Thượng 555 triệu đồng; bà Lê Thị Thúy Loan, ngụ xã Đức Hòa Thượng gần 746 triệu đồng...

Ngoài các trường hợp trên, còn có nhiều người khác tố cáo bà Sương gom hụi của họ số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu. Tổng số tiền nhiều người tố cáo bà Sương đã chiếm đoạt hơn 14,1 tỉ đồng. Số tiền này, họ trình bày đã đóng hụi cho bà Sương thời gian qua và chưa hốt. Tuy nhiên, đến tháng 5.2023, bà Sương bất ngờ tuyên bố vỡ hụi.

Trong đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, các hụi viên cho rằng, trước khi tuyên bố vỡ hụi bà Sương đã tẩu tán tất cả tài sản có giá trị như tiền bồi thường đất và quyền sử dụng đất với diện tích khá lớn sang cho người thân. Theo đó, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn và hủy các hợp đồng chuyển nhượng tài sản của bà Sương sang cho người thân để lấy đó trả nợ cho các hụi viên.

Nhiều người kéo đến nhà bà Sương yêu cầu trả lại tiền hụi đã đóng. Ảnh: An Long
Nhiều người kéo đến nhà bà Sương yêu cầu trả lại tiền hụi đã đóng. Ảnh: An Long

Bà Trần Hiệp Yến, ngụ thị trấn Đức Hòa cho biết: “Bản thân đã đóng tiền hụi cho bà Sương 492 triệu đồng. Tôi đã nhiều lần đến nhà bà Sương yêu cầu trả lại nhưng không được. Bà Sương cứ hứa lần này qua lần khác. Tôi và nhiều người khác rất bức xúc, làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng từ huyện đến tỉnh”.

Theo bà Yến, nhiều người đã dành hết số tiền tích góp, thậm chí vay mượn để đóng chơi hụi cho bà Sương. Tuy nhiên, tất cả đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng.

Về phía bà Sương thừa nhận hiện tại đang nợ tiền hụi của nhiều người với số tiền hàng tỉ đồng. Bà Sương nêu lý do tuyên bố vỡ hụi, mất khả năng chi trả là do bản thân lấy tiền của hụi viên đóng để chơi ở các dây hụi khác nhưng cũng bị lừa mất sạch.

Thông tin về vụ việc này, Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa Thượng Phùng Cẩm Loan cho biết, xã có tiếp nhận phản ánh và đơn thư của nhiều người tố cáo bà Sương gom số tiền hụi khá lớn rồi tuyên bố vỡ nợ, mất khả năng chi trả.

“Sau khi tiếp nhận đơn nhiều người tố cáo bà Sương, xã đã hướng dẫn nộp đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện để được giải quyết”, bà Phùng Cẩm Loan thông tin.

Về vụ việc này, được biết Công an tỉnh và UBND huyện Đức Hòa, Tòa án đã chuyển đơn của nhiều người tố cáo bà Sương chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa xác minh, điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

Gần 1.000 người ở Vĩnh Long bị chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng vì vỡ hụi

HOÀNG LỘC |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra nhiều vụ vỡ hụi khiến những hụi viên lâm vào tình cảnh trắng tay, thậm chí nợ nần.

Liên tiếp vỡ hụi ở huyện Yên Thành, Nghệ An, công an khẳng định là vụ việc dân sự

QUANG ĐẠI |

Nhiều vụ vỡ hụi, chủ hụi ôm số tiền rất lớn rồi tuyên bố vỡ nợ hoặc bỏ trốn làm hàng trăm hộ gia đình điêu đứng. Tuy nhiên, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đều cho rằng, vụ việc chỉ có tính chất dân sự.

Vỡ hụi, nhiều tiểu thương tập trung làm đơn tố giác

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 4.7, nhiều người dân, trong đó chủ yếu là tiểu thương buôn bán ở chợ Voi Kỳ Bắc (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) tập trung viết đơn tố giác chủ hụi “chạy làng” khiến nhiều tháng qua họ không đòi lại được tiền góp hụi.

Ban chấp hành khoá XVII Công đoàn Hà Nội có 58 ủy viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kết quả bầu cử trong phiên làm việc thứ 2 của Đại hội VXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khoá mới gồm 58 ủy viên.

Hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ bị camera giao thông AI bắt lỗi

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Sau một tháng chính thức xử phạt vi phạm từ hình ảnh của camera giao thông, xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã ghi nhận hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ.

Giáo viên muốn được công nhận là nghề nặng nhọc để được nghỉ hưu sớm

Mạnh Cường |

Ở mỗi cấp học, giáo viên đều cho rằng, có rất nhiều khó khăn, áp lực, thậm chí phải tiếp xúc với các yếu tố độc hại. Do đó, không ít giáo viên đều muốn được công nhận là nghề nặng nhọc, độc hại và được nghỉ hưu sớm 5 năm.

Giá vé máy bay Tết 2024 quá đắt, ngành du lịch lo khách quay lưng

Ý Yên |

Việc các hãng hàng không tung ra bán vé máy bay Tết 2024 với giá quá cao, thậm chí cao hơn giá tour trọn gói đến các nước trong khu vực, khiến doanh nghiệp du lịch lo vắng khách và khách Việt thì “quay xe” đổ ra nước ngoài du lịch.

Xuất hiện người phụ nữ xin nhận lại cháu bé 4 tuổi bị bỏ rơi ngoài đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện, tự nhận mình là mẹ cháu bé bị bỏ rơi cách đây 7 ngày ngoài đường (xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột), xin nhận lại con đem về nuôi.

Gần 1.000 người ở Vĩnh Long bị chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng vì vỡ hụi

HOÀNG LỘC |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra nhiều vụ vỡ hụi khiến những hụi viên lâm vào tình cảnh trắng tay, thậm chí nợ nần.

Liên tiếp vỡ hụi ở huyện Yên Thành, Nghệ An, công an khẳng định là vụ việc dân sự

QUANG ĐẠI |

Nhiều vụ vỡ hụi, chủ hụi ôm số tiền rất lớn rồi tuyên bố vỡ nợ hoặc bỏ trốn làm hàng trăm hộ gia đình điêu đứng. Tuy nhiên, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đều cho rằng, vụ việc chỉ có tính chất dân sự.

Vỡ hụi, nhiều tiểu thương tập trung làm đơn tố giác

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 4.7, nhiều người dân, trong đó chủ yếu là tiểu thương buôn bán ở chợ Voi Kỳ Bắc (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) tập trung viết đơn tố giác chủ hụi “chạy làng” khiến nhiều tháng qua họ không đòi lại được tiền góp hụi.