Nhiều địa điểm tái chế rác thải nhựa ở Hà Nội hoạt động tự phát

KHÁNH AN |

Ông Mai Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - đã chỉ ra thực trạng rác thải nhựa tại Hà Nội và đưa ra một số giải pháp tại phiên thảo luận “Môi trường, Nước và Xử lý nước” - Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hiện nay, rác thải nhựa đã và đang trở thành hiểm họa đối với môi trường biển quốc tế nói chung và môi trường biển Việt Nam nói riêng.

Ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa từ hoạt động sinh hoạt của con người cũng là một vấn đề cần được đặc biệt quan tâm - khi mà Việt Nam hiện xếp thứ 4  trong 5 quốc gia gây ô nhiễm môi trường biển nhất thế giới, theo sau Trung Quốc, Indonesia và Phillippines.

 
Ông Mai Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - đã chỉ ra thực trạng rác thải nhựa tại Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức VF12

Tuy nhiên, hiện tại ở Hà Nội, chất thải nhựa trong sinh hoạt vẫn chưa được thu gom và xử lí riêng và phần lớn bị lẫn với chất thải rắn sinh hoạt để đưa lên xử lý tại bãi chôn lấp. Việc chôn lấp và xử lí chung gây nhiều khó khăn cho công tác xử lí rác, ảnh hưởng tới quá trình phân hủy rác, hòa tan các hạt vi nhựa và nước rỉ rác và lãng phí tài nguyên.

Thêm vào đó, chất thải nhựa nằm lại tại khu xử lí chủ yếu là túi nilon.

"Do thói quen tiêu dùng của người Việt, chất thải là túi nilon chiếm thành phần khá lớn trong thành phần nhựa thải. Các túi nilon này nhỏ, mỏng, ít có giá trị đối với người thu gom, tái chế nên tồn tại khá nhiều trong các bãi chôn lấp và hầu như không bị phân hủy.

Các túi nilon nếu bị đốt tại các bãi rác hở sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí do phát thải các khí ô nhiễm như HCl, VOC, Dioxin, Furan…" - ông Thái phân tích.

Ngoài ra, công tác tái chế chất thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội hoạt động theo hình thức tự phát, tự hình thành các làng nghề, công nghệ lạc hậu, phần lớn chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng.

 
Ông Thái chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Ảnh chụp màn hình

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho hay, để giảm thiểu rác thải nhựa tại Hà Nội, chính quyền cần tăng cường công tác quản lí, kiểm tra, xử phạt; doanh nghiệp tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường và người dân nâng cao ý thức trách nhiệm.

Cụ thể, cần thiết lập hệ thống quản lí phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố; tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải thúc đẩy hoạt động tiết kiệm tài nguyên, tuần hoàn vật chất; cải tiến kĩ thuật công nghệ thu gom, vận chuyển và xử lí chất thải theo tiêu chí sạch - kín - giải phóng rác nhanh, đồng bộ công nghệ thu gom cùng công nghệ xử lí; nâng cao hiệu quả xử lí chất thải rắn tại Hà Nội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, giảm chi ngân sách theo mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Ông Thái cho hay, Hà Nội có các quy định trong giảm thiểu chất thải nhựa như Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 25/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về phòng, chống rác thải nhựa và túi nilon đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; yêu cầu giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố…

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện, ban hành quy định về kĩ thuật bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, các chính sách ưu đãi về tài chính đối với lĩnh vực thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa.

Ngoài ra, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện và ban hành kế hoạch chuẩn bị nguồn lực, tài chính, thể chế chính sách cấp thiết để thực hiện phân loại rác tại nguồn; tăng cường quản lí nhà nước về chất thải rắn…

Cũng tại phiên thảo luận, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết, đang tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu nhằm huy động các nguồn lực thực hiện các giải pháp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường của thành phố…

Trong giai đoạn tiếp theo, TPHCM mong muốn hợp tác với với các địa phương Pháp trong lĩnh vực: Ứng dụng chuyển đổi số trong quan trắc môi trường, phục vụ quản lý thông minh chất lượng không khí tại TPHCM; đầu tư triển khai các dự án phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị; bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là về quản lý tổng hợp nguồn nước…

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

453 triệu tấn rác thải nhựa tại Việt Nam bị rò rỉ ra đại dương mỗi năm

Thùy Linh |

Ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng và cấp bách nhất hiện nay trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Chiến dịch Tuần lễ du lịch xanh gắn với Đề án giảm thiểu rác thải nhựa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng 26.3, tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình) đã diễn ra lễ phát động chiến dịch "Tuần lễ du lịch xanh" gắn với Đề án giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch năm 2023.

Sử dụng vàng để biến rác thải nhựa thành hợp chất hữu ích

Anh Vũ |

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sử dụng các hạt nano vàng có thể giúp biến các chất thải nhựa thành các hợp chất giá trị được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Ngoại trưởng Mỹ ghé thăm câu lạc bộ jazz, đi ăn tối ở Hà Nội

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Tối 15.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thăm một câu lạc bộ jazz và đi ăn tối ở Hà Nội.

Can thiệp đấu thầu trái pháp luật dưới thời cựu Giám đốc Nguyễn Quang Tuấn

Việt Dũng |

Theo dự kiến từ ngày 17.4, TAND Hà Nội xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 người liên quan đến vi phạm đấu thầu.

Phê chuẩn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, 2 Quân khu lớn bổ nhiệm nhiều nhân sự

Vương Trần |

Trong tuần qua, từ ngày 10-16.4, đã có nhiều quyết định về công tác nhân sự đã được công bố như: Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Quân khu 1 và Quân khu 7 điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự.

Bố mẹ chồng tổ chức đám cưới cho con dâu: Mấy ai làm được vậy!

Hương Lê |

Mới đây, câu chuyện bố mẹ chồng làm đám cưới, gả con dâu ở Cẩm Khê, Phú Thọ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận tích cực.

Bình Thuận: Xe khách lao qua phần đường ngược lại, lật nghiêng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Rạng sáng 16.4, xe khách giường nằm chở khoảng 38 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 1 thì bất ngờ lao qua dải phân cách giữa đường rồi lao qua lề bên phần đường ngược lại, lật nghiêng xe.

453 triệu tấn rác thải nhựa tại Việt Nam bị rò rỉ ra đại dương mỗi năm

Thùy Linh |

Ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng và cấp bách nhất hiện nay trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Chiến dịch Tuần lễ du lịch xanh gắn với Đề án giảm thiểu rác thải nhựa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng 26.3, tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình) đã diễn ra lễ phát động chiến dịch "Tuần lễ du lịch xanh" gắn với Đề án giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch năm 2023.

Sử dụng vàng để biến rác thải nhựa thành hợp chất hữu ích

Anh Vũ |

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sử dụng các hạt nano vàng có thể giúp biến các chất thải nhựa thành các hợp chất giá trị được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.