Phiên chợ nói không với túi nilon, rác thải nhựa

AN NHIÊN |

Đa số quầy hàng ở phiên chợ quê cồn Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sử dụng lá chuối, túi giấy, ly, hộp sản xuất từ tinh bột mì góp phần hạn chế rác thải nhựa, làm đậm thêm nét quê của phiên chợ.

Phiên chợ quê cồn Tân Thuận Đông do UBND xã Tân Thuận Đông phối hợp với Công ty Cổ phần Mỹ Phước Thành Du lịch Đồng Tháp khởi xướng từ ngày 3.12.2022.

Phiên chợ được bắt đầu từ 14 giờ đến 20 giờ vào thứ 7 hàng tuần.

Nhộn nhịp phiên chợ quê tại cồn Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hoàng Lộc

Tại phiên chợ quê ghi nhận có nhiều quầy hàng kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của địa phương như các loại trái cây xoài, nhãn, mận, cam xoàn…; siro đá bào, sữa đậu nành nhà nấu, bánh xèo, bánh khọt, bánh bao…

Đa số được gói, đựng trong các túi giấy, ly, hộp được sản xuất từ tin bột mì và đặc biệt người dân sử dụng lá chuối đựng các sản phẩm giao đến tay người tiêu dùng.

Ly được sản xuất từ tinh bột mì. Ảnh: Hoàng Lộc

Anh Nguyễn Tấn Lộc, chủ quầy hàng khoai lang, chuối chiên sử dụng túi giấy và túi hữu cơ đựng sản phẩm cho biết, nếu so sánh giữa sử dụng túi ni long và túi giấy này thì chi phí tương đương nhau nhưng được thêm sự thân thiện với môi trường.

“Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra ở nhiều nơi nhất là rác thải sinh hoạt, nếu chúng ta sử dụng nhiều túi ni long thì đang tiếp tay phá hoại môi trường mà mình đang sống”, anh Lộc cho biết thêm.

Anh Trần Văn Lộc chủ quầy hàng cho biết, sử dụng túi giấy hạn chế rác thải làm ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hoàng Lộc

Cách đó không xa, cô Út Gọn bán xôi bắp cũng nở nụ cười nói: “Một ngày bán hơn 30 gói bắp nấu, tất cả tôi đều gói bằng là chuối và khách đến mua vẫn hài lòng chưa ai phàn nàn”.

Gói xôi bắp bằng lá chuối thêm phần thân thiện với môi trường. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Ba No, khách du lịch định cư tại bang California bày tỏ ủng hộ nên sử dụng lá chuối, lá sen hoặc các túi đựng từ hữu cơ để khi sử dụng xong thì được phân huỷ nhanh.

Du khách dành nhiều lời khen hình thức gói bánh bằng lá chuối là đang góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Hoàng Lộc

Anh Tính, một thực khách dùng nước đựng trong chiếc ly được sản xuất từ tinh bột mì cho biết: “Khi sử dụng nước uống đựng trong ly này mình cảm thấy an tâm hơn, dù có chất gì từ ly tan ra trong nước uống thì cũng là tinh bột mì, chứ còn ly nhựa thì đâu biết chất gì”.

Còn anh Tâm chủ quầy hàng thông tin, cho nước sâm vào ly này bán mà được khách hàng ủng hộ, chịu sử dụng là mình cũng vui, sẽ tiếp tục sử dụng để buôn bán trong thời gian tới.

Ngày 15.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động bà Huỳnh Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thuận Đông cho biết, mỗi tuần phiên chợ thải ra khoảng trên 150 kg rác thải, chủ yếu là bọc, hộp xốp, chai nước, ly nước, rác hữu cơ,...

Mỗi tuần các quầy hàng sử dụng khoảng 30 kg túi tự hủy, 7 kg túi giấy, 1.000 hộp tinh bột mì.

Ly đựng nước được sản xuất từ tinh bột mì. Ảnh: Hoàng Lộc

Chủ tịch Hội LHPN cho biết thêm: “Hiện chợ có 65 người bán, trong đó tất cả các quầy bán đều sử dụng chén dĩa tô đá, túi tự hủy sinh học, túi giấy, lá chuối, lá sen, dây chuối, hộp tinh bột mì, ly giấy, chén dĩa giấy để bán, tùy theo mặt hàng mà các quầy sử dụng các sản phẩm phù hợp để gói bán”.

Xã Tân Thuận Đông là khu vực cồn thuộc thành phố Cao Lãnh nên để đến đây du khách phải di chuyển bằng tàu, đưa – đón miễn phí tại bến của Tượng đài sự kiện tập kết năm 1954. Ngoài ra, còn có thể di chuyển bằng phà từ Hòa An qua Tân Thuận Đông, phà An Nhơn (Phường 6) qua Tân Thuận Đông.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Dẹp nạn đổ trộm rác thải: Phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu

Minh Hạnh |

Mặc dù cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã nỗ lực xử lý, nhưng tình trạng đổ trộm rác thải, vật liệu xây dựng vẫn diễn ra như “bắt cóc bỏ đĩa”. Mỗi ngày có hàng tấn rác thải bị đổ trộm gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường, nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm đầu tiên phải là người đứng đầu địa phương.

Nhiều địa điểm tái chế rác thải nhựa ở Hà Nội hoạt động tự phát

KHÁNH AN |

Ông Mai Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - đã chỉ ra thực trạng rác thải nhựa tại Hà Nội và đưa ra một số giải pháp tại phiên thảo luận “Môi trường, Nước và Xử lý nước” - Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12.

453 triệu tấn rác thải nhựa tại Việt Nam bị rò rỉ ra đại dương mỗi năm

Thùy Linh |

Ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng và cấp bách nhất hiện nay trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Công bố danh tính vận động viên dính doping trước thềm SEA Games 32

MINH PHONG |

Danh sách các vận động viên dính doping tại SEA Games 31 sẽ được công bố trước khi SEA Games 32 khởi tranh. 

Đình chỉ công tác trưởng và phó công an xã vì liên quan đến vụ đánh bạc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với Trưởng và Phó Công an xã Khánh An, huyện Yên Khánh, Ninh Bình để phục vụ công tác điều tra.

Thiếu đường gom, người dân "đặt cược" mạng sống đi qua lối ngang tự mở

Tô Thế |

Hà Nội - Không có đường gom hoặc nếu có thì gồ ghề, bị lấn chiếm... là một trong những nguyên nhân khiến người dân tự ý tạo ra hàng loạt lối đi tự mở qua đường sắt để tiện di chuyển. Những lối đi này luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và thực tế đã ghi nhận nhiều vụ va chạm gây thương vong về người.

Chợ phiên làng chài Tân Thành trở lại, hút khách mua sắm ở Hội An

Nguyễn Linh |

Mở cửa trở lại sau thời gian dài, chợ phiên làng chài Tân Thành trở lại đón hàng nghìn lượt khách, hứa hẹn một mùa du lịch sôi động tại Hội An.

Tổng thống Putin thăm Kherson và Lugansk

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp quân sự cấp cao trong chuyến thăm tới Kherson và Lugansk ở Ukraina.

Dẹp nạn đổ trộm rác thải: Phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu

Minh Hạnh |

Mặc dù cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã nỗ lực xử lý, nhưng tình trạng đổ trộm rác thải, vật liệu xây dựng vẫn diễn ra như “bắt cóc bỏ đĩa”. Mỗi ngày có hàng tấn rác thải bị đổ trộm gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường, nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm đầu tiên phải là người đứng đầu địa phương.

Nhiều địa điểm tái chế rác thải nhựa ở Hà Nội hoạt động tự phát

KHÁNH AN |

Ông Mai Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - đã chỉ ra thực trạng rác thải nhựa tại Hà Nội và đưa ra một số giải pháp tại phiên thảo luận “Môi trường, Nước và Xử lý nước” - Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12.

453 triệu tấn rác thải nhựa tại Việt Nam bị rò rỉ ra đại dương mỗi năm

Thùy Linh |

Ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng và cấp bách nhất hiện nay trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam cũng không ngoại lệ.