Tổng thống Putin thăm Kherson và Lugansk

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp quân sự cấp cao trong chuyến thăm tới Kherson và Lugansk ở Ukraina.

Tổng thống Vladimir Putin đến thăm trụ sở quân sự ở các khu vực phía đông của Ukraina, trong chuyến thăm thứ hai của ông tới khu vực này trong nhiều tháng.

Điện Kremlin xác nhận ngày 18.3 rằng ông Putin đã tham dự cuộc họp chỉ huy quân sự ở khu vực Kherson và nghe báo cáo về tình hình ở đây cũng như vùng Zaporizhia từ các chỉ huy lực lượng đường không và cụm quân "Dnieper" cũng như các sĩ quan cấp cao khác.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đã đến thăm trụ sở Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở vùng Lugansk phía đông Ukraina.

Tổng thống Putin trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraina. Ảnh: Website Điện Kremlin
Tổng thống Putin trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraina. Ảnh: Website Điện Kremlin
Tổng thống Putin trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraina. Ảnh: Website Điện Kremlin

Điện Kremlin cũng công bố đoạn video về chuyến thăm, cho thấy ông Putin đáp trực thăng tới Lugansk. Tuy nhiên, Điện Kremlin không thông tin về thời điểm cụ thể của chuyến thăm. Ngày 16.4, ông Putin đã có mặt tại Mátxcơva tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc.

Kherson và Zaporizhia nằm trong số 4 khu vực của Ukraina mà Nga sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái. Nga chưa kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong số 4 khu vực sáp nhập.

Vào tháng 11, quân đội Nga đã rút lui khỏi thành phố Kherson, thủ phủ của vùng và là thành phố lớn nhất mà Nga giành quyền kiểm soát kể từ khi bắt đầu xung đột ở Ukraina vào tháng 2.2022. Kể từ đó, Nga đã củng cố các vị trí ở bờ đối diện của sông Dnieper đề phòng cuộc phản công mới từ Ukraina.

Các lực lượng Nga và Ukraina đang trong trận chiến dữ dội để giành quyền kiểm soát phía đông Bakhmut - thị trấn từng là trung tâm khai thác muối ở Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Mátxcơva ngày 16.4. Hai bên ca ngợi sự hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Putin ký luật nghĩa vụ quân sự mới ở Nga

Thanh Hà |

Nga sẽ bắt đầu gửi lệnh triệu tập điện tử, sử dụng cơ sở dữ liệu kỹ thuật số của các công dân đủ điều kiện nghĩa vụ quân sự.

Lý do Nga đặt hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng báo động cao

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hạm đội Thái Bình Dương được đặt trong tình trạng báo động cao trong khuôn khổ của cuộc kiểm tra bất ngờ về năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Làm theo trend trên TikTok, du học sinh Việt tại Đức gặp rắc rối

KHÁNH AN |

Sau khi đăng tải đoạn video về một cụ già trong viện dưỡng lão lên TikTok, một du học sinh Việt tại Đức đã bị cảnh sát mời lên làm việc.

Lôi kéo "bốc đầu xe" dịp Giỗ Tổ trên Facebook, thanh niên bị triệu tập

Tô Công |

Phú Thọ - Ngày 19.4, Công an TP Việt Trì đã triệu tập L.Q.V - quản trị viên của nhóm Facebook “Việt Trì Xịn 19” vì nhiều hành vi sai trái trên không gian mạng.

Cơ quan tư pháp đã hướng dẫn cựu tử tù Hàn Đức Long đòi bồi thường oan sai

Vương Trần |

Hiện nay, TAND cấp cao tại Hà Nội đã thụ lý đơn theo yêu cầu của ông Hàn Đức Long và giải quyết theo quy định của Luật Tố tụng dân sự.

Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm nữ sinh đã thôi việc

Ái Vân |

Một trưởng khoa tại Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm nữ sinh đã bị kỷ luật cảnh cáo và được giải quyết cho thôi việc.

Quy đổi 4.0 IELTS thành 10 điểm tiếng Anh có quá dễ dãi?

Nhung Phùng |

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thí sinh có điểm IELTS 4.0 sẽ được quy đổi thành 10 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT gây nhiều tranh cãi trái chiều.

Tổng thống Nga Putin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Mátxcơva ngày 16.4. Hai bên ca ngợi sự hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Putin ký luật nghĩa vụ quân sự mới ở Nga

Thanh Hà |

Nga sẽ bắt đầu gửi lệnh triệu tập điện tử, sử dụng cơ sở dữ liệu kỹ thuật số của các công dân đủ điều kiện nghĩa vụ quân sự.

Lý do Nga đặt hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng báo động cao

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hạm đội Thái Bình Dương được đặt trong tình trạng báo động cao trong khuôn khổ của cuộc kiểm tra bất ngờ về năng lực sẵn sàng chiến đấu.